Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Huế: Xây dựng hệ thống y tế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp "tinh gọn và hiệu quả"

Việc tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại hệ thống cơ sở y tế trên địa bàn TP. Huế đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong tiếp cận các dịch vụ y tế.

Sau hơn ba tháng thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Huế đã phát huy hiệu quả trong công tác tổ chức bộ máy, khám, chữa bệnh, y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Sở Y tế thành phố Huế đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Huế xây dựng đề án sắp xếp các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế, sau sắp xếp Sở Y tế có 24 đơn vị trực thuộc.

Đối với các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, trung tâm tuyến thành phố, giữ nguyên 8 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, các trung tâm tuyến thành phố như hiện nay và phòng bảo vệ sức khỏe cán bộ.

Đối với Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã,  giữ nguyên mô hình Trung tâm Y tế như hiện nay và chuyển thành Trung tâm Y tế khu vực, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế thành phố để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Thông tư 32/2024/TT-BYT ngày 15/11/2024 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế. Sau sắp xếp, cơ sở vất chất, thiết bị y tế hiện tại ở các Trung tâm Y tế cơ bản đáp ứng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đối với phòng khám đa khoa, chấm dứt hoạt động 5 phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm Y tế hiện có.

anh-3278
PGS.TS Trần Kiêm Hảo - Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị lấy ý kiến sắp xếp cơ sở y tế theo mô hình chính quyền hai cấp

Đối với Trạm Y tế xã, phường theo đơn vị hành chính mới, Sở Y tế thành phố Huế đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức lại 133 Trạm Y tế cấp xã thành 40 Trạm Y tế là đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế và các cơ sở thuộc Trạm Y tế cấp xã mới nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân tại địa bàn xã, phường.

Hiện nay, ngành y tế thành phố Huế còn nhiều khó khăn như:. cơ sở vật chất nhiều trạm xuống cấp, thiết bị lạc hậu, kinh phí hạn chế. Trên 90% công chức phụ trách lĩnh vực y tế ở cấp xã không có trình độ chuyên môn về y- dược, chính điều này là một trong những khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về chuyên môn y tế ở cấp xã.

21611
Các trạm y tế đều thực hiện tốt công tác phòng bệnh và tiêm chủng sau khi thực hiện chính  quyền hai cấp 

Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố triển khai nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và chương trình hành động thực hiện nghị quyết 282 của Chính phủ “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”; tiếp tục kiện toàn  hệ thống y tế dự phòng, tham mưu xây dựng Đề án thành lập trạm y tế xã, phường trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ sở thuộc trạm trên cơ sở các trạm y tế cấp xã trước đây để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn.

Việc triển khai mô hình tổ chức y tế theo chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là cải cách hành chính mà là bước chuyển mình quan trọng trong tư duy quản lý và cung cấp dịch vụ công. Với cách tiếp cận chủ động, đồng bộ, ngành y tế thành phố Huế đang dần khẳng định tính hiệu quả của mô hình mới, tạo nền tảng vững chắc cho một hệ thống y tế cơ sở hiện đại, linh hoạt với mục tiêu: “Y tế cơ sở là nền tảng”, “dự phòng là then chốt”và “người dân là trung tâm”.