Theo Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, đây là trường hợp đầu tiên bệnh viện tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm có chứa chất gây nghiện, bệnh nhân lại có cả trẻ em. Hai bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng chóng mặt, buồn nôn, run tay chân, hoảng loạn và dễ kích động.
Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai dương tính với chất kích thích Marijuana (cần sa). Gia đình cho hay trước đó, túi thực phẩm do một người quen từ nước ngoài mang về gồm nhiều loại bánh kẹo, trong đó có một số viên kẹo dẻo đặt trong túi zipper không có bao bì, nhãn mác. Cả nhà cùng ăn nhưng chỉ hai chị em ăn loại kẹo này. Sau khoảng 30 phút thì 2 chị em xuất hiện tình trạng trên.
Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp hồi sức, truyền dịch, điều chỉnh rối loạn điện giải và theo dõi sát. Tới thời điểm hiện tại, sức khỏe cả hai bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo và được chuyển vào Khoa Nhi và Khoa Nội tiêu hóa để tiếp tục điều trị, theo dõi.
Bệnh nhi 9 tuổi được bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thăm khám
Theo BSCK1 Bùi Anh Triết, Phó trưởng Phòng Quản lý Chất lượng - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, những chất kích thích như cần sa có thể gây ra ức chế thần kinh trung ương, rối loạn ý thức, loạn tâm thần, co giật, thậm chí hôn mê sâu đến 36 giờ, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp và nguy cơ tử vong, đặc biệt là ở trẻ nhỏ.
Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm "3 không" – không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ, không hạn sử dụng. Những sản phẩm này thường chứa phụ gia, phẩm màu độc hại và tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc cao. Trẻ em đối tượng dễ bị hấp dẫn bởi hình thức bắt mắt lại càng dễ gặp rủi ro.
Đặc biệt, khi phát hiện trẻ có biểu hiện bất thường sau khi ăn, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế thay vì tự xử lý tại nhà, tránh nguy cơ làm tình trạng nặng thêm.
Nam Lê









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu