Theo phản ánh của người dân, một nhà thuốc có tên “Nhà thuốc Hùng Thắng” có địa chỉ cạnh số nhà 196 (không có số nhà) đường Hùng Thắng (Phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) hoạt động nhiều năm nay nhưng không hề có bất cứ thông tin nào về nhà thuốc.

Nhà thuốc không có bất cứ thông tin gì khác.
Nhà thuốc được xem là có nhiều cái “không”; không có biển hiệu theo quy định, không có thông tin của dược sĩ nhà thuốc, không có thông tin nhà thuốc, không chấp hành các quy định của pháp luật trong việc mua bán, kinh doanh thuốc, thực hiện bán thuốc tây cho người dân, có những loại thuốc nằm trong danh mục thuốc phải có đơn chỉ định của bác sĩ cũng được người bán ở đây vô tư bán cho bệnh nhân mà không mảy may hỏi về đơn thuốc….
Để thực tế theo phản ánh của người dân, phóng viên (PV) đã vào vai khách hàng và mua thuốc tại nhà thuốc địa chỉ trên.
Cụ thể, khi PV muốn mua thuốc Efferalgan Codein, người bán hàng liền lấy ra đưa cho khách hàng và thu tiền, mặc nhiên không đoái hoái hỏi về đơn thuốc, lý do mua thuốc, tình trạng bệnh, cũng như tư vấn về thuốc cho khách hàng nắm. Mặc dù, đối với thuốc Efferalgan Codein chỉ được dùng theo chỉ định của Bác sĩ, thuốc có tác dụng giúp giảm đau hạ sốt, hoạt chất codein có trong thuốc có thể gây nghiện, thuộc danh mục thuốc kê đơn nên khi mua Efferalgan Codein khách hàng cần có giấy kê đơn từ bác sĩ, vì vậy Efferalgan Codein liệt vào dạng đặc biệt, kiểm soát chặt chẽ trong khâu mua, bán và đối tượng, chỉ định sử dụng.
Đáng chú ý, khi khách hàng mua thuốc cảm cúm, người bán liền đưa ra mấy túi thuốc (liều) mà không hề có thông tin của các loại thuốc để rõ.
Quan sát bên trong nhà thuốc, ở đây có đầy đủ các loại thuốc tây, (kháng sinh, biệt dược…) thực phẩm chức năng… được bày bán công khai.

Efferalgan Codein, loại thuốc được kiểm soát nghiêm ngặt khâu mua bán, sử dụng, phải có sự chỉ định của bác sĩ qua đơn thuốc mới được bán, nhưng ở đây dễ hơn mua rau. Ảnh cắt từ Clip
Nếu thông thường các nhà thuốc “bán chui” được mở tại các vùng ven, khuất tầm nhìn thì nhà thuốc này được mở ngang nhiên ngay mặt đường chính, khu dân cư đông đúc tại trung tâm TP . Hạ Long.
Liệu có ai đảm bảo rằng những loại thuốc tại đây đã được kiểm định chất lượng, đây là những mối nguy cho sức khỏe người dân.
Được biết, hiện nay một nhà thuốc mở ra được quản lý bởi các cấp gần nhất là cán bộ chuyên trách của phường, xã, phòng y tế huyện, Sở y tế tỉnh, Thành phố, lực lượng quản lý thị trường cũng kiểm tra thường xuyên, một quầy thuốc, nhà thuốc mở ra chắc chắn sẽ bị kiểm soát chặt chẽ về điều kiện kinh doanh, nếu để nhà thuốc không đủ điều kiện hoạt động, rõ ràng một trong những khâu quản lý đã có sự lỏng lẻo.

Thuốc được cho vào túi nhỏ, không hề có nhãn mác, vỉ, bao bì thông tin của thuốc. Ảnh cắt từ Clip
Phải có lý do cho sự không "đàng hoàng", và phải có lý do cho một số đối tượng không thể mở những nhà thuốc đạt chuẩn, tất cả chỉ là câu chuyện "lợi nhuận"?
Nếu như người tiêu dùng đã hiểu được những lý do cho sự gian dối của những nhà thuốc như vậy thì chẳng còn cách nào khác, khách hàng phải tự lựa chọn những nhà thuốc đủ điều kiện, uy tín trước khi cơ quan chức năng hoàn thành vai trò của mình, lời cảnh báo đã cũ nhưng cũng rất cần thiết để bảo vệ sức khoẻ cho chính mình và gia đình
Như chúng ta đã biết, mọi ngành nghề, lĩnh vực nào cũng đều phải có sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ từ phía Nhà nước và các Bộ ngành liên quan. Việc kinh doanh nhà thuốc cũng nằm trong số đó.
Không những thế, việc buôn bán thuốc tây cũng phải thực hiện đúng chuẩn theo các quy định của Bộ Y tế.
Nhà thuốc cần có sự thẩm định, cấp phép của cơ quan chức năng, để khách hàng được tư vấn chăm sóc thật chu đáo, sử dụng thuốc đúng người đúng bệnh, tránh các tác dụng phụ không mong muốn thì các Dược sĩ nói riêng và nhà thuốc nói chung cần phải thưc hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.
Câu hỏi đặt ra ở đây, tại sao một nhà thuốc chữa bệnh không có bất cứ thông tin gì lại ngang nhiên hoạt động một thời gian dài? Liệu cơ quan chức năng về y tế địa phương có nắm được hay không? Đội Quản lý thị trường Số 5 (Hạ Long) đã lần nào kiểm tra hay chưa? Có hay không sự bao che của quản lý thị trường, cơ quan y tế địa phương đã nhẹ tay với thực trạng này?
Liên quan đến sự việc, ngày 7/9, PV đã có cuộc gặp cung cấp thông tin cho Thanh tra Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, đại diện Thanh tra Sở cũng đã nắm nội dung và tiến hành xác minh xử lý.
Chúng tôi tiếp tục theo sát sự việc và thông tin tiếp theo.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu