Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Thừa nhận 'cấp khống' 26 phiếu xét nghiệm Covid-19 âm tính và sự 'tắc trách' của Bệnh viện Mỹ Hạnh

Công ty cổ phần Bệnh viện Mỹ Hạnh chỉ thực hiện lấy mẫu test tại Công ty TNHH F.I. là 4.275 người nhưng đã cấp tới 4.301 phiếu kết quả xét nghiệm "âm tính". Mặc dù khi chưa xét nghiệm nhưng Bệnh viện Mỹ Hạnh đã "in sẵn" 4.301 phiếu xét nghiệm "âm tính"...

Phiếu kết quả xét nghiệm covid-19 nhanh "âm tính" được cho là "khống" do BSCKII. Doãn Văn Thủy, Giám đốc Công ty CP Bệnh viện Mỹ Hạnh và Trưởng khoa xét nghiệm Lê Thùy Dung ký, đóng dấu.

Liên quan đến việc công nhân không đi test nhanh vẫn được cấp giấy xét nghiệm âm tính với Covd-19, Công ty TNHH F. I. (Khu công nghiệp Tân Hương) vừa có văn bản giải trình gửi UBND tỉnh Tiền Giang, các ban ngành về vụ việc trên.

Theo đại diện Công ty TNHH F. I., nhằm đáp ứng quy định người di chuyển liên tỉnh phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 7 ngày, ngày 7/7, công ty có hợp đồng với Công ty cổ phần Bệnh viện Mỹ Hạnh (tỉnh Long An) thực hiện test nhanh kháng nguyên COVID-19 cho 4.301 công nhân cư trú trên địa bàn ngoài tỉnh Tiền Giang.


Trước đó vào ngày 6/7, Công ty TNHH F. I. gửi danh sách trước 4.301 công nhân cần xét nghiệm cho đơn vị xét nghiệm.

Vì thời gian cấp bách và số lượng xét nghiệm nhiều, cần phải cấp giấy xét nghiệm trong ngày nên Công ty cổ phần Bệnh viện Mỹ Hạnh cho in phiếu kết quả xét nghiệm cho 4.301 người theo danh sách mà Công ty TNHH F. I. cung cấp.

Ngày 7/7, Công ty cổ phần Bệnh viện Mỹ Hạnh đến thực hiện lấy mẫu test tại Công ty TNHH F. I. là 4.275 người. Kết quả xét nghiệm thực tế 4.275 mẫu đều âm tính.

Vào cuối ngày, Công ty cổ phần Bệnh viện Mỹ Hạnh bàn giao toàn bộ 4.301 phiếu kết quả xét nghiệm cho Công ty TNHH F. I.

Do thời điểm đó là 16 giờ 20 phút, cần phải trả phiếu xét nghiệm để công nhân ra về nên hai bên không có thời gian sàng lọc phiếu của những người không đi xét nghiệm, mà chuyển xuống cho trợ lý các xưởng phát cho công nhân.

Chính vì vậy mới xảy ra sự cố đáng tiếc là có người không đi xét nghiệm nhưng vẫn được phát phiếu kết quả xét nghiệm.

Ngay sau cuộc họp vào ngày 10/7, Công ty TNHH F. I. đã cho cán bộ nhân sự kiểm tra lại toàn bộ danh sách để tìm ra những trường hợp không đi xét nghiệm nhưng được phát phiếu kết quả xét nghiệm, sẽ tiến hành thu hồi những phiếu kết quả này.

Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát phức tạp, khó lường nhưng việc làm "cấp khống" phiếu xét nghiệm "âm tính" của Công ty cổ phần Bệnh viện Mỹ Hạnh không những làm "mất thời gian" của cơ quan chức năng đi điều tra, xác minh mà còn gây tâm lý hoang mang, bức xúc trong nhân dân. Nếu từ những phiếu xét nghiệm cấp khống này mà làm lây lan dịch bệnh Covid-19 thì trách nhiệm của người đứng đầu Bệnh viện Mỹ Hạnh sẽ như thế nào?