Chu kỳ và thời điểm bùng phát dịch sốt xuất huyết đã thay đổi, cho thấy nguy cơ dịch ngày càng đáng lưu ý. Đặc biệt sau mưa bão và lũ lụt, các bác sĩ cảnh báo muỗi sinh sản và phát triển rất nhanh...
Diễn biến ngày càng phức tạp
Tính từ đầu năm đến hết tháng 10, cả nước đã ghi nhận 135.515 ca mắc sốt xuất huyết và 26 trường hợp tử vong; so với cùng kỳ 2024, số mắc tăng 28,1%, tử vong tăng 5 ca. Trong đó, khu vực phía Nam có 103.601 ca mắc, chiếm hơn 76% tổng số ca cả nước; riêng thành phố Hồ Chí Minh có trên 48.053 ca mắc, với 16 trường hợp tử vong.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, trong tuần gần nhất ghi nhận 1.961 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm đến nay là hơn 52.500 ca. Các khu vực có số ca mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân cao gồm Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng và Cần Giờ.
(Ảnh: THANH HIỆP)
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn ghi nhận tại 125 phường xã, cho thấy nguy cơ lan rộng. Ngành y tế Hà Nội đang tăng cường giám sát, tuyên truyền, triển khai các biện pháp nhằm khống chế nguy cơ bùng phát dịch.
Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố (thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, dù số trẻ mắc sốt xuất huyết nhập viện tại bệnh viện có giảm so với những tháng trước, nhưng bệnh vẫn còn xuất hiện. Vì vậy phụ huynh không được chủ quan vì bệnh có thể diễn tiến phức tạp, nhất là trong bối cảnh thời tiết thất thường như hiện nay.
Theo ông Nguyễn Vũ Trung - Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, gánh nặng bệnh tật do sốt xuất huyết không chỉ tác động đến ngành y tế mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế, xã hội và nhiều lĩnh vực khác.
Ông nhấn mạnh năm nay mưa bão và lũ lụt diễn biến đặc biệt phức tạp. Từ các nghiên cứu, đánh giá và dự báo đã thực hiện, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo Bộ Y tế về nguy cơ sốt xuất huyết có thể xuất hiện nhiều diễn biến khó lường trong năm nay.
Tốc độ sinh sản của muỗi tăng theo mưa lũ
Ông Võ Hải Sơn - Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho hay, sau mỗi đợt mưa lớn, lũ lụt hoặc bão thì tốc độ sinh sản và phát triển nhanh chóng của muỗi vằn Aedes truyền bệnh sốt xuất huyết khi gặp điều kiện thuận lợi.
"Trung bình, mỗi con muỗi vằn Aedes truyền bệnh sốt xuất huyết có khả năng đẻ tới 200 trứng mỗi lần. Từ trứng đến khi thành muỗi trưởng thành chỉ khoảng 7 đến 10 ngày trong điều kiện thuận lợi có nước sạch, trứng có thể tồn tại trong tự nhiên từ 6 tháng đến 1 năm. Chính vì tốc độ sinh sản và phát triển nhanh chóng này, nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết luôn tăng cao sau mỗi đợt mưa lớn, lũ lụt hoặc bão. Vì vậy, cần thiết phải chủ động phòng chống và tiêu diệt muỗi, đặc biệt là lăng quăng (bọ gậy) và trứng muỗi, ngay sau các đợt thiên tai", ông Sơn nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, theo chuyên gia này, mỗi người có thể mắc sốt xuất huyết tới 4 lần tương ứng với 4 chủng vi rút. Khoảng 5 - 10% ca mắc có thể trở nặng, gây tổn thương gan, thận, tim hoặc xuất huyết nội tạng.
Cùng với số ca mắc trung bình hơn 100.000 ca/năm trên phạm vi cả nước, dịch bệnh tạo ra gánh nặng lớn cho hệ thống y tế, gây quá tải bệnh viện và ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc của người dân.
Bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi khám ngay nếu sốt cao liên tục, uống thuốc hạ sốt không giảm, mệt mỏi nhiều, ăn uống kém hoặc thuộc nhóm nguy cơ như trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai, người mang bệnh nền. Việc thăm khám sớm giúp xử lý bệnh đúng giai đoạn và hạn chế tối đa biến chứng.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu