Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - ông Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, Khánh Hòa đã rút ra những bài học "xương máu" từ bão Damrey năm 2017, vì vậy các phương án, kịch bản ứng phó lần này được chuẩn bị kỹ lưỡng, cụ thể đến từng địa phương, đơn vị.
Ông Toàn yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê toàn bộ số lượng lồng bè, ngư dân đang hoạt động trên biển, kiên quyết yêu cầu người dân rời lồng bè, tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn trước khi bão đổ bộ; trường hợp cố tình không chấp hành, chính quyền phải kiên quyết tổ chức cưỡng chế.
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng chỉ đạo bố trí lực lượng túc trực, canh gác tại các hồ đập, tràn xả lũ, khu vực nước sâu, dòng chảy xiết, tuyệt đối không để người dân qua lại, tránh xảy ra thiệt hại đáng tiếc. Các nhiệm vụ trọng tâm này phải hoàn thành trước 10h ngày 6/11, với tinh thần "không được lơ là, chủ quan" trong ứng phó với bão số 13.
Báo cáo tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, sông Dinh (Ninh Hòa) có khả năng xuất hiện lũ ở mức báo động 2 đến báo động 3, do đó các địa phương phải chủ động phương án sơ tán, di dời dân vùng trũng thấp, không để bị động bất ngờ. Các hồ chứa nước trên địa bàn đang được vận hành, điều tiết theo đúng quy trình, vừa đảm bảo đón lũ an toàn, vừa bảo vệ công trình và vùng hạ du.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu