Công ty Nguyễn Hoàng Phát liên tục được chỉ định cung cấp hóa chất chống dịch tại Phú Thọ
Theo thông tin PV có được, liên tục trong tháng 10 và 11/2021, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Nguyễn Hoàng Phát (Công ty Nguyễn Hoàng Phát) đã được CDC Phú Thọ chỉ định là doanh nghiệp cung cấp vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ xét nghiệm Sars-Cov-2 với giá trị hàng trăm triệu đồng.
Có thể kể đến như: Ngày 19/10/2021, ông Nguyễn Trọng Oánh – Giám đốc CDC Phú Thọ đã ký Quyết định số 221/QĐ-KSBT chỉ định Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Nguyễn Hoàng Phát là đơn vị cung ứng Vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế phục vụ hoạt động dịch vụ xét nghiệm Sars-Cov-2 gói 8.
Giá trị gói thầu 8 được CDC Phú Thọ chỉ định cho Công ty Nguyễn Hoàng Phát lần này có giá trị 497.825.000 đồng. Hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 5 ngày.

Quyết định chỉ định cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Nguyễn Hoàng Phát cung ứng vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế phục vụ hoạt động xét nghiệm Sars-Cov-2 gói 10 do Giám đốc CDC Phú Thọ ký ngày 4/11/2021.
Tiếp tục đến ngày 4/11/2021, ông Nguyễn Trọng Oánh lại ký Quyết định số 257/QĐ-KSBT, chỉ định Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Nguyễn Hoàng Phát là đơn vị cung ứng Vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế phục vụ hoạt động dịch vụ xét nghiệm Sars-Cov-2 gói 10.
Giá trị gói thầu được CDC Phú Thọ chỉ định cho Công ty Nguyễn Hoàng Phát lần này có giá trị 497.816.000 đồng. Hợp đồng trọn gói và thời gian thực hiện là 15 ngày…
Ngoài ra, theo thông tin trên website dauthau.asia thì Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Nguyễn Hoàng Phát còn trúng nhiều gói thầu liên quan đến công tác phòng chống dịch tại các Trung tâm y tế ở địa bàn Phú Thọ như: Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy…
Theo dữ liệu công bố, Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Nguyễn Hoàng Phát có địa chỉ ở số 7, ngách 27, ngõ 135 phố Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Đại diện pháp luật là bà Hoàng Thị Phương Lan. Công ty này đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là: Đại lý, môi giới, đấu giá; Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu…

Quyết định chỉ định cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Nguyễn Hoàng Phát cung ứng vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế phục vụ hoạt động xét nghiệm Sars-Cov-2 gói 8 do Giám đốc CDC Phú Thọ ký ngày 19/10/2021.
Theo một chuyên gia thuộc lĩnh vực y tế, việc chỉ định đơn vị cung cấp vật tư, hóa chất phục vụ xét nghiệm trong bối cảnh dịch bệnh hoành hoành ở nhiều nơi là điều dễ hiểu. Hơn nữa, vào tháng 10/2021 vừa qua, Phú Thọ cũng là địa phương bùng phát dịch COVID-19 với nhiều ca nhiễm.
Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cũng nên giám sát, kiểm tra để làm rõ vấn đề giá cả sao cho tiết kiệm và hợp lý nhất.
Cần cuộc đại phẫu" để loại bỏ "con sâu" trong lĩnh vực y tế
Thời gian qua, công tác đấu thầu trang thiết bị y tế, hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm, phòng chống dịch COVID-19 nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận.
Có thể nói, vụ việc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và CDC Hải Dương là một trong những vụ việc gây rúng động. Từ vụ án này, dư luận cho rằng đã đến lúc cơ quan chức năng cần mở cuộc “tổng tiến công” toàn diện để quét sạch những “con sâu” trong ngành y tế.
Bởi lẽ sau vụ việc Nguyễn Nhật Cảm cùng đồng bọn xảy ra ở CDC Hà Nội giường như vẫn chưa có bài học nào được rút ra khi ở CDC Hải Dương giám đốc Phạm Duy Tuyến lại vướng vòng lao lý với cáo buộc nhận 30 tỷ đồng “hoa hồng” chiếm tổng 20% hợp đồng.
Cũng theo cơ quan điều tra, ban đầu xác định, tháng 4/2020, Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành sản phẩm kit xét nghiệm Covid-19. Doanh nghiệp đã cung ứng kit cho 62 tỉnh, thành phố, doanh thu gần 4.000 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương (Hà Nội, TP HCM, Hải Dương, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An) và triệu tập ghi lời khai trên 30 người có liên quan.
Sau khi những sai phạm tại CDC Hải Dương được công bố, câu hỏi mà dư luận đặt ra là tại các địa phương khác có xảy ra tình trạng móc ngoặc để "thổi giá" kit xét nghiệm hay không?
Bình luận về vụ việc này, tiến sĩ - luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng: "Đã đến lúc cơ quan chức năng phải thực hiện một cuộc "đại phẫu" trong lĩnh vực y tế để sàng lọc, loại bỏ các bác sĩ thiếu y đức, thiếu chuẩn mực để đảm bảo tốt hơn chất lượng khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, an toàn cho cộng đồng, xứng đáng nghề thầy thuốc được xã hội kính trọng".
Bình luận về vụ việc với báo chí ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy cho rằng: Việc lợi dụng dịch bệnh để trục lợi là không thể chấp nhận. Sau vụ việc này cần phải tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát toàn diện.
Trên báo Tuổi Trẻ TP HCM, bác sĩ Trương Hữu Khanh - nguyên trưởng khoa nhiễm - thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM - cho rằng sau vụ việc này, việc mua vật tư y tế phải được diễn ra quy củ hơn, đấu thầu đàng hoàng và có phản biện.
ĐBQH Nguyễn Anh Trí cho hay ban đầu khi vừa nghe thông tin việc nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 nhằm trục lợi, ông thấy rất đau lòng. Theo ông, các cơ quan pháp luật, Bộ Y tế cần phải vào cuộc để tìm hiểu vấn đề này thật kỹ.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu