Phẫu thuật nội mạch giúp bệnh nhân tắc động mạch chủ mau hồi phục sau mổ

Phẫu thuật nội mạch là phương pháp nội soi động mạch, tỷ lệ thành công hơn 90%. Trong thời gian ngắn, bệnh nhân sẽ cảm thấy bớt đau, có thể di chuyển bình thường.
16:24 | 25/09/2024

Sáng 25/9, thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM, đơn vị vừa can thiệp cho cho 2 bệnh nhân tắc động mạch chủ nặng bằng phương pháp nội soi động mạch.

Theo đó, bệnh nhân N.V.B (70 tuổi, ngụ Hóc Môn) nhập viện vì đau và tê vùng mông, 2 bên đùi trong nhiều tháng nay; di chuyển giảm dần và đau tăng dần.

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân B cho biết có khám, uống thuốc nhưng không đỡ, ngày càng tê nhiều hơn. Qua thăm khám tại Bệnh viện Thống Nhất, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân B. bị bệnh mạch máu.

Kết quả chụp CT-Scan ghi nhận, bệnh nhân B. bị tắc hoàn toàn động mạch chủ bụng đoạn dưới động mạch thận, kéo dài đến động mạch chậu ngoài 2 bên.

Bệnh nhân B. được can thiệp nội mạch bằng phương pháp tái tạo ngã ba chủ chậu bằng stent phủ. Sau can thiệp 6 giờ, bệnh nhân có thể ngồi dậy, bớt đau chân.

Các bác sĩ phẫu thuật nội mạch cho bệnh nhân bị tắc động mạch chủ (Ảnh: BVCC)

Các bác sĩ phẫu thuật nội mạch cho bệnh nhân bị tắc động mạch chủ (Ảnh: BVCC)

Tương tự, bệnh nhân N.V.T (60 tuổi, ngụ Lâm Đồng) nhập viện trong tình trạng đau vùng đùi và đau cẳng bàn chân. Tình trạng đau kéo dài trong 2 năm, tăng dần, không di chuyển vẫn đau.

Qua thăm khám, các bác sĩ cho biết, chẩn đoán bệnh nhân T. bị hẹp tắc động mạch chủ bụng và chậu hai bên.

Bệnh nhân được can thiệp nội mạch bằng phương pháp tái tạo ngã ba chủ chậu bằng stent phủ. Sau can thiệp 6 giờ, bệnh nhân được sinh hoạt bình thường, bớt đau chân.

TS.BS Nguyễn Duy Tân - Trưởng khoa Ngoại tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Thống Nhất cho biết, tắc động mạch chủ là một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến sự thu hẹp hoặc tắc nghẽn của động mạch chủ, đường chính mang máu từ tim đến toàn bộ cơ thể.

Triệu chứng của những người bị tắc động mạch chủ có thể gồm: chuột rút hoặc đau ở hông, mông, đùi hoặc bắp chân sau khi hoạt động sẽ giảm đi khi nghỉ ngơi, nhưng tái phát khi hoạt động trở lại; đau ở hông, mông, đùi hoặc bắp chân tăng lên khi leo cầu thang hoặc đi lên dốc; đau ở một chi khi nghỉ ngơi, đây là triệu chứng tắc nghẽn động mạch nghiêm trọng.

Bệnh lý tắc động mạch chủ thường gặp ở người trên 60 tuổi. Tuy nhiên, hiện nhiều người trẻ cũng mắc do stress nhiều, có thể dẫn đến xơ vữa mạch máu, tắc động mạch máu.

TS.BS Nguyễn Duy Tân - Trưởng khoa Ngoại tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Thống Nhất thăm khám cho bệnh nhân bị tắc động mạch chủ (Ảnh: BVCC)

TS.BS Nguyễn Duy Tân - Trưởng khoa Ngoại tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Thống Nhất thăm khám cho bệnh nhân bị tắc động mạch chủ (Ảnh: BVCC)

Theo BS Tân, phương pháp mổ nội soi động mạch rất nhẹ nhàng, chỉ chọc kim qua động mạch, tiếp đó có dụng cụ khâu động mạch qua kim. Tỷ lệ thành công rất cao, đạt từ 90-95%.

“Cả 2 trường hợp bệnh nhân trên đều sử dụng phương pháp mổ nội soi động mạch, trong thời gian ngắn, bệnh nhân sẽ cảm thấy bớt đau, có thể di chuyển bình thường”, BS Tân cho hay.

BS Tân khuyến cáo người dân nên thực hiện các biện pháp ngăn ngừa như thay đổi lối sống, duy trì một chế độ ăn lành mạnh, theo dõi sát và tầm soát sức khỏe thường xuyên.

Cao Ánh

comment Bình luận