Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Những bê bối của Nam Long Group và chuyện Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang ‘sính’ giải thưởng?

Công ty CP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) lần thứ 5 có tên trong danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất không làm nhiều người bất ngờ. Hàng năm, doanh nghiệp này có tới cả chục giải thưởng khác nhau, được tổ chức rình rang.

Ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Nam Long.

Giải thưởng nhiều

Ngày 05/6, Forbes Việt Nam công bố “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất” năm 2020 và có tên Nam Long, đây là lần thứ 5 doanh nghiệp này có tên trong danh sách.

Hàng năm, Nam Long có đến cả chục giải thưởng lớn nhỏ khác.

Đầu năm nay, Nam Long cũng được vinh danh ở nhiều giải thưởng.

Đó là, theo bảng xếp hạng VNR500 năm 2019, Tập đoàn Nam Long tiếp tục được vinh danh trong danh sách Top 50 Doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc năm 2019 - Top 50 Vietnam the Best, Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2019.

Nam Long cũng được vinh danh “Nhà phát triển Bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2019”.

Trên trang web của Tập đoàn Nam Long cũng thường xuyên đăng tải hàng trăm giải thưởng từ suốt những năm 2005 đến nay.

Liên tục bị xử phạt về thuế

Đầu năm 2020, Tổng cục Thuế công bố xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG).

Theo đó, cơ quan quản lý sẽ tiến hành truy thu thuế năm 2018 là 5,5 tỉ đồng số tiền thuế khai thiếu. Trong đó, có hơn 3,5 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, 748 triệu đồng thuế giá trị gia tăng, 1,13 tỉ đồng thuế nhà thầu nước ngoài và hơn 123,4 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân.Đồng thời, công ty Nam Long còn chịu phạt 20% trên số tiền thuế khai thiếu, tương đương 1,1 tỉ đồng và 387 triệu đồng tiền nộp chậm. Số tiền nộp chậm thuế được tính đến hết ngày 19/12/2019.

Trong khi đó, cộng với số tiền giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ (tháng 12/2018) chuyển kỳ sau là 2,1 tỉ đồng, tổng số tiền Nam Long phải nộp là 9,1 tỉ đồng. Thông tin này khiến cho cổ phiếu NLG đang trên sàn TP.HCM bị giảm giá liên tiếp, từ mức 27.500 đồng/cổ phiếu chốt phiên cuối năm 2019 đến nay xuống còn 24.250 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, vào năm 2019, Nam Long liên tục bị các cơ quan báo chí, Tổng Cục Thuế, Cục Thuế TP.HCM, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước bêu tên vì các quy phạm pháp luật liên quan đến thuế.

Liên tục bị xử phạt về thuế nhưng Nam Long vẫn "sưu tầm" hàng trăm giải thưởng khác nhau. Liệu những "chiếc áo có làm nên thầy tu"?

Cụ thể, tháng 5/2019, Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Chu Chee Kwang, Tổng giám đốc Nam Long số tiền 20 triệu đồng. Nguyên nhân là do ông Kwang không báo cáo đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch.

Tháng 12/2019, Nam Long (NLG) bị phạt hơn 413 triệu đồng vì kê khai sai thuế. Theo đó, Nam Long đã có hành vi kê khai sai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, trong hồ sơ khai thuế niên độ năm 2017, 2018.

Ngoài ra, vào tháng 12/2018, Nam Long cũng đã bị Cục thuế TP.HCM truy thu thuế gần 280 triệu đồng do việc kê khai sai dẫn đến giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp, làm tăng số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ và tăng số lỗ trong hồ sơ khai thuế niên độ năm 2017.

Bê bối ở nhiều dự án

Tháng 10/2018, báo chí liên tục phản ánh dự án Flora Novia (tại đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, TP.HCM), Akari City (đường Võ Văn Kiệt, quận Bình Tân, TP.HCM) của chủ đầu tư Nam Long Group mặc dù đang trong quá trình xin giấy phép xây dựng (Akari City), đang trong quá trình thi công làm móng, chưa đủ điều kiện giao dịch thế nhưng chủ đầu tư đã ồ ạt mở bán, nhận cọc từ khách hàng lên đến trăm triệu đồng.

Năm 2018, Dự án Flora Novia đang trong quá trình làm móng nhưng Nam Long đã rao bán, thu tiền cọc của khách hàng.

Theo phản ánh, tại dự án Akari City có nhiều bất thường như khách hàng từ khi đặt cọc giữ chỗ đến khi có hợp đồng mua bán phải đóng đến 30% và phải chịu đợi chờ đến 9 tháng sau mới ra được Hợp đồng mua bán. Rõ ràng, chủ đầu tư có dấu hiệu huy động vốn và chiếm giữ vốn trái phép.

Tại công trường thời điểm phản ánh, dự án này vẫn chưa có dấu hiệu khởi công hoạt động dự án, đang chỉ còn là mảnh đất trống mới được rào chắn, chưa biết đến khi nào thì thi công.

Tháng 7/2018, Nam Long bị nhiều cư dân tại Chung cư Ehome 3 (đường Hồ Ngọc Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM) liên tục có đơn khiếu nại phản về việc chủ đầu tư có dấu hiệu vi phạm hợp đồng với khách hàng mua căn hộ tại đây.

Nhiều cư dân block A10, A11 bức xúc cho biết, lúc mua nhà Công ty Nam Long quảng cáo rất rõ ràng là dự án có đầy đủ bãi đỗ xe, công viên, khu vui chơi trẻ em, trung tâm thương mại... nhưng đến cuối năm 2016 khi dự án bắt đầu giao nhà, thì cư dân không thấy có bãi xe.

Nam Long bị nhiều cư dân tại Chung cư Ehome 3 (đường Hồ Ngọc Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM) liên tục có đơn khiếu nại phản về việc chủ đầu tư có dấu hiệu vi phạm hợp đồng với khách hàng mua căn hộ tại đây.

Người dân đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại lên chủ đầu tư, đề nghị thực hiện đúng cam kết khi hợp đồng mua bán nhà. Sau khi khiếu nại chủ đầu tư tiến hành đưa ra giải pháp mới, chuyển bãi đỗ xe block A10, A11 sang bãi đỗ xe block A1 cách đó khoảng 50m.

Tuy nhiên khi chủ đầu tư đưa qua bãi đỗ xe qua block A1 thì xảy ra tình trạng ùn ứ, chật chội, quá tải, gây nhiều xáo trộn cho các cư dân ở các block này, đặc biệt nguy cơ cháy nổ luôn rình rập. Điều này, khiến các cư dân các block A 1, A 2, A 3, A 4 rất bất bình.

Nhiều người cho rằng, hiện nay các giải thưởng cho doanh nghiệp rất dễ dàng nhận được. Mặc dù nhiều doanh nghiệp đang có vấn đề bất ổn, vi phạm pháp luật nhưng vẫn được xướng tên và nhận thưởng. Phải chăng cơ chế các giải thưởng cho doanh nghiệp quá “dễ dãi” trong khâu chọn lọc, xét duyệt? Liệu những giải thưởng "hoành tráng", "tốn kém" có giúp Nam Long lấy lại những uy tín trong quá trình thực hiện, triển khai và phân phối các dự án bất động sản?