Như Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng đã thông tin, nhà thuốc có tên “Nhà thuốc Hùng Thắng” có địa chỉ cạnh số nhà 196 (không có số nhà) đường Hùng Thắng (Phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) hoạt động nhiều năm nay nhưng không hề có bất cứ thông tin nào về nhà thuốc.

Đặt biển qảng cáo có tên "Nhà thuốc Hùng Thắng" để bán thuốc trong khi chưa được Sở Y tế thẩm định, cấp phép
Sau khi phản ánh tới Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, ngày 15/9/2022 thông tin tới PV, đại diện Thanh tra Sở Y tế khẳng định: “Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh chưa cấp phép cho nhà thuốc có tên “Nhà thuốc Hùng Thắng" tại địa chỉ như Báo chí phản ánh”. Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành thanh kiểm tra đột xuất các sơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Thanh tra Sở y tế Thông tin thêm.
Như vậy có thể khẳng định rằng nhà thuốc này trong thời gian qua đang hoạt động không phép, qua mặt các cơ quan quản lý để bán thuốc chui cho người dân.
Một nhà thuốc hoạt động không phép, tồn tại ở mặt đường chính, nơi dân cư đông đúc, không biển hiệu, không đủ điều kiện, bán thuốc sai quy định….qua mặt được cán bộ chuyên trách của phường Hùng Thắng, Phòng Y tế TP Hạ Long, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Đội Quản lý thị trường Số 5 (Hạ Long) phải chăng có thế lực chống lưng cho sự ngang nhiên như vậy? Dư luận hoài nghi về năng lực quản lý của cơ quan chức năng.
Có thể hiểu rằng, thuốc tây, thuốc chữa bệnh là mặt hàng được kiểm soát chặt chẽ, nếu như trên thị trường xuất hiện các loại thuốc chữa bệnh không đủ điều kiện, không nguồn gốc xuất xứ là điều tai hại đối với sức khỏe người dân.

Chưa được cấp phép, cơ sở này ngang nhiên bán thuốc, coi thường sức khỏe người dân
Không hiểu tại sao một nhà thuốc không được cấp phép lại có thể nhập được thuốc về bán, vậy thuốc tại nơi được gọi là “nhà thuốc” này có được kiểm định chất lượng hay không? Nguồn gốc các loại thuốc ở đây ra sao? Hóa đơn chứng từ, các loại giấy tờ nhập thuốc chắc chắn sẽ không có, vì cơ sở kinh doanh chưa được cấp phép? Vậy, vai trò của quản lý thị trường ở đây như thế nào?
Người được coi là “dược sĩ” đứng bán thuốc ở đây có đủ năng lực, hiểu biết các loại thuốc khi bán cho khách hàng, người bệnh hay không, trong khi để được cấp chứng chỉ hành nghề được quy định rõ tại Điều 24 Luật Dược năm 2016 có quy định đối với hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề dược, một trong những điều kiện cần có là “Giấy xác nhận về thời gian thực hành chuyên môn do người đứng đầu cơ sở nơi người đó thực hành cấp”.
Xưng cán bộ phường gọi điện đe dọa báo chí
Sáng ngày 16/9/2022 liên hệ qua Hotline Sức khỏe 24h, một người đàn ông xưng tên Tuyền, dùng số điện thoại 0935520688 gọi điện, nhận là cán bộ phường, thành viên đoàn kiểm tra liên ngành đã đến kiểm tra Nhà thuốc Hùng Thắng.
Ông Tuyền cho cho biết: “Nhà thuốc đang trong quá trình làm hồ sơ, thủ tục để cấp phép”. Ông Tuyền cũng thông tin thêm, đây không phải là nhà thuốc mà là cửa hàng bán thực phẩm chức năng.
Khi PV đặt vấn đề, vậy tại sao Cửa hàng bán thực phẩm chức năng lại bán thuốc chữa bệnh, ông Tuyền khẳng định là được Sở Y tế cho phép bán thuốc.
Có hay không việc Sở Y tế Quảng Ninh cho phép một cơ sở đang trong quá trình làm thủ tục cấp phép được bán thuốc chữa bệnh?
Sau đó người này còn có những lời lẽ vu khống PV. “Tôi nghe đồn nhà báo nhận tiền của nhà thuốc khác để viết bài về nhà thuốc Hùng Thắng”. “Tôi sẽ kiện ra tòa án nếu như không gỡ bài báo”.Ông Tuyền đe dọa.
Mạo danh cán bộ phường
Qua xác minh về người đàn ông tự xưng tên Tuyền và số điện thoại nói trên là cán bộ Phường, ông Trần Mạnh Hùng - chủ tịch UBND phường Hùng Thắng – TP Hạ Long (Quảng Ninh) xác nhận, cán bộ, viên chức UBND phường Hùng Thắng không có ai tên Tuyền, đây là trường hợp giả mạo.
Trao đổi với Luật sư Hoàng Tùng – Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) về trường hợp mạo danh cán bộ Phường của người đàn ông tên Tuyền.

Luật sư Hoàng Tùng – Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội)
Theo Luật sư Hoàng Tùng, người phạm tội có hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác, được thực hiện bằng mọi hành thức (nói, viết, mặc trang phục, phù hiệu…). Ông Tuyền có hành vi gọi điện thoại cho cơ quan Báo chí thông báo nhà thuốc Hùng Thắng đã được kiểm tra, đang trong quá trình làm hồ sơ thủ tục để cấp phép, đã được Sở Y tế cho phép bán thuốc… Sau đó người này còn có lời lẽ vu khống: “Tôi nghe đồn nhà báo nhấn tiền của nhà thuốc khác để viết bài về nhà thuốc Hùng Thắng, tôi sẽ kiện ra toà nếu như không gỡ bài báo”.
Chỉ hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác để thực hiện hành vi trái pháp luật mới cấu thành tội phạm này. Theo tình tiết sự việc, ông Trần Mạnh Hùng chủ tịch UBND phường Hùng Thắng TP Hạ Long ( Quảng Ninh) xác nhận cán bộ, viên chức UBND phường Hùng Thắng không có tên Tuyền, đây là trường hợp mạo danh. Có thể nhận định hành vi của ông Tuyền là hành vi giả mạo chức vụ để cung cấp thông tin sai sự thật nhằm che giấu cho những sai phạm của nhà thuốc Hùng Thắng.
Điều luật này quy định ba hành vi là “giả mạo chức vụ”, “giả mạo cấp bậc”, “giả mạo vị trí công tác”. Chỉ cần người phạm tội thực hiện một trong ba hành vi trên đã đủ cấu thành tội phạm. Ông Tuyền đã phạm tội giả mạo chức vụ.
Xử lý về mặt hình sự, theo điều 339, Bộ luật hình sự 2017 quy định về tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác như sau:
Người nào giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác thực hiện hành vi trái pháp luật nhưng không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
Như vậy, đối với tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác thì mức phạt tù cao nhất là 02 năm.
Xử lý về mặt hành chính, theo điểm n, khoản 3, điều 102 của Nghị định 15/2020/NĐ-CP, quy định mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sau: “Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Như vậy, hành vi của ông Tuyền phát tán sai thông tin sai sự thật, có động thái vu khống, uy hiếp nhà báo, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của cán bộ cơ quan nhà nước. Luật sư Hoàng Tùng phân tích.
Chúng tôi sẽ thông tin về người đàn ông “bí ẩn”, giả mạo cán bộ Phường ở bài viết sau khi đã xác minh đầy đủ.
Sức Khỏe Cộng Đồng tiếp tục theo dõi, phản ánh sự việc.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu