Người phụ nữ 59 tuổi khó thở, nuốt nghẹn do khối nang tuyến giáp lớn

Gần đây, bà N.T.S (59 tuổi, ngụ Long An) nhận thấy vùng cổ ngày càng to, kèm theo cảm giác nuốt vướng khi ăn, thỉnh thoảng khó thở và dễ mệt mỏi. Do tình trạng không cải thiện, gia đình đã đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An để thăm khám và điều trị.
17:34 | 16/02/2025

Tại bệnh viện, kết quả siêu âm tuyến giáp cho thấy thùy phải - eo và thùy trái của bệnh nhân có cấu trúc dạng đặc và nang với kích thước lần lượt 42mm × 23mm và 3.4mm × 5.1mm. Bệnh nhân được chẩn đoán nang giáp hai thùy và eo Tirads 1 (mô giáp lành). Sau khi hội chẩn cùng các chuyên gia trong hệ thống Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi cắt bán phần thùy phải và eo giáp qua đường nách - ngực bằng dao cắt siêu âm.

Nguoi-phu-nu-59-tuoi-kho-tho-nuot-nghen-do-khoi-nang-tuyen-giap-lon

BS.CKII Nguyễn Vũ An – Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An, cho biết trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã cẩn thận bóc tách và cắt bán phần tuyến giáp, đảm bảo không làm tổn thương khí quản, đồng thời bảo tồn dây thần kinh thanh quản và tuyến cận giáp cho bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, vết mổ khô, không gặp biến chứng như khàn tiếng hay tê tay, có thể sinh hoạt bình thường và được xuất viện sau hơn 5 ngày điều trị, theo dõi.

Theo BS An, nang tuyến giáp hay u nang tuyến giáp là một bệnh lý khá phổ biến, đặc biệt thường gặp ở nữ giới với tỷ lệ mắc cao hơn nam giới từ 15–20 lần. Đây là những túi chứa dịch hình thành trong tuyến giáp, phần lớn là lành tính và không gây nguy hiểm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nang tuyến giáp có thể tiến triển thành ác tính, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi cắt bán phần thùy phải và eo giáp qua đường nách - ngực bằng dao cắt siêu âm (Ảnh: BVCC)

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi cắt bán phần thùy phải và eo giáp qua đường nách - ngực bằng dao cắt siêu âm (Ảnh: BVCC)

Điều đáng lo ngại là ở giai đoạn đầu, nang tuyến giáp thường không có triệu chứng rõ ràng. Khi khối nang phát triển lớn hơn, người bệnh có thể gặp phải các triệu chứng như nuốt nghẹn, khó nuốt, khàn giọng hoặc thay đổi giọng nói. Một số trường hợp còn cảm thấy đau vùng cổ, tức ngực hoặc khó thở, đặc biệt khi khối nang chèn ép các cơ quan lân cận. Ngoài ra, khi sờ vào cổ, người bệnh có thể nhận thấy một khối u nằm ngay dưới da. 

“Khi nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào liên quan đến tuyến giáp, đặc biệt là sự xuất hiện của một khối u ở cổ, người bệnh nên nhanh chóng đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán chính xác và có phương án điều trị phù hợp”, BS An khuyến cáo.

Cao Ánh

comment Bình luận