Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Ngại thổ lộ chuyện tế nhị, thiếu niên 15 tuổi phải cắt bỏ tinh hoàn

Bị đau ở vùng bìu nhưng ngại không nói với cha mẹ, thiếu niên 15 tuổi phải cắt bỏ tinh hoàn do tinh hoàn đã bị hoại tử.

Ngày 29/7, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM, đơn vị vừa tiến hành cắt bỏ tinh hoàn cho bệnh nhân P.N.M (15 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) do không được điều trị kịp thời.

Theo người nhà bệnh nhân M., trước nhập viện 2 ngày, bệnh nhân M. bị đau ở vùng bìu, do đây là vùng khá nhạy cảm nên bệnh nhân ngại không nói với cha mẹ. Tới khi bìu càng ngày càng sưng to, đau không giảm bệnh nhân mới nói với cha mẹ. Khi phát hiện, gia đình đã nhanh chóng đưa bệnh nhân M. đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Tại đây, bệnh nhân M. được chẩn đoán xoắn tinh hoàn và được phẫu thuật cấp cứu ngay.

BS.CKI Phan Nguyễn Ngọc Tú – Phòng Kế hoạch Tổng hợp bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, tinh hoàn của bệnh nhân M. bị xoắn trong thời gian dài nên tinh hoàn đã hoại tử, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ tinh hoàn.

Theo BS Tú, xoắn tinh hoàn có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp nhất trong giai đoạn chu sinh và quanh tuổi dậy thì. “Ở lứa tuổi này, đây là vùng khá nhạy cảm nên khi khởi phát triệu chứng các em thường có tâm lý ngại ngùng, che giấu, không nói sớm cho cha mẹ biết để đưa đi khám, hoặc cũng có trường hợp đã nói cha mẹ nhưng cha mẹ lại không chú ý nên cũng đến bệnh viện trễ, làm mất “thời gian vàng” điều trị cho trẻ”, BS Tú cho hay.

Ngại thổ lộ chuyện tế nhị, thiếu niên 15 tuổi phải cắt bỏ tinh hoàn (Ảnh: BVCC)

Ngại thổ lộ chuyện tế nhị, thiếu niên 15 tuổi phải cắt bỏ tinh hoàn (Ảnh: BVCC)

TS.BS Phạm Ngọc Thạch – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, những trường hợp bị xoắn tinh hoàn nếu đến sớm và được xử trí cấp cứu kịp thời tỷ lệ giữ lại được tinh hoàn có thể lên đến 100%.

“Nếu bệnh nhân xoắn tinh hoàn được phát hiện sớm và điều trị trong 6 giờ đầu thì tỉ lệ hồi phục chức năng tinh hoàn hầu như là 100%; trong khoảng từ 6-12 giờ thì tỉ lệ còn 50%; trong khoảng 12-24 giờ thì chỉ còn 20% được cứu và đến trên 24 giờ sẽ không cứu được tinh hoàn. Càng đến bệnh viện trễ, tỉ lệ giữ được tinh hoàn càng thấp”, BS Thạch nhấn mạnh.

Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần đặc biệt lưu ý, ngay khi phát hiện trẻ xuất hiện các dấu hiệu lạ như đau bìu một bên đột ngột và dữ dội thường xuất hiện vào ban đêm hoặc sáng sớm, sưng đỏ bìu, buồn nôn và nôn, có thể kèm đau vùng bụng thấp; một số trẻ có triệu chứng không điển hình như đau bụng hạ vị lệch trái hoặc phải trước rồi sau đó mới xuất hiện triệu chứng đau bìu … cần nghĩ ngay tới trường hợp trẻ bị bị xoắn tinh hoàn. Hoặc khi trẻ than phiền đau nửa bụng dưới, cha mẹ nên quan sát hoặc hỏi trẻ có đau bìu cùng bên hay không, tránh bỏ sót tình trạng xoắn tinh hoàn ở giai đoạn sớm.

Các bác sĩ cũng lưu ý cha mẹ khi chăm sóc trẻ bị mất một bên tinh hoàn: Cần tái khám thường xuyên để được thăm khám, theo dõi các chức năng của tinh hoàn còn lại, trong đó bao gồm chức năng sinh tinh và nội tiết; Tránh cho trẻ chơi các môn thể thao có tính đối kháng như đá banh, tập võ để phòng nguy cơ chấn thương làm giập vỡ tinh hoàn còn lại.

Cao Ánh