Nam tài xế hồi phục ngoạn mục sau 4 ngày hôn mê vì nhồi máu cơ tim cấp

Một nam tài xế 48 tuổi, ngụ tại tỉnh Tây Ninh, đã phục hồi kỳ diệu sau khi rơi vào hôn mê sâu do nhồi máu cơ tim cấp dẫn đến ngưng tuần hoàn hô hấp. Trải qua bốn ngày điều trị tích cực, với sự phối hợp nhịp nhàng giữa Bệnh viện Đa khoa huyện Củ Chi và Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, người bệnh đã vượt qua giai đoạn nguy kịch và trở lại sinh hoạt bình thường.
11:44 | 23/05/2025

Trước đó, trong lúc bốc vác hàng hóa, anh Đ.H.L bất ngờ có biểu hiện choáng váng, hoa mắt, vã mồ hôi rồi ngã quỵ. Đồng nghiệp lập tức đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa huyện Củ Chi cấp cứu. Tại đây, bệnh nhân được xác định đã ngưng tuần hoàn hô hấp và rơi vào trạng thái hôn mê. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành hồi sức cấp cứu, khôi phục nhịp tim cho bệnh nhân. Nhận thấy tình trạng bệnh nghiêm trọng, bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ liên viện, chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Ekip can thiệp động mạch vành dưới hướng dẫn của hệ thống DSA (Ảnh: BVCC)

Ekip can thiệp động mạch vành dưới hướng dẫn của hệ thống DSA (Ảnh: BVCC)

Ngay khi tiếp nhận tín hiệu báo động, ê-kíp bác sĩ Khoa Can thiệp Tim mạch và Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân. Anh L. được đưa vào phòng cathlab để chụp và can thiệp động mạch vành dưới hướng dẫn của hệ thống DSA. Kết quả ghi nhận bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên thành dưới thất phải giờ thứ 6, biến chứng ngưng tuần hoàn hô hấp.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Trí, Khoa Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, quá trình chụp mạch vành cho thấy trong lòng động mạch vành phải của bệnh nhân có nhiều huyết khối. Ê-kíp đã nhanh chóng thực hiện hút huyết khối và đặt 3 stent để tái thông mạch máu. Sau can thiệp, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Khoa Hồi sức Tích cực để kiểm soát thân nhiệt nhằm bảo vệ tế bào não, do tổn thương não là biến chứng thường gặp sau ngưng tuần hoàn kéo dài.

Sau bốn ngày điều trị tích cực, anh L. đã tỉnh táo hoàn toàn, có thể ăn uống, đi lại và trở lại cuộc sống bình thường.

Bác sĩ Trí cho biết thêm, nhồi máu cơ tim cấp là bệnh lý có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, đặc biệt phổ biến ở những người có yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá lâu năm... Đây là tình trạng cấp cứu tim mạch nghiêm trọng, trong đó thời gian là yếu tố quyết định sự sống còn của người bệnh. Nếu được can thiệp trong “thời gian vàng” – thường là 6 giờ đầu sau khi xuất hiện triệu chứng – khả năng sống sót và hồi phục sẽ cao hơn đáng kể.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi thấy ai có dấu hiệu nghi ngờ nhồi máu cơ tim như đau thắt ngực dữ dội, vã mồ hôi, khó thở, choáng váng... cần gọi cấp cứu ngay lập tức, không tự ý xử lý tại nhà. Việc đưa người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời là yếu tố then chốt để tăng cơ hội sống.

Để phòng tránh bệnh lý tim mạch, đặc biệt là nhồi máu cơ tim cấp, người dân cần duy trì lối sống lành mạnh, thường xuyên vận động thể chất, ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia và các chất kích thích. Đồng thời, việc khám sức khỏe định kỳ 1–2 lần mỗi năm là biện pháp quan trọng giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và có hướng xử trí kịp thời.

Cao Ánh

comment Bình luận