Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vào lúc 7h45 sáng nay ngày 7/5/2024, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã diễn ra tại Sân vận động tỉnh Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
16:21 | 07/05/2024

Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ngày 7/5/1954, được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX, có ý nghĩa to lớn đối với Nhân dân Việt Nam và Nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Chiến thắng khẳng định bản lĩnh, sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam và sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava, giáng đòn chí mạng vào âm mưu xâm lược của thực dân Pháp, tạo lợi thế trên mặt trận đấu tranh ngoại giao ở Hội nghị Giơnevơ, kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp của Nhân dân Việt Nam. Đây cũng là thắng lợi to lớn của tình đoàn kết hữu nghị, tinh thần hợp tác quốc tế cao cả với sự giúp đỡ to lớn của Trung Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới; là thắng lợi của tình đoàn kết hữu nghị ba nước Đông Dương Việt Nam - Lào - Campuchia. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "Chiến thắng Điện Biên Phủ như là một mốc son chói lọi bằng vàng của lịch sử"; "Đó là thắng lợi vĩ đại của Nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới". Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, cần tiếp tục được phát huy, lan tỏa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hôm nay và mai sau.     

1

Năm 2024, đất nước ta Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với quy mô cấp quốc gia; đây là đại lễ của dân tộc được nhiều cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân, các cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và các tầng lớp nhân dân quan tâm theo dõi. Thông qua việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm sự kiện nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

2

Đây cũng là dịp chúng ta thêm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi sóng gió đi đến bến bờ vinh quang. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2024, thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

3

Nhiều hoạt động thiết thực của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh Điện Biên đã được triển khai bảo đảm chất lượng, yêu cầu, được dư luận đánh giá cao, như: Hội thảo khoa học cấp quốc gia; gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ; cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên, một số tỉnh Tây Bắc; Lễ hội Hoa Anh Đào - Điện Biên Phủ năm 2024; giải chạy Điện Biên Phủ marathon 2024; Tuần Văn hóa - Du lịch Điện Biên - Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh (từ 4-7/12/2023), Thành phố Hà Nội (từ 15-17/12/2023), tỉnh Thanh Hóa (từ 19-21/1/2024); khai mạc Năm du lịch quốc gia Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban 2024 ngày 16/3/2024; Triển lãm “Phụ nữ với Điện Biên” vào ngày 4/3/2024; Phát động cuộc vận động sáng tác, quảng bá ca khúc, Tháng âm nhạc “Bài ca Điện Biên” vào ngày 19/3/2024; Triển lãm tranh cổ động tấm lớn và điểm lưu diễn hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc; Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Liên hoan cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách; Phát động cuộc thi vẽ tranh của thiếu niên, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên hôm nay; Tổ chức hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ kết hợp với 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam…

4

Cùng với đó, các cơ quan thông tấn báo chí, nhất là các báo chí chủ lực đã triển khai nhiều tuyến tin, bài, phóng sự, chương trình trên các ấn phẩm, nền tảng để tuyên truyền về sự kiện, đưa tin về các hoạt động kỷ niệm và quá trình luyện tập của các lực lượng tham gia hợp luyện diễu binh, diễu hành.

5

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn; song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự ủng hộ, giúp đỡ hiệu quả của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và đồng bào cả nước. Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đã đoàn kết, chung sức đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và phát động nhiều phong trào thi đua phát triển sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tích cực kêu gọi, xúc tiến, thu hút đầu tư, ưu tiên tập trung nguồn lực để thực hiện các công trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa phục vụ các hoạt động và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

6

Đến nay nhiều hoạt động, công trình, dự án có ý nghĩa đã hoàn thành như: Dự án Nâng cấp, mở rộng cảng hàng không Điện Biên; 5000 ngôi nhà Đại Đoàn kết được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Dự án Nhà khách tỉnh Điện Biên; Dự án sửa chữa, nâng cấp trường Tiểu học Hà nội - Điện Biên Phủ; một số dự án xây dựng trùng tu, tôn tạo các công trình kỷ niệm và cải tạo, chỉnh trang một số điểm di tích, chỉnh trang đô thị kịp thời đưa vào sử dụng phục vụ các hoạt động kỷ niệm; tổ chức lễ động thổ Dự án Bảo tồn tôn tạo di tích khu trung tâm đề kháng Him Lam; trình Chính phủ quyết định công bố đầu tư trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ gồm 2 dự án: (1) Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia; (2) Dự án bảo tồn, tôn tạo Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, kết hợp với cải tạo lại hệ thống cây xanh tại các điểm di tích. Hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án huy động nguồn lực xã hội hóa: Dự án Xây dựng Nhà tưởng niệm Bác Hồ và đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình tại Di tích Đồi E2; nhiều công trình dự án Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng đang được triển khai theo kế hoạch như: Dự án xây dựng Nhà tưởng niệm Bác Hồ và đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình tại Di tích Đồi E2; Dự án Hệ thống chiếu sáng nghệ thuật di tích Đồi A1 và di tích Đồi D1 thuộc di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ,...

7

Sáng ngày 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Diễn văn kỷ niệm. Đặc biệt, lễ kỷ niệm vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lễ mít tinh chính thức bắt đầu với 21 loạt pháo lễ trên nền nhạc Quốc ca. Cùng lúc diễn ra lễ chào cờ, đội bay gồm 9 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua lễ đài chính. Ngay sau lễ mít tinh là chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự tham gia của hơn 12.000 người.

Chương trình diễu binh, diễu hành cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giữ vững bản chất cách mạng, phát huy truyền thống dân tộc anh hùng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng; khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Một số hình ảnh khác của buổi diễu binh:

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18.
19
20
21

Nguyễn Trang - Ảnh: Thông tin Chính phủ

comment Bình luận