Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Kỳ tích hội chẩn online cứu sống bệnh nhân ngưng tim do ngộ độc cá nóc

Nữ bệnh nhân ngộ độc cá nóc nguy cơ tử vong cao đã thoát chết ngoạn mục nhờ hội chẩn trực tuyến của các thầy thuốc.

Ngày 17/10, tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng cho biết, bệnh nhân ngộ độc cá nóc hôn mê sâu, tiên lượng rất nặng, có nguy cơ tử vong cao đã qua cơn nguy kịch hết sức kỳ diệu.

Trước đó từ lúc 23h ngày 15-10 đến 2h ngày 16-10, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tiếp nhận cấp cứu bốn bệnh nhân bị ngộ độc cá nóc đều ở xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng chuyển đến, trong đó có một bé trai 13 tuổi.

Bệnh nhân nữ TTN (32 tuổi) theo chẩn đoán ngộ độc cá nóc giờ thứ 5 biến chứng suy hô hấp mức độ nặng, theo dõi phù não; hồi sức sau ngưng tuần hoàn hô hấp. Bệnh nhân mê sâu, tiên lượng rất nặng, có nguy cơ tử vong cao.

ngo-doc-ca-noc6-3848-3404jpg
Bệnh nhân ngộ độc cá nóc rất nặng đã được cứu sống

Thời điểm trên, gia đình đã định đưa bệnh nhân về nhà tuy nhiên các bác sĩ đề nghị giữ lại ‘còn nước, còn tát”. Báo động đỏ được kích hoạt và các BS Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tiến hành kết nối trực tuyến với TS. BS. Huỳnh Quang Đại - Chủ nhiệm Bộ môn Hồi sức cấp cứu - Chống độc, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh để hội chẩn.

Kíp trực cung cấp chi tiết từng chỉ số, từng dấu hiệu sinh tồn. Phía đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh, TS. BS. Huỳnh Quang Đại quan sát bệnh nhân, phân tích dữ liệu, và quyết đoán đưa ra hướng xử trí tối ưu. Trong hoàn cảnh thiếu thốn chuyên gia tại chỗ, sự đồng bộ, tin cậy tuyệt đối chính là chìa khóa sinh tử. Đó là sức mạnh của y học hiện đại, là cầu nối giữa tri thức và thực tiễn, diễn ra chớp nhoáng, dứt khoát.

Và rồi, phép màu đã đến. Nhờ sự hội chẩn thần tốc, thống nhất và điều trị kịp thời, bệnh nhân TTN đã vượt qua lằn ranh sinh tử.

Sáng ngày 17-10, chỉ sau chưa đầy 48 giờ đối mặt với "án tử", bệnh nhân đã rút được ống nội khí quản, tỉnh táo, làm theo y lệnh, tự thở tốt (nhịp thở: 16lần/phút, SpO2: 98%), không còn dấu hiệu liệt cơ. Từ một người mềm oặt, tím tái, đồng tử giãn, bệnh nhân đã quay lại. Đây không chỉ là may mắn, mà là kết quả của ý chí không bỏ cuộc của cả ê-kíp.

Hiện tại, tình trạng bệnh nhân TTN và ba bệnh nhân bị ngộ độc cá nóc tạm ổn, tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực tại các khoa Hồi sức cấp cứu - Chống độc, Nội tổng hợp, Nhi.

Sức khỏe của những bệnh nhân còn lại cũng đang tiến triển tốt, tất cả đã tỉnh táo, tim đều, phổi thông, hết khó thở... đang tiếp tục điều trị.

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), độc tố có trong cá nóc có tên là Tetrodotoxin, rất độc, với người chỉ cần ăn 10g thịt cá nóc có độc tố là bị ngộ độc và chỉ từ 1-2mg độc tố có thể gây chết người.

Người ngộ độc cá nóc trường hợp nặng thường liệt toàn thân, chân tay mất khả năng vận động, da tím tái, nhiệt độ và huyết áp giảm, khó thở, cuối cùng liệt cơ hô hấp, truỵ tim mạch và tỷ lệ tử vong rất cao (60%) nếu cấp cứu chậm.