Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Huế tập trung vào phòng chống HIV/AIDS và bệnh lao

Ngày 22/12, tại thành phố Huế đã diễn ra Hội thảo khởi động triển khai nhiệm vụ thúc đẩy quản lý nguồn nhân lực cho hệ thống y tế Việt Nam, tập trung vào phòng, chống HIV/AIDS và bệnh lao.

Phát biểu khai mạc hội thảo, BSCKII Thái Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Huế (CDC Huế) cho biết, Huế là một trong sáu thành phố trực thuộc Trung ương, có hệ thống y tế tương đối hoàn chỉnh, bao phủ từ tuyến cơ sở đến chuyên sâu, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.
Thời gian qua, công tác phòng, chống HIV/AIDS và bệnh lao trên địa bàn được tổ chức đồng bộ, với CDC Huế là cơ quan đầu mối về HIV/AIDS và Bệnh viện Phổi là đơn vị đầu mối về phòng, chống lao. Tại 9 Trung tâm y tế đều có cán bộ chuyên trách được đào tạo, tập huấn bài bản.
img-01961
BSCKII Thái Văn Tuấn, Giám đốc CDC Huế phát biểu tại hội thảo

Tuy nhiên, trong bối cảnh mô hình tổ chức hệ thống y tế có nhiều thay đổi, yêu cầu kiểm soát dịch bệnh, mở rộng dịch vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động ngày càng cao, việc đào tạo, bồi dưỡng và quản lý, tối ưu hóa nguồn nhân lực y tế, đặc biệt trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS và bệnh lao vẫn luôn là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết.

Tại hội nghị, thạc sĩ Cao Thị Huệ Chi, Phó Trưởng ban Quản lý Nhiệm vụ thúc đẩy quản lý nguồn nhân lực đã chia sẻ về mục tiêu, nội dung trọng tâm, lộ trình triển khai cũng như sự phối hợp giữa các đơn vị tham gia. Theo đó, các đơn vị thực hiện sẽ được áp dụng bộ công cụ quản lý nguồn nhân lực khoa học, dựa trên bằng chứng, góp phần nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch và sử dụng nhân lực y tế tại cơ sở.

img-0201
Bà Cao Thị Huệ Chi, Phó Trưởng ban Quản lý Nhiệm vụ thúc đẩy quản lý nguồn nhân lực

Theo BSCKII Thái Văn Tuấn, nhiệm vụ thúc đẩy quản lý nguồn nhân lực cho hệ thống y tế Việt Nam, tập trung vào phòng, chống HIV/AIDS và bệnh lao là giai đoạn 2 của Dự án “Thúc đẩy quản lý nguồn nhân lực trong phòng chống HIV/AIDS để đạt mục tiêu 90-90-90”, đã kết thúc vào tháng 12/2023.

Nhiệm vụ hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả và hiệu suất của hệ thống y tế quốc gia trong ứng phó với HIV, lao và các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng khác thông qua việc tăng cường quản lý nhân lực dựa trên bằng chứng.

Lãnh đạo CDC Huế cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Phổi, Trung tâm Y tế Thuận Hóa, Trung tâm Y tế Hương Thủy và các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ đúng tiến độ, đúng quy định, góp phần nâng cao năng lực quản lý nguồn nhân lực và hiệu quả hoạt động phòng, chống HIV/AIDS và bệnh lao trên địa bàn thành phố.