Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh bại liệt tại Huế

UBND thành phố Huế vừa có công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh bại liệt trên địa bàn.

Trước diễn biễn dịch bại liệt tại Lào diễn biến phức tạp, Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá Việt Nam là một trong các quốc gia có nguy cơ cao xâm nhập vi rút bại liệt, đe dọa thành quả thanh toán bại liệt đã đạt được.

Để tăng cường công tác phòng, chống bệnh bại liệt, hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và bùng phát trên địa bàn, UBND thành phố Huế đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung tăng cường triển khai công tác tiêm chủng mở rộng. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến tỷ lệ uống vắc xin và tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh bại liệt nhằm bảo đảm đủ liều vắc xin chứa thành phần bại liệt theo quy định; đẩy mạnh tiêm chủng thường xuyên cho các đối tượng trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng cũng như khẩn trương rà soát tiền sử tiêm chủng tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng bại liệt (IPV, bOPV) cho các trường hợp chưa uống/tiêm hoặc uống/tiêm chưa đủ liều nhất là tại khu vực có nguy cơ cao.

Khuyến cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Huế
Khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Huế về phòng chống bệnh bại liệt trên địa bàn

Bên cạnh đó, các cơ sở y tế cũng cần thực hiện tốt công tác thu dung, điều trị kịp thời khi có các trường hợp bại liệt hoặc nghi bại liệt, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong; thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; triển khai công tác truyền thông về bệnh bại liệt và các biện pháp phòng, chống (hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân, thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín uống chín và sử dụng nước sạch; xử lý phân, chất thải và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; vận động đưa trẻ tham gia tiêm chủng; khuyến cáo đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh…).

Thời gian tới, Sở Y tế thành phố Huế cũng sẽ phối hợp cùng các đơn vị giám sát chặt chẽ những trường hợp liệt mềm cấp, thực hiện lấy mẫu, báo cáo kịp thời theo quy định; đồng thời, tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn trong khám, chữa bệnh nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây lan.

Dịp này, Sở Y tế thành phố cũng khuyến cáo người dân trên địa bàn hãy cùng đồng lòng, chủ động tham gia vào các hoạt động phòng chống dịch; đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ; giữ gìn vệ sinh cá nhân cũng như đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.

Sự hợp tác của cộng đồng chính là chìa khóa giúp chúng ta bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt, giữ vững sức khỏe cho trẻ em và sự an toàn cho cả cộng đồng.

Bại liệt (poliomyelitis) là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút bại liệt (poliovirus) thuộc nhóm vi rút đường ruột ở người gây ra, lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa và hô hấp. Bệnh có khả năng lan rộng trong cộng đồng và gây thành dịch nếu miễn dịch cộng đồng suy giảm. Vi rút này có thể khiến người bệnh bị viêm phổi, suy dinh dưỡng, teo cơ, khó thở, liệt cơ hô hấp và tử vong. Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận đã thanh toán bệnh bại liệt vào năm 2000, tuy nhiên nguy cơ xâm nhập trở lại vẫn hiện hữu do poliovirus còn lưu hành tại một số quốc gia.