Hot TikToker Lê Bống: Diện váy xẻ tà cao, tạo dáng hớ hênh khi đi chùa
Đối với các bạn trẻ chơi TikTok chắc hẳn không còn xa lạ với TikToker Lê Bống (tên thật là Lê Xuân Anh, SN 1995). Lê Bống nổi tiếng với gương mặt xinh xắn, body bốc lửa, đó cũng là lí do khiến tài khoản Tiktok của cô đạt hơn 6 triệu người theo dõi.
Hot TikToker Lê Bống
Tuy nhiên, nổi tiếng nhanh cũng đi kèm với những thị phi nhiều người nhìn vào chỉ biết lắc đầu: nhan sắc thật khác xa ảnh tự đăng, có nhiều pha khoe thân thái quá, giành chỗ kém duyên khi chụp ảnh tập thể,... Mới đây, hot TikToker này tiếp tục gây ra tranh cãi khi mặc trang phục không phù hợp cùng tạo dáng phản cảm trong lúc đang ở chùa.
Chiếc váy thoạt nhìn có vẻ kín đáo, bình thường
Theo những gì Lê Bống chia sẻ, cô mới có chuyến du lịch choáng váng tại Gia Lai và ghé thăm một ngôi chùa ở đây. Cô chọn cho mình style thổ cẩm để hợp cảnh hơn, thoạt nhìn đây có vẻ là chiếc váy bình thường. Nói là thoạt nhìn vì chỉ khi cô "tự khoe" thì mọi người mới nhận ra chiếc váy đó xẻ đùi khá cao.
Chưa dừng lại ở đó, trong một bức hình khác, Lê Bống tạo dáng như đấu võ ở chốn chùa linh thiêng cùng chiếc váy xẻ không thể hở hơn nữa.
Bức ảnh tạo dáng phản cảm của Lê Bống tại chùa
Dẫu biết rằng, đi chùa cần nhất là thành tâm nhưng trang phục, cử chỉ, lời ăn tiếng nói cũng cần phải chú ý một chút, tránh gây phản cảm. Chúng ta có thể tự do ăn mặc theo phong cách, sở thích của mình nhưng cần thích hợp với hoàn cảnh, đừng biến tự do thành sự hoang dã.
Trước đó, Lê Bống từng bị chỉ trích trước lối ăn mặc hớ hênh, phản cảm khi lên sóng truyền hình "Nhanh như chớp".
Mặc áo pikachu bó sát tạo sự phản cảm của Lê Bống khi tham gia Nhanh như chớp
Lời xin lỗi của cô lúc đó khiến cộng đồng mạng tưởng như đã rút ra bài học, nhưng có lẽ đó cũng chỉ như câu nói mỉa mai ở trên mạng: "Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng/ Mình xin lỗi, mình xin lỗi được chưa?". Tuổi trẻ cho phép ta sai, nhưng không có nghĩa sự sai lầm nào cũng được tha thứ.
Hiện nay, không ít hot TikToker nữ nổi tiếng bởi body nóng bỏng, cách nói chuyện cuốn hút. Nhưng chính sự chóng vánh ấy khiến các bạn trẻ quên đi trách nhiệm của một người "có sức ảnh hưởng đến cộng đồng".
Liệu có phải xu hướng hiện nay càng hở càng hot? Dù lấy sự hở hang để tạo độ "hot" cho bản thân thì các bạn hãy làm ơn cư xử và hành động "trí não" như một người bình thường. Đừng chạy theo hào nhoáng của "idol" mà đánh mất giá trị bản thân, làm trò hề cho mọi người. Hãy để người ta ngưỡng mộ mình bằng năng lực, bằng những giá trị thật.

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
TP. HCM phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2025
UBND TP. HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2025, với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, diễn ra từ ngày 1/6 đến 30/6/2025. Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sẽ được tổ chức trên toàn thành phố.May 18 at 9:13 am -
Vệ sinh "cậu nhỏ" mỗi ngày: Biện pháp đơn giản phòng tránh bệnh lý nam khoa
Vệ sinh bộ phận sinh dục nam không chỉ là thói quen cá nhân mà còn là bước chăm sóc sức khỏe sinh sản thiết yếu. Tuy nhiên, nhiều nam giới vẫn lơ là với việc này, dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm, rối loạn chức năng sinh lý và cả các bệnh lây truyền qua đường tình dục.May 17 at 6:54 pm -
Việt Nam quyết tâm bảo vệ thế hệ trẻ trước mối nguy hại từ thuốc lá mới
Trong những năm gần đây, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đã được quảng bá rầm rộ như những sản phẩm “ít hại” và là giải pháp thay thế cho người nghiện thuốc lá điếu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các sản phẩm này đang nhắm tới một lượng lớn người chưa từng hút thuốc, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.May 17 at 4:44 pm -
Đắk Lắk: Đẩy mạnh truyền thông phòng chống tai nạn thương tích trong trường học
Trước thực trạng tai nạn thương tích ở trẻ em ngày càng gia tăng, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng tránh cho học sinh, đặc biệt là lứa tuổi trung học cơ sở.May 17 at 4:44 pm