Đắk Lắk: Đẩy mạnh truyền thông phòng chống tai nạn thương tích trong trường học

Trước thực trạng tai nạn thương tích ở trẻ em ngày càng gia tăng, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng tránh cho học sinh, đặc biệt là lứa tuổi trung học cơ sở.
16:44 | 17/05/2025

Theo thống kê của Cục Quản lý môi trường y tế, mỗi năm, thế giới ghi nhận hơn 370.000 trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích, trong khi tại Việt Nam, con số này vào khoảng 6.600 trường hợp. Ngã, hóc dị vật, bỏng, đuối nước, điện giật, ngộ độc, tai nạn giao thông... là những nguyên nhân phổ biến gây thương tích và tử vong ở trẻ em. Đáng nói, nhiều trường hợp hoàn toàn có thể phòng tránh nếu trẻ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cơ bản.

Buổi tuyên truyền là một hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao ý thức phòng, tránh tai nạn thương tíchcho học sinh, giúp các em có những kiến thức và kỹ năng cần thiết để  bảo vệ bản thân và những người xung quanh

Buổi tuyên truyền là một hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao ý thức phòng, tránh tai nạn thương tíchcho học sinh, giúp các em có những kiến thức và kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân và những người xung quanh

Nhằm ứng phó với tình hình trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp, cung cấp thông tin và hướng dẫn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh. Tại Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, huyện Cư M’gar, học sinh được báo cáo viên chia sẻ những kiến thức thiết thực về các loại tai nạn thương tích thường gặp, dấu hiệu nhận biết, cách sơ cứu ban đầu và các biện pháp phòng tránh trong học đường và đời sống hằng ngày.

Em Y Tôn Niê - Học sinh lớp 6A, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ cho biết: “Em biết bơi và có thể giúp bạn bè khi xảy ra sự cố dưới nước. Sau buổi truyền thông, em học thêm được cách xử lý khi gặp người bị đuối nước mà vẫn đảm bảo an toàn cho bản thân. Em thấy những kỹ năng này rất cần thiết”.

Sau buổi truyền thông, các em cũng sẽ truyền đạt những kiến thức và kỹ năng mình đã học được cho gia đình và bạn bè để cùng nhau phòng, tránh tai nạn thương tích.

Sau buổi truyền thông, các em cũng sẽ truyền đạt những kiến thức và kỹ năng mình đã học được cho gia đình và bạn bè để cùng nhau phòng, tránh tai nạn thương tích.

Thầy Bùi Đình Thảo - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ chia sẻ: “Nhà trường luôn chú trọng công tác tuyên truyền phòng ngừa tai nạn thương tích, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi bạo lực học đường và các nguy cơ từ môi trường mạng đang ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh. Chúng tôi hy vọng sau mỗi buổi truyền thông, học sinh sẽ ý thức hơn trong việc tự bảo vệ mình và lan tỏa kiến thức đến người thân, bạn bè”.

Việc tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích trong trường học không chỉ giúp học sinh nâng cao kỹ năng sống, mà còn góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện. Đây là hành động thiết thực nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng trẻ em.

Mỗi gia đình, nhà trường và cộng đồng cần tiếp tục chung tay xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Dũng Nguyễn

comment Bình luận