Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Hải Dương: Nghi vấn thiết bị y tế không rõ nguồn gốc tại Phòng khám ĐK Việt Mỹ

Chỉ mới đi vào hoạt động hơn nửa năm, nhưng Phòng khám đa khoa Việt Mỹ (Bình Giang, Hải Dương) xuất hiện nghi vấn nhập nhèm "nguồn gốc" thiết bị y tế. Mặc dù trước đó, Sở Y tế tỉnh Hải Dương đã thẩm định trước khi đi vào hoạt động...

 

Phòng khám đa khoa Việt Mỹ (Bình Giang) tại Thôn My Khê, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang (Hải Dương)

Phòng khám đa khoa Việt Mỹ (Bình Giang) thuộc hệ thống Phòng khám đa khoa Việt Mỹ, có địa chỉ tại Thôn My Khê, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang (Hải Dương), Phòng khám đi vào hoạt động giữa tháng 4/2022.

Theo tìm hiểu, Hệ thống Phòng khám đa khoa Việt Mỹ gồm ba cơ sở tại các địa phương, như: Cơ sở 1, Số 72, Đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân,Thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên), cơ sở 2 tại Ngã tư Như Quỳnh, Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm (Hưng Yên), cơ sở 3 tại Thôn My Khê, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang (Hải Dương).

Mặc dù mới đi vào hoạt động không lâu, nhưng phòng khám này đã có dấu hiệu nhập nhèm trong sử dụng thiết bị y tế.

Cụ thể, qua xác minh phản ánh, hiện Phòng khám đa khoa Việt Mỹ (Bình Giang) đang sử dụng một thiết bị máy nội soi tiêu hóa, nghi vấn không hợp chuẩn, không đủ điều kiện để đưa vào hoạt động tại các cơ sở y tế.

Máy nội soi tiêu hóa được ghi nhận tại Phòng khám đa khoa Việt Mỹ (Bình Giang) là dòng máy thuộc “hàng bãi”, thải loại từ nước ngoài, đặc biệt dòng máy nội soi này đã ngừng sản xuất từ lâu, không được nhập khẩu vào Việt Nam theo đường chính ngạch.

Thiết bị được trang bị và vượt qua khâu thẩm định của Sở Y tế Hải Dương để đưa vào hoạt động. Ảnh cắt từ Clip

Trước đó, đơn vị chức năng của Bộ Y tế đã xác nhận, không cấp phép cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào nhập vào Việt Nam, những dòng máy này là máy cũ kỹ từ nước ngoài, có tuổi thọ sử dụng khá lâu tại các nước.

Theo tìm hiểu, hiện có một số cửa hàng chuyên buôn bán, thu mua các loại máy nội soi cũ, hàng bãi (thải loại) về để tu sửa, lắp ghép thành những bộ hoàn chỉnh bán cho một số cơ sở y tế có nhu cầu sử dụng.

Điều này rất nguy hiểm, thiết bị y tế là loại hàng hóa đặc biệt, được kiểm soát rất chặt chẽ, từ khâu sản xuất, nhập khẩu, mua bán, cấp phép, thẩm định…

Tuy nhiên, một thiết bị máy nội soi tiêu hóa tại Phòng khám đa khoa Việt Mỹ (Bình Giang) lại vượt qua các khâu kiểm soát, thẩm định cấp phép từ Sở Y tế tỉnh Hải Dương để “đàng hoàng” đặt trong một cơ sở y tế để thăm khám cho người dân, điều này khiến dư luận hoài nghi.

Ngành y tế vẫn chưa quên về sự cố chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, sự việc này vẫn không làm cảnh tỉnh việc thẩm định thiết bị y tế tại cơ sở, đặc biệt nữa là việc nhập nhèm thiết bị y tế đối với cơ sở lại công khai, ngang nhiên như không ai có thể nhận ra.

Thiết bị y tế, cơ sở vật chất phòng khám và tất cả các điều kiện đêu được thẩm định trước khi đưa vào hoạt động?

Câu hỏi dư luận đặt ra ở đây, ai đã ký thẩm định, cấp phép cho một thiết bị máy nội soi nghi vấn “nhập lậu” đi vào hoạt động? Khâu thẩm định, cấp phép đối với phòng khám liệu có chặt chẽ hay không? Nếu như sự việc tai biến y khoa không may xảy ra đối với thiết bị máy nội soi tiêu hóa “nhập lậu” với bệnh nhân thì trách nhiệm của ai? Cơ quan nào? Đơn vị nào đã cung cấp thiết bị máy nội soi tiêu hóa cho phòng khám này...?

Để vấn đề giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng được đề cao, người dân được hưởng những dịch vụ chăm sóc tương xứng với số tiêng bỏ ra khi đi khám chữa bệnh, Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng mong các cơ quan chức năng vào cuộc mạnh mẽ để làm sáng tỏ vấn đề.

Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng đang chờ câu trả lời từ Sở Y tế tỉnh Hải Dương đối với việc hoài nghi trong thẩm định, cấp phép trang thiết bị y tế và nghi vấn Phòng khám đa khoa Việt Mỹ (Bình Giang) dùng máy nội soi tiêu hóa nghi vấn nhập lậu đưa vào trang bị cho phòng khjám.

Chúng tôi tiếp tục theo dõi và thông tin.