Theo báo cáo từ Trạm Y tế phường Mỹ Phong, tính từ đầu năm đến nay, phường đã ghi nhận tổng cộng 107 ca mắc SXH, 49 ổ dịch, tăng cao so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tại khu phố 2, đã có 08 trường hợp mắc bệnh và 04 ổ dịch được phát hiện. Sự gia tăng này đang đặt ra một thách thức lớn cho công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.
Qua buổi kiểm tra thực địa, đoàn giám sát đã phát hiện nhiều dụng cụ chứa nước tại các hộ dân vẫn còn lăng quăng. Điều này cho thấy sự lơ là, chủ quan của một bộ phận người dân trong cộng đồng. Mặc dù ngành y tế đã liên tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn dọn dẹp và diệt lăng quăng định kỳ, nhưng dường như các biện pháp phòng ngừa cơ bản nhất vẫn chưa được thực hiện triệt để, tạo điều kiện cho muỗi vằn truyền bệnh sinh sôi và làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát, BS.CKII. Võ Thanh Nhơn yêu cầu chính quyền địa phương phải khắc phục triệt để các tồn tại đã được phát hiện; đồng thời, cần tăng cường hơn nữa vai trò của chính quyền trong việc huy động toàn thể nhân dân đồng lòng, quyết liệt tham gia vào chiến dịch diệt lăng quăng.
"Cuộc chiến kiểm soát SXH là một cuộc chiến dai dẳng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ từ cả hệ thống chính trị và trên hết là ý thức tự giác bảo vệ sức khỏe của chính mỗi người dân", BS.CKII. Võ Thanh Nhơn nhấn mạnh.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu