Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2030: 90% trẻ em yếu thế được hỗ trợ dịch vụ xã hội

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch 203/KH-UBND triển khai Chương trình phát triển công tác xã hội đến năm 2030, đặt mục tiêu ít nhất 90% trẻ em yếu thế trên địa bàn được trợ giúp xã hội và tiếp cận các dịch vụ công tác xã hội phù hợp. Đây là bước đi nhằm củng cố hệ thống an sinh xã hội của tỉnh, bảo đảm tính công bằng và bền vững.

ebf2710e6c478519dc56

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đồng Tháp trao quà, động viên trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Theo đó, những nhóm trẻ được thụ hưởng gồm trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, nhiễm HIV/AIDS, khuyết tật nặng, nạn nhân chất độc hóa học, cùng các em chịu tác động bởi thiên tai và dịch bệnh. Đây là đối tượng dễ gặp khó khăn về dinh dưỡng, sức khỏe và học tập, có nguy cơ cao bị tổn thương về tâm lý cũng như hạn chế cơ hội phát triển.

Để đạt mục tiêu, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ công tác xã hội, củng cố hoạt động của các trung tâm bảo trợ, khuyến khích sự tham gia của cơ sở ngoài công lập, đồng thời đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nhất là ở tuyến cơ sở. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách, thiết lập hệ thống giám sát, đánh giá, cũng như tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ trẻ em.

Trong lộ trình thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Y tế giữ vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp liên ngành, bảo đảm lồng ghép các dịch vụ công tác xã hội vào hệ thống chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho trẻ.

Thực tế, trên toàn tỉnh hiện vẫn còn hơn 3.400 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tỉnh Đồng Tháp đã bố trí cộng tác viên công tác xã hội có mặt tại 143/143 xã, phường, thị trấn, qua đó bảo đảm không bỏ sót địa bàn nào.

Với kế hoạch này, Đồng Tháp khẳng định quyết tâm xây dựng một mô hình an sinh xã hội lấy trẻ em làm trung tâm, coi việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em yếu thế là nền tảng quan trọng để phát triển cộng đồng bền vững, nhân văn và khỏe mạnh.

Trần Tiến