Để sinh mổ lần 2 không còn là nỗi lo: Những việc mẹ nên làm để ít đau hơn sinh mổ lần đầu
Các bà đẻ truyền tai nhau về việc đẻ mổ lần 2 đau gấp nhiều lần lần 1 bởi vì vết mổ chồng vết mổ, hơn nữa thời gian phục hồi lại lâu hơn.
Thậm chí có những bà mẹ không thể tự đứng lại, đi vệ sinh cá nhân... Tuy nhiên cũng đừng vì thế mà quá lo lắng.
Những ưu điểm của lựa chọn sinh mổ lần 2
Tâm lý bà bầu sẽ cảm thấy an tâm và bớt lo lắng hơn. Sinh mổ lần 2 giảm được nguy cơ vỡ tử cung, tránh được tình trạng rách âm đạo và đáy chậu. Các mẹ cũng yên tâm sinh mổ lần 2 sẽ giảm nguy cơ xuất huyết nặng sau sinh, sa thành âm đạo
Khi nào mẹ bầu nên sinh mổ lần 2?
Đa số các mẹ sinh mổ lần 2 đều phải có sự hướng dẫn, tư vấn cụ thể của các bác sỹ. Các trường hợp như: Phụ nữ có khung xương chậu hẹp, khoảng cách sinh mổ lần 2 cách lần 1 dưới 16 tháng, bà bầu từng xuất hiện tiền sản giật. Các trường hợp bà bầu có ngôi thai ngược hoặc nằm ngang, thai nhi làm tổ ngay gần vết mổ tử cung, từng phẫu thuật tử cung trước đó.
Trường hợp bà bầu có một nhau tiền đạo một phần, từng bị vỡ tử cung trong lần sinh trước đó. Hoặc các mẹ ở sinh mổ lần 1 đã có vết sẹo hình T, J. Trường hợp mẹ có một cặp song sinh hoặc hơn, hay thai nhi đã trên 42 tuần hoặc thai phụ đã có tuổi cao.
Những trường hợp trên thời gian mổ lần 2 đều cần phải nhận chỉ định của các bác sỹ.
Sinh mổ lần 2 có đau không?
Như đã nói ở trên có rất nhiều bà bầu phản ảnh lại việc sinh mổ lần 2 sẽ đau hơn lần 1 rất nhiều. Tuy nhiên, điều này tuỳ thuộc vào từng cơ địa của mỗi người. Vì vậy các mẹ bầu cũng không vì thế mà quá lo lắng.
Vết mổ lần 2 đau hơn lần 1 vì một số lý do như vết sẹo mổ cũ da vốn yếu sẵn. Bên cạnh đó còn có trường hợp bị dải dính các lớp ở thành bụng, vì vậy bác sỹ cần bóc tách và ít nhiều nó sẽ tác động vào hệ mạch thần kinh khiến mẹ có cảm giác đau hơn.
Vậy cách làm giảm đau cho lần sinh mổ thứ 2 như thế nào?
Để giảm đau sau sinh các sản phụ nên nghỉ ngơi nhiều tuy nhiên không nên ngủ nhiều. Các sản phụ vẫn nên khởi động tay, chân nhẹ nhàng hoặc có thể ngồi giúp ruột hoạt động tốt hơn.
Ngoài ra các sản phụ nên uống nhiều nước ấm, uống từ 2,5 đến 3 lít nước giúp tống sản dịch ra ngoài nhanh và đi vệ sinh dễ dàng hơn.
Các mẹ cũng nên chú ý cho con bú sớm, bởi việc cho con bú sớm sẽ giúp mẹ giảm đau lại tạo cảm giác thư giãn, gắn kết tình cảm mẹ con.
Ngoài ra, các chị em sau sinh mổ cũng cần chú ý chăm sóc vết mổ cẩn thận để vết mổ nhanh liền, không nhiễm trùng.
Bên cạnh đó, các mẹ sinh mổ lần 2 cũng cần phải lưu ý nói chuyện với chồng về việc quan hệ sau sinh cần được lùi lại sau 3 tháng. Sau sinh mổ không nên quá vội vàng quan hệ vợ chồng bởi nó có thể gây ra những ảnh hưởng cực nghiêm trọng tới vết mổ.
Trong trường hợp quá đau các mẹ có thể tham khảo ý kiến của bác sỹ, uống thuốc giảm đau trong trường hợp cần thiết.
Như vậy, trên đây chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về việc sinh mổ lần 2 và những cách giảm đau cho sản phụ. Các chị em hãy cùng tham khảo nhé!
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Thừa Thiên Huế: Thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 – 2030
Ngày 2/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 - 2030 đối với trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến năm 2030.May 3 at 2:25 pm -
Gia Lai: Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024
Ngày 1/5, UBND tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch 1003/KH-UBND về triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024 trên địa bàn tỉnh.May 3 at 2:25 pm -
Triệu chứng bệnh nấm da, chân và móng
Các triệu chứng đặc trưng của bệnh nấm bao gồm ngứa, bong tróc da và xuất hiện các tổn thương đặc trưng ở vùng đó, tùy thuộc vào loại bệnh mà người đó mắc phải.April 30 at 2:49 pm -
Thói quen xấu hình thành mỡ nội tạng và cách khắc phục
Thói quen xấu hàng ngày sẽ hình thành nên mỡ nội tạng. Khi mỡ nội tạng tích tụ nhiều không chỉ khiến vòng bụng lớn hơn mà còn làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm.April 30 at 12:57 pm