Đắk Nông: Tăng cường công tác phòng chống bệnh tiêu chảy do virus Rota
Sở Y tế Đắk Nông ban hành Công văn 1193/SYT-NVYD về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh tiêu chảy do virus Rota. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh tiêu chảy cấp do virus Rota lan rộng, không để xảy ra các trường hợp tử vong do dịch tiêu chảy. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai một số nội dung tăng cường phòng, chống bệnh tiêu chảy do virus Rota.
Theo đó, Sở Y tế yêu cầu trung tâm y tế huyện Tuy Đức tiếp tục thực hiện các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh tiêu chảy cấp do virus Rota đến các thôn, bon, bản khác trên địa bàn quản lý; hướng dẫn và thường xuyên giám sát các hộ gia đình có trường hợp mắc tiêu chảy cấp điều trị tại nhà thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tiêu chảy cấp do virus Rota đảm bảo đủ 10 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng; quản lý và xử lý phân của bệnh nhân theo quy định, không phát thải ra môi trường xung quanh; khuyến cáo các hộ gia đình thực hiện ăn chín, uống sôi; hạn chế sử dụng thực phẩm chế biến sẵn kém vệ sinh; vệ sinh khu vực sinh hoạt, khử trùng nguồn nước bằng Chloramin B 5%; giám sát chặt chẽ tình hình diễn biến bệnh tiêu chảy cấp do virus Rota tại ổ dịch cho đến khi kết thúc theo quy định (28 ngày kể từ ngày khởi phát ca bệnh cuối không ghi nhận thêm ca bệnh mới).

Tăng cường công tác phòng chống bệnh tiêu chảy do virus Rota (Ảnh minh họa)
Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với trung tâm y tế các huyện, thành phố tăng cường giám sát, phát hiện các trường hợp tiêu chảy cấp do virus Rota tại các cơ sở y tế, trường học, cộng đồng thông qua các hệ thống giám sát TT54, giám sát dựa vào sự kiện (EBS) để kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định tránh lây lan rộng; xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh, hạn chế thấp nhất số ca mắc và không để tử vong do tiêu chảy cấp do virus Rota; tham mưu chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân trên địa bàn quản lý về các biện pháp phòng, chống bệnh tiêu chảy cấp do virus Rota, khi bị tiêu chảy cấp cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà hạn chế xảy ra tử vong; khuyến cáo người dân tiêm ngừa vắc xin phòng bệnh tiêu chảy cấp do virus Rota cho trẻ dưới 1 tuổi.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trung tâm y tế các huyện tổ chức tốt công tác thu dung, điều trị bệnh nhân; thực hiện triệt để việc cách ly bệnh nhân, phòng chống lây nhiễm trong các cơ sở điều trị cũng như tại cộng đồng.
An Phú

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm