Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Đà Nẵng tăng tốc kiểm soát HIV/AIDS, hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch vào năm 2030

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong khống chế dịch, mở rộng điều trị và tăng cường can thiệp dự phòng. Đây là những tiền đề quan trọng để thành phố tiến gần hơn mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Nhiều kết quả đáng ghi nhận
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng, đến hết ngày 31/5, trên địa bàn thành phố phát hiện 30 ca nhiễm HIV mới (giảm 14,2% so với cùng kỳ năm 2024), đồng thời tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng vẫn duy trì dưới 0,3%, qua đó phản ánh hiệu quả của hệ thống giám sát cũng như các hoạt động xét nghiệm được triển khai rộng khắp.
Ngoài ra, thời gian này, toàn thành phố cũng thực hiện gần 43 ngàn mẫu sàng lọc HIV, tư vấn và xét nghiệm tự nguyện cho gần 1,4 ngàn lượt khách hàng; mô hình tự xét nghiệm HIV tại nhà tiếp tục được duy trì với tỷ lệ tiếp cận đạt 12,5%, góp phần mở rộng khả năng phát hiện sớm ở nhóm đối tượng e ngại đến cơ sở y tế.
Về điều trị, hiện có 1.081 bệnh nhân đang điều trị thuốc ARV tại 4 cơ sở y tế. Đáng chú ý, 98,5% bệnh nhân sử dụng thuốc qua nguồn bảo hiểm y tế - nền tảng quan trọng giúp chương trình điều trị bền vững khi nguồn viện trợ giảm dần. Đặc biệt, tỷ lệ bệnh nhân được điều trị sớm trong vòng 7 ngày đạt 66,7%, cho thấy sự chủ động trong kết nối và chuyển gửi bệnh nhân sau khi chẩn đoán.
image-20251218083016-1
Đồng đẳng viên là những người đóng vai trò "cầu nối” ngăn chặn lây nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng ở Đà Nẵng
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng, trong bối cảnh lây nhiễm HIV chuyển dịch mạnh sang nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) vốn chiếm tỷ lệ đáng kể trong số ca nhiễm mới giai đoạn gần đây, thành phố đã xác định PrEP là trọng tâm của chiến lược dự phòng.
5 tháng đầu năm 2025, thành phố đã có 1.044 người sử dụng PrEP ít nhất một lần, đạt 45,39% chỉ tiêu cả năm là một kết quả rất đáng ghi nhận. 
Bên cạnh đó, chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tiếp tục được duy trì với 219 bệnh nhân đang tham gia. Tỷ lệ tuân thủ điều trị đạt trên 80%. Thành phố cũng đã phối hợp cùng lực lượng công an xử lý các trường hợp cố ý vi phạm quy trình uống thuốc, đảm bảo tính nghiêm minh và an toàn tại cơ sở.
Nhiều khó khăn đặt ra trong tiếp cận nhóm nguy cơ và quản lý bệnh nhân
Dù đạt nhiều kết quả tích cực, công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Đà Nẵng vẫn đối mặt không ít thách thức. Số trường hợp nhiễm mới là người ngoại tỉnh chiếm hơn 50%, nhiều trường hợp không có địa chỉ rõ ràng, gây khó khăn cho công tác giám sát, theo dõi và đưa vào điều trị ARV. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoàn thành các mục tiêu 90-90-90.
Cùng với đó, MSM (nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới) là nhóm nguy cơ cao nhưng có tính di biến động lớn, đặc biệt theo mùa du lịch, số lượng bạn tình nhiều và ít lộ diện, khiến hoạt động tiếp cận và duy trì can thiệp gặp nhiều hạn chế.
Nhân lực tại cơ sở điều trị còn mỏng, thiếu lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, trong khi tỷ lệ đồng nhiễm viêm gan B, C ở bệnh nhân Methadone khá cao (84,3%) cùng hệ thống quản lý hồ sơ điện tử Methadone của thành phố không hoạt động trong thời gian qua cũng làm giảm hiệu quả điều phối và theo dõi bệnh nhân.
Tiếp tục duy trì nỗ lực, hướng tới mục tiêu chấm dứt AIDS vào năm 2030
Để đạt mục tiêu chấm dứt AIDS vào năm 2030, ngành y tế Đà Nẵng xác định nhiều giải pháp trọng tâm như duy trì mạng lưới tiếp cận cộng đồng; mở rộng điều trị PrEP tại cả công lập và tư nhân; tăng cường truyền thông tạo cầu, đặc biệt tại khu công nghiệp, trường đại học, cao đẳng và các cơ sở dịch vụ giải trí.
image-1
Tăng cường truyền thông phòng chống HIV, nhất là trong giới trẻ và tại các trường học
Dịp này, ngành y tế Đà Nẵng cũng kiến nghị UBND tỉnh cùng các đơn vị liên quan cần duy trì nguồn lực tài chính bền vững cho chương trình HIV/AIDS, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo sẵn có bao cao su, gel bôi trơn, test tự xét nghiệm; đồng thời tăng cường điều trị viêm gan C cho các bệnh nhân đồng nhiễm.
Thời gian tới, ngành y tế Đà Nẵng cũng sẽ tập trung điều trị đồng thời viêm gan C cho các trường hợp đồng nhiễm, đảm bảo xét nghiệm tải lượng HIV định kỳ và nguồn kinh phí đồng chi trả thuốc ARV qua BHYT.
Sau 35 năm ứng phó với HIV/AIDS, Đà Nẵng tiếp tục thể hiện quyết tâm kiểm soát dịch bền vững bằng các giải pháp toàn diện từ giám sát, dự phòng, điều trị đến truyền thông giảm kỳ thị. Với định hướng và giải pháp đang triển khai, mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030 là khả thi nếu toàn hệ thống và cộng đồng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và chung tay thực hiện.