Cứu sống sản phụ cận kề cửa tử do băng huyết sau sinh

Chị S.K (33 tuổi, cư trú tại Svay Rieng, Campuchia) vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cứu sống sau khi gặp phải tai biến băng huyết sau sinh nghiêm trọng.
10:35 | 09/02/2025

Sau khi sinh mổ tại một cơ sở y tế tại địa phương, chị K. gặp phải tình trạng băng huyết sau sinh nghiêm trọng và phải trải qua phẫu thuật cắt tử cung để cứu sống. Trong quá trình phẫu thuật, tình trạng của chị trở nên xấu đi, dẫn đến ngừng tim. Đội ngũ y bác sĩ tại địa phương đã tiến hành hồi sức cấp cứu, truyền 4 đơn vị máu. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, và chị được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Tại đây, các bác sĩ xác định chị bị rối loạn đông máu nghiêm trọng và tình trạng chảy máu vẫn chưa được kiểm soát. Mặc dù đã truyền thêm 5 đơn vị máu và sử dụng thuốc vận mạch, nhưng tình hình sức khỏe của chị ngày càng xấu đi.

Trước nguy cơ mất con, gia đình chị K. đã quyết định xin chuyển chị đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, hy vọng tìm được cơ hội sống sót.

Đội ngũ y, bác sĩ đã xử trí nhanh chóng và chính xác để cứu sống bệnh nhân K. (Ảnh: BVCC)

Đội ngũ y, bác sĩ đã xử trí nhanh chóng và chính xác để cứu sống bệnh nhân K. (Ảnh: BVCC)

Khi nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, bệnh nhân K. trong tình trạng lơ mơ, da niêm nhợt nhạt, huyết áp khó đo, mạch khó bắt. Ngay lập tức, quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt, đội ngũ bác sĩ từ các chuyên khoa như Cấp Cứu, Hồi Sức Tích Cực, Sản - Phụ Khoa, Ngoại Tổng Quát, Ngoại Tiết Niệu, Gây Mê Hồi Sức… đã phối hợp tiến hành hồi sức cấp cứu, chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng để nhanh chóng xác định hướng điều trị. Kết quả MSCT cho thấy dịch ổ bụng với lượng lớn, các chuyên khoa đã thống nhất chuyển bệnh nhân lên phòng mổ để thực hiện phẫu thuật kiểm soát chảy máu.

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân K. đã vượt qua cơn nguy kịch. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi chặt chẽ tại khoa Hồi Sức tích cực (ICU). Hai ngày sau, sức khỏe của bệnh nhân dần ổn định, và chị được chuyển sang khoa Sản – Phụ khoa để tiếp tục theo dõi và điều trị.

BS.CKII Nguyễn Tấn Phát – Trưởng khoa ICU, cho biết trường hợp của bệnh nhân K. là một ca băng huyết sau sinh vô cùng nguy kịch, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng sốc mất máu nghiêm trọng, rối loạn đông máu nặng, và cơ thể suy kiệt sau nhiều lần truyền máu cũng như các can thiệp phẫu thuật trước đó. "Đây là thời điểm vô cùng mong manh, chỉ một phút chậm trễ cũng có thể khiến bệnh nhân không qua khỏi. Vì vậy, mọi quyết định phải được đưa ra nhanh chóng và chính xác," BS Phát nhấn mạnh.

Cao Ánh

comment Bình luận