Cứu sống nam thanh niên bị vết thương thấu ngực nguy kịch

Nam thanh niên H.T.T. (36 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) bị vết thương thấu ngực và được chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long trong tình trạng sốc mất máu, lơ mơ, tụt huyết áp, đe dọa tính mạng.
10:35 | 07/04/2025

Ngày 6/4, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết vừa tiếp nhận và kịp thời can thiệp cứu sống một trường hợp bệnh nhân nam bị vết thương thấu ngực trong tình trạng nguy kịch.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ tại Khoa Cấp cứu đã nhanh chóng xác định bệnh nhân bị vết thương do vật sắc nhọn đâm sâu vào ngực, dẫn đến sốc mất máu nặng, suy hô hấp nghiêm trọng. Nhận thấy tình trạng nguy cấp, Khoa Gây mê Hồi sức đã lập tức chuẩn bị máu và phòng mổ. Đồng thời, các bác sĩ Khoa Cấp cứu và Khoa Ngoại Tổng quát – Lồng ngực nhanh chóng hội chẩn, tiến hành bù dịch, bù máu, chống sốc và đưa bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút.

Cuu-song-nam-thanh-nien-bi-vet-thuong-thau-nguc-nguy-kich-1

Các xét nghiệm cận lâm sàng, hồi sức và truyền máu được thực hiện song song trong quá trình phẫu thuật nhằm tận dụng tối đa thời gian để cứu sống người bệnh.

BS.CKII Hà Bửu Kiếm – Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực cho biết, bệnh nhân T. được gây mê nội khí quản hai nòng và áp dụng phẫu thuật nội soi lồng ngực để thám sát, xử trí thương tổn. Trong quá trình mổ, ê-kíp phát hiện vết thương thấu ngực trái ở khoảng liên sườn I cạnh xương ức gây đứt động mạch trong ngực, đang chảy máu ồ ạt. Đồng thời, bệnh nhân bị thủng thùy trên phổi trái gây tràn khí màng phổi, kèm theo một khối máu đông lớn trong khoang màng phổi, gây cản trở hô hấp.

"Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành kẹp clip hai đầu động mạch đang chảy máu, khâu vết thương phổi, lấy sạch khối máu đông trong khoang màng phổi, dẫn lưu và đóng lại ba lỗ trocar nhỏ trên thành ngực. Sau hơn hai giờ, ca phẫu thuật đã kết thúc thành công", BS Kiếm cho biết.

Bác sĩ kiểm tra vết thương cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ kiểm tra vết thương cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Một ngày sau ca mổ, sức khỏe của bệnh nhân T. phục hồi nhanh chóng, đã có thể ăn uống và sinh hoạt gần như bình thường.

“Khi không may bị thương ở vùng ngực, người bệnh cần được đưa đến ngay các cơ sở y tế có chuyên khoa sâu và trang thiết bị đầy đủ. Bởi, những vết thương vùng ngực có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến các cơ quan quan trọng như tim, phổi, các mạch máu lớn... và có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời”, BS Kiếm khuyến cáo.

Cao Ánh

comment Bình luận