Người phụ nữ 78 tuổi “giải thoát” sau gần 20 năm chịu đựng sa sinh dục
Theo chia sẻ của bà Q., bà bị sa tử cung gần 20 năm nay. Tình trạng ngày càng nặng hơn, khối sa lớn dần, gây chảy máu âm đạo, đau đớn, tiểu khó và di chuyển khó khăn do khối sa vướng víu.
Tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, khi đến khám tại Khoa Ngoại Tiết niệu, bà được các bác sĩ thăm khám âm đạo, đánh giá mức độ sa và chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) động học sàn chậu. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị sa tạng chậu độ 4, khối sa tử cung lộ ra ngoài âm hộ với chiều dài gần 5cm.

Ekip phẫu thuật nội soi ổ bụng để cố định sàn chậu vào mỏm nhô xương cùng cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)
Trước tình trạng này, các bác sĩ đã tư vấn thực hiện phẫu thuật nội soi ổ bụng để cố định sàn chậu vào mỏm nhô xương cùng. Đây là phương pháp hiện đại, hiệu quả nhất hiện nay, sử dụng mảnh ghép nhân tạo để đưa sàn chậu trở lại vị trí giải phẫu bình thường. Phẫu thuật không chỉ giúp đưa tử cung trở lại đúng vị trí mà còn xử lý đồng thời tình trạng sa các cơ quan khác như bàng quang và trực tràng.
ThS.BS.CKII Nguyễn Vĩnh Bình – Khoa Ngoại Tiết niệu cho biết: "Bệnh nhân Q. có khối sa tử cung mức độ nặng ảnh hưởng lớn đến chức năng tiểu tiện. Tuổi cao cũng là một trở ngại lớn trong phẫu thuật. Tuy nhiên, với kỹ thuật nội soi đặt mảnh ghép cố định sàn chậu vào mỏm nhô xương cùng, chúng tôi đã đặt thành công tấm lưới sinh học giúp đưa tử cung, bàng quang và trực tràng trở về vị trí bình thường mà vẫn bảo tồn được các cơ quan này".
Ngoài ra, phẫu thuật nội soi giúp hạn chế chảy máu, đường mổ nhỏ, ít xâm lấn nên quá trình hồi phục sau mổ nhanh chóng. “Việc chỉ cắt tử cung không thể điều trị dứt điểm sa sinh dục, bởi nguyên nhân chính là do sàn chậu bị suy yếu. Nếu không phục hồi vị trí sàn chậu, bệnh nhân vẫn có thể bị sa mỏm cắt tử cung”, BS Bình nhấn mạnh.
Hai ngày sau mổ, bà Q. phục hồi tốt, có thể đi lại và sinh hoạt bình thường.

Bác sĩ kiểm tra vết mổ cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)
Sa tạng chậu (còn gọi là sa sinh dục) là bệnh lý phổ biến ở phụ nữ, đặc biệt ở những người lớn tuổi, từng sinh đẻ nhiều. Khi bị sa sinh dục, người bệnh thường gặp tình trạng khối sa lòi ra ngoài âm đạo, gây đau rát, tiểu khó, đi lại bất tiện. Trong những trường hợp nặng, khối sa không thể đẩy lên được, dễ dẫn đến nhiễm trùng, chảy máu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày.
Nếu không được điều trị kịp thời, tử cung có thể sa ra ngoài nhiều, gây viêm loét cổ tử cung. Đồng thời, khối sa có thể làm lệch cấu trúc vùng sàn chậu, kéo theo sa bàng quang, dẫn đến tiểu khó, bí tiểu, thậm chí gây thận ứ nước, nhiễm trùng do tắc nghẽn đường tiểu.
Cao Ánh

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cần Thơ: Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá và Ngày Thế giới không thuốc lá
Vừa qua, Sở Y tế TP. Cần Thơ long trọng tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25-31/5/2025) và ngày Thế giới không thuốc lá (31/5/2025). Ông Nguyễn Trung Nhân - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ, cùng lãnh đạo sở, ban, ngành, trường đại học, cao đẳng và 200 sinh viên khối ngành sức khỏe tham dự.June 2 at 2:31 pm -
Gia Lai: Thị xã Ayun Pa phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2025
Ngày 1/6, UBND thị xã Ayun Pa tổ chức lễ khai mạc hoạt động hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2025.June 2 at 2:29 pm -
Chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông học đường lần 3 tại tỉnh Cà Mau
Sáng 31/5/2025, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông học đường lần 3 tại tỉnh Cà Mau (chương trình).June 1 at 5:23 pm -
Gia Lai: Bảo đảm môi trường sống an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước cho trẻ em
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch mới ký ban hành văn bản số 1476/UBND-KGVX về bảo đảm môi trường sống an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.June 1 at 10:08 am