Đại hội Đảng bộ xã Thiên Lộc lần thứ I: Tạo đột phá từ tổ chức đến tư duy phát triển

Ngày 2/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thiên Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khai mạc. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước ngoặt về hành chính, tổ chức Đảng sau sáp nhập, mà còn thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thiên Lộc trên hành trình xây dựng mô hình đô thị sinh thái, thông minh và phát triển ở cửa ngõ phía Bắc Thủ đô.
7:51 | 03/08/2025

Từ nền tảng vững chắc...

Xã Thiên Lộc được thành lập từ việc sáp nhập các địa bàn thuộc huyện Đông Anh và Mê Linh trước đây, với diện tích hơn 28km², dân số trên 91.800 người, 47 tổ chức cơ sở Đảng và hơn 2.200 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, dù đối mặt nhiều khó khăn như dịch bệnh, đô thị hóa nhanh và áp lực môi trường, Đảng bộ và chính quyền nơi đây đã cho thấy tinh thần đổi mới, đoàn kết và quyết đoán trong chỉ đạo phát triển.

Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng, với việc triển khai hiệu quả các mô hình "Chi bộ 4 tốt", "Đảng bộ cơ sở 4 tốt", chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kết nạp hơn 180 đảng viên mới. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đảng viên và tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ đã góp phần xây dựng một tổ chức Đảng vững mạnh, làm nền tảng cho phát triển toàn diện.

Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Thiên Lộc lần thứ I

Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Thiên Lộc lần thứ I

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, Thiên Lộc đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 9,54%/năm, thu nhập bình quân đầu người gần 94 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng; nông nghiệp được định hướng phát triển công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Đặc biệt, với hơn 7.300 doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và 100 doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Thăng Long, xã đã tạo việc làm cho hơn 60.000 lao động.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng được triển khai đồng bộ. Giao thông từng bước hoàn thiện; các tuyến đường trục chính được chiếu sáng bằng đèn LED; hàng chục dự án được giải phóng mặt bằng, mở ra không gian phát triển mới. Giáo dục, y tế, đào tạo nghề cũng đạt kết quả tích cực: 78% trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%, gần như toàn bộ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

... đến khát vọng đô thị sinh thái thông minh

Trong bối cảnh mới - là trung tâm phát triển vùng Bắc Thủ đô, nằm trên trục không gian chiến lược sông Hồng - xã Thiên Lộc xác định tầm nhìn dài hạn: trở thành đô thị sinh thái, thông minh, hiện đại, văn minh vào năm 2030. Tinh thần đó được cụ thể hóa qua 7 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Phạm Xuân Toàn, các nhiệm vụ chính bao gồm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát triển kinh tế số, thương mại - dịch vụ và du lịch ven sông; hoàn thiện quy hoạch chi tiết và kết nối hạ tầng trọng điểm; nâng cao chất lượng sống; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị công và đời sống người dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh; phát huy dân chủ, vai trò giám sát xã hội.

Ông Phạm Xuân Toàn - Bí thư Đảng ủy xã phát biểu tại đại hội

Ông Phạm Xuân Toàn - Bí thư Đảng ủy xã phát biểu tại đại hội

Ba khâu đột phá được xác định là: cải cách mạnh mẽ mô hình tổ chức bộ máy chính quyền theo mô hình địa phương hai cấp; đầu tư hạ tầng thông minh, xanh - sạch - đẹp; và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thích ứng chuyển đổi số, gắn với thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chiến lược này nhấn mạnh yếu tố “chất” thay vì chạy theo “lượng”. Đô thị Thiên Lộc không chỉ mở rộng về không gian, mà còn đề cao bản sắc, môi trường sống và công nghệ số trong mọi lĩnh vực. Đặc biệt, các giải pháp cụ thể như xây dựng tuyến phố thương mại ven sông, phát triển trung tâm logistics, xử lý nước thải, bảo tồn di tích An toàn khu Võng La và làng nghề truyền thống đậu phụ làng Chài đã được lên kế hoạch chi tiết, vừa góp phần phát triển kinh tế, vừa giữ gìn giá trị văn hóa địa phương.

Đại hội Đảng bộ xã Thiên Lộc lần thứ I không chỉ là cột mốc quan trọng về mặt tổ chức sau sáp nhập, mà còn là diễn đàn tập hợp trí tuệ, thống nhất ý chí và hành động, mở ra chặng đường phát triển mới. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ và nhân dân xã Thiên Lộc thể hiện rõ quyết tâm phát huy tiềm năng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để kiến tạo thành công một đô thị sinh thái, hiện đại, thân thiện môi trường, xứng đáng là vùng động lực phía Bắc Thủ đô.

Thanh Tùng - Nguyễn Nghị 

comment Bình luận