Quảng Ngãi: Đưa chính sách BHXH, BHYT đến gần hơn với nhân dân vùng ngã ba Đông Dương

Nhiều chuyển biến tích cực trong việc triển khai chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), đưa chính sách an sinh đến gần hơn với người dân.
7:47 | 03/08/2025

Ngọc Hồi - một huyện biên giới đặc biệt của tỉnh Quảng Ngãi nơi giáp tỉnh Attapu (Lào) và tỉnh Ratanakiri (Campuchia), thường được gọi là ngã 3 Đông Dương. Sau điều chỉnh địa giới hành chính, nay được chia tách thành ba đơn vị hành chính cấp xã gồm: Bờ Y, Dục Nông và Sa Loong với dân số 66.616 người (năm 2024). Vùng đất này không chỉ có vị trí chiến lược nơi tiếp giáp ba nước mà còn là nơi triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội trọng điểm, đặc biệt là bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), nhằm đảm bảo quyền lợi và chăm sóc sức khỏe nhân dân nơi biên giới.

Cột mốc biên giới 3 nước Đông Dương

Cột mốc biên giới 3 nước Đông Dương

Những năm qua Ngọc Hồi đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc triển khai chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), đưa chính sách an sinh đến gần hơn với người dân, đặc biệt là người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo và người yếu thế.

Bảo hiểm xã hội – điểm tựa an sinh cho người lao động

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, tỷ lệ người dân tham gia BHXH ngày càng tăng. Hiện nay tại 3 xã thuộc BHXH cơ sở Ngọc Hồi quản lý có 2.390 người tham gia BHXH bắt buộc, hơn 1.660 người tham gia BHXH tự nguyện và trên 47.000 người có thẻ BHYT. Những con số này là minh chứng rõ nét cho sự lan tỏa của chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Bảo hiểm y tế - Chung tay chăm sóc sức khỏe nhân dân

Một trong những điểm sáng nổi bật trong công tác thực hiện chính sách BHYT tại Ngọc Hồi chính là hoạt động khám, chữa bệnh BHYT được triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi, TTYT Ngọc Hồi, các trạm y tế xã, ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, cải thiện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Giảm tình trạng tình trạng bệnh nhân chuyển lên tuyến trên, người dân được tiếp cận dịch vụ y tế ngay từ cơ sở, giúp giảm thiểu chi phí và thời gian điều trị.

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Thị Quỳnh Trang, công tác tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi cho biết: “Hiện tại hơn 95% bệnh nhân đến khám tại bệnh viện là có thẻ BHYT. Chúng tôi thực hiện khám chữa bệnh đúng tuyến, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có BHYT".

Bác Sỹ Lê Thị Quỳnh Trang khám bệnh cho Bệnh nhân có thẻ BHYT

Bác Sỹ Lê Thị Quỳnh Trang khám bệnh cho Bệnh nhân có thẻ BHYT

Đặc biệt, công tác phối hợp giữa cơ quan BHXH và cơ sở y tế trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh, giám định BHYT và tuyên truyền chính sách được duy trì thường xuyên. Nhờ đó, người dân ngày càng hiểu đúng, đủ về quyền lợi khi tham gia BHYT và chủ động chăm sóc sức khỏe hơn.

Tuyên truyền đồng hành - chính sách gần dân hơn

Việc đưa chính sách BHXH, BHYT đến gần người dân không chỉ nằm ở các con số, mà là ở sự thay đổi nhận thức. Cán bộ BHXH cơ sở đã tích cực "đi từng ngõ, gõ từng nhà", phối hợp với đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên… để tổ chức các buổi tuyên truyền tại thôn, làng, chợ, trường học.

Cán bộ BHXH tư vấn người dân tại xã Đăk Dục- Nông

Cán bộ BHXH tư vấn người dân tại xã Đăk Dục- Nông

Song song đó, BHXH cơ sở Ngọc Hồi cũng tận dụng mạng xã hội, hệ thống phát thanh xã để phát một số thông điệp truyền thông: “Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc muôn nhà” , “vì sức khỏe và sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình, hãy tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngay hôm nay".… giúp người dân hiểu rằng đây không chỉ là chính sách của Nhà nước mà còn là quyền lợi thiết thân của mỗi người dân.

Đình Vũ

comment Bình luận