Cứu sống bệnh nhi 14 tháng tuổi bị viêm ruột gây tắc ruột thủng ruột

Vừa qua, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP. HCM) tiếp nhận bệnh nhi V.T. Ph, 14 tháng tuổi, nam, ngụ Tiền Giang bị viêm ruột gây biến chứng tắc ruột, thủng ruột.
14:05 | 04/04/2024

Khai thác bệnh sử, được biết trẻ bệnh 4 ngày, từ ngày 1 đến ngày 3 trẻ sốt 39 độ C, liên tục, nôn ói sau ăn, ho từng cơn, đi khám ngoại trú được cho thuốc hạ sốt, hỗ trợ. Đến ngày 4 trẻ còn sốt, tiêu vàng lỏng hơn 20 lần, không nhầy máu, còn sốt, còn ói sau ăn, ăn uống kém, mệt nên gia đình đưa trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Khi nhập viện trẻ lừ đừ, mắt trũng, môi khô, tái, dấu véo da mất rất chậm, da khô. Mạch nhẹ 190 l/p, chi mát, CRT 4 giây, thở 48 l/p, tim không âm thổi, phổi không ran, bụng mềm, chướng, gan lách không sờ chạm, cổ mềm, không ban da, xuất huyết da niêm.

Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị tiêu chảy cấp mất nước nặng, viêm ruột, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng. Xét nghiệm có tình trạng nhiễm trùng nặng, bạch cầu, CRP, PCT tăng cao, và toan hóa máu nặng, được xử trí truyền dịch chống sốc theo phác đồ, sử dụng thuốc vận mạch dưới hướng dẫn đo huyết áp động mạch xâm lấn, đo áp lực tĩnh mạch trung tâm CVP, hỗ trợ hô hấp, kháng sinh phổ rộng, điều chỉnh toan chuyển hóa, rối loạn điện giải. Tình trạng trẻ tiếp tục diễn tiến nặng, bụng chướng căng, siêu âm bụng tình trạng tắc ruột, Chụp X-quang bụng cho thấy dãn tròn các quai ruột non, thành dày, mực nước hơi, hơi tự do không rõ.

Bệnh nhi được điều trị tích cực tại khoa hồi sức ngoại

Bệnh nhi được điều trị tích cực tại khoa hồi sức ngoại

Trẻ được ê kíp ngoại khoa tiến hành phẫu thuật đưa toàn bộ ruột ra kiểm tra thấy cách van hồi manh tràng 30 cm có 1 đoạn hồi tràng 40cm viêm dính nhiều gập góc, có ít giả mạc bám lên, cách góc hồi manh tràng 40cm, có lỗ thủng ở bờ tự do kích thước 8mm, bờ lỗ thủng viêm dày, tiến hành xén mép lỗ thủng gửi giải phẫu bệnh, khâu lại lỗ thủng hỗng tràng. Rửa bụng từng vùng đến khi nước trong. đặt dẫn lưu douglas. Sau mổ trẻ được chuyển khoa hồi sức ngoại tiếp tục điều trị.

Kết quả sau gần 3 tuần điều trị, tình trạng trẻ cải thiện dần, tỉnh táo, bụng xẹp, đánh hơi được, rút được ống dẫn lưu, trẻ có thể ăn sữa được qua đường miệng. Theo BS.CKII Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, đây là trường hợp viêm ruột gây biến chứng tắc ruột, thủng ruột hiếm gặp.

Ngọc Nguyễn

comment Bình luận