Ngư dân nguy kịch được vận chuyển đường không về đất liền phẫu thuật kịp thời

5h sáng 26/6, trực thăng EC225 số hiệu VN-8620 của Binh đoàn 18 đã đưa bệnh nhân T.T (sinh năm 1973, quê Bình Sơn, Quảng Ngãi) từ đảo Tiên Nữ về Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng nguy kịch do nhiễm trùng ổ bụng nghi do thủng tạng rỗng. Nhờ phối hợp chặt chẽ giữa tổ bay và tổ cấp cứu đường không, bệnh nhân được đưa về đất liền an toàn và được phẫu thuật kịp thời.
21:45 | 26/06/2025
Ngư dân nguy kịch được vận chuyển đường không về đất liền phẫu thuật kịp thời (Ảnh: BVCC)

Ngư dân nguy kịch được vận chuyển đường không về đất liền phẫu thuật kịp thời (Ảnh: BVCC)

Bệnh nhân T.T là ngư dân làm việc trên tàu cá QNg-90828. Ngày 24/6, trong quá trình lao động, ông xuất hiện đau vùng thượng vị, tự dùng thuốc giảm đau nhưng không cải thiện. Sau đó, cơn đau lan toàn bụng, kèm theo buồn nôn, bí trung đại tiện. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Tiên Nữ trong tình trạng sốt nhẹ, môi khô, lưỡi bẩn, bụng chướng căng. Qua hội chẩn từ xa (Telemedicine) với Bệnh viện Quân y 175, bác sĩ chẩn đoán ban đầu là viêm phúc mạc toàn thể giờ thứ 18, nghi do thủng ổ loét dạ dày – tá tràng trên nền bệnh lý phức tạp: xơ gan, viêm gan virus B, hở van tim, rối loạn chuyển hoá lipid máu, nang tuỵ, nang thận, trĩ.

Trước nguy cơ biến chứng nghiêm trọng, đơn vị y tế tại đảo xin ý kiến Cục Quân y và được chấp thuận vận chuyển cấp cứu bằng đường hàng không.

17h50 ngày 25/6, trực thăng EC225 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất. Tổ bay do Thượng tá Nguyễn Minh Tiến – Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Binh đoàn 18 làm cơ trưởng, phối hợp với kíp cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy, bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa phụ trách.

Các bác sĩ theo dõi, xử trí bệnh nhân trong suốt hành trình vận chuyển (Ảnh: BVCC)

Các bác sĩ theo dõi, xử trí bệnh nhân trong suốt hành trình vận chuyển (Ảnh: BVCC)

Đến 23h cùng ngày, trực thăng hạ cánh tại đảo Tiên Nữ. Tổ y tế nhanh chóng đánh giá tình trạng bệnh nhân, xác định có nhiễm trùng ổ bụng nghi do thủng dạ dày – tá tràng. Bệnh nhân được cấp cứu tại chỗ: sử dụng kháng sinh phổ rộng, đặt sonde dạ dày, sonde tiểu, sonde hậu môn, ổn định tạm thời rồi đưa lên trực thăng để vận chuyển về đất liền.

“Với bệnh nhân nghi thủng tạng rỗng, nhiễm trùng ổ bụng, việc vận chuyển bằng đường hàng không có nguy cơ làm gia tăng tràn khí ổ bụng và suy hô hấp. Do đó, kíp cấp cứu luôn theo dõi sát dấu hiệu nhiễm trùng, đặc biệt là chức năng hô hấp và ổ bụng. Việc sử dụng kháng sinh hợp lý và phối hợp hiệu quả với tổ bay là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn suốt chuyến bay”, bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa chia sẻ.

Do điều kiện thời tiết phức tạp, trực thăng phải dừng tại Đảo Trường Sa để tiếp nhiên liệu. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình vận chuyển diễn ra suôn sẻ. Đến 5h sáng 26/6, trực thăng đáp an toàn xuống khu vực Viện Chấn thương chỉnh hình – Bệnh viện Quân y 175.

Bệnh nhân ngay lập tức được đưa vào Khoa Cấp cứu, tiến hành xét nghiệm, hội chẩn khẩn cấp và chuyển mổ. Ca phẫu thuật thành công vào lúc 9h30 cùng ngày, hiện bệnh nhân đang được tiếp tục điều trị, theo dõi tích cực.

Cao Ánh

comment Bình luận