Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Cuối năm nhu cầu đi lại tăng cao, cảnh giác lây lan các dịch bệnh

Các bệnh như cúm, sởi, virus RSV… đang lưu hành, rất dễ lây lan thành dịch trong giai đoạn cuối năm khi nhu cầu đi lại, giao lưu tăng cao.

TP. Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn cao điểm của nhiều bệnh truyền nhiễm, nhất là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp và tiêu hóa. Đặc biệt, giai đoạn cuối năm, gần Tết với nhu cầu đi lại, giao lưu, tụ tập tăng cao càng làm nguy cơ dịch bệnh dễ bùng phát và lan rộng. 

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh, trong những tuần gần đây, thành phố ghi nhận gia tăng số ca bệnh mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng. Từ đầu năm đến nay, TP. Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 43.400 ca mắc sốt xuất huyết và hơn 24.600 trường hợp tay chân miệng. Đang trong giai đoạn chuyển mùa, mưa và độ ẩm cao, tạo điều kiện cho virus và muỗi sinh sôi, phát triển mạnh. Các bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng đang gia tăng rất dễ dẫn tới dịch chồng dịch.

f3903b9430744b7a93e701eb7cb8a9a8-52374
Sự thay đổi thất thường của nhiệt độ và độ ẩm là điều kiện thuận lợi bùng phát dịch bệnh

Bác sĩ Phạm Thị Hoàng Oanh, điều hành Khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (TP. Hồ Chí Minh), cho biết: “Mọi năm dịch bệnh tay chân miệng thường đạt đỉnh vào khoảng tháng 4, tháng 10, mùa này bắt đầu giảm. Tuy nhiên, năm nay số ca bắt đầu tăng trở lại vào giữa cuối tháng 11. Phần lớn bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt liên tục, phát ban nhiều ở tay, chân, mông, các sang thương đợt này lại có bóng nước nhiều hơn".

Tại Hà Nội, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, tuy thời tiết đã chuyển lạnh nhưng số ca mắc sốt xuất huyết vẫn còn cao với hàng trăm ca mắc mỗi tuần. Tuần vừa qua, Hà Nội ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tuần trước đó là 120 trường hợp; vẫn còn 1 ổ dịch đang hoạt động.

Hà Nội cũng ghi nhận số ca mắc tay chân miệng cao trong những tuần gần đây, với 70 trường hợp mắc tay chân miệng trong tuần qua. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã ghi nhận hơn 6.000 trường hợp mắc tay chân miệng, số mắc tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh đó, số ca mắc sởi cũng đang có chiều hướng tăng khi dịch sắp "vào mùa". Tuần qua, Hà Nội đã ghi nhận 15 trường hợp mắc sởi, tại 12 phường, xã; từ đầu năm 2025 đến nay đã ghi nhận 4.503 ca mắc, 1 ca tử vong, số mắc tăng cao so với cùng kỳ năm 2024 (cùng kỳ năm 2024 chỉ có 259 ca mắc). Hà Nội cũng vẫn rải rác ghi nhận các ca mắc ho gà, COVID-19, cúm… trên địa bàn.

Trước tình hình trên, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo các đơn vị y tế giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn quản lý. Trong đó, chú trọng giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại các cửa khẩu, cơ sở y tế, các cơ sở giáo dục, các cụm, khu công nghiệp, khu dân cư mật độ cao.

Thực hiện khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch ngay từ khi ghi nhận ca bệnh đầu tiên, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan tại cộng đồng; đồng thời đẩy mạnh thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng bảo đảm miễn dịch phòng bệnh cho trẻ em; thường xuyên thực hiện rà soát đối tượng tiêm chủng để tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho những đối tượng chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ các mũi vaccine phòng bệnh.

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, cần thực hiện tốt công tác phân luồng khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân và chuẩn bị sẵn sàng phương án tình huống gia tăng các trường hợp nhập viện; hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp chuyển nặng, tử vong, nhất là đối với nhóm nguy cơ cao (người cao tuổi, phụ nữ có thai, trẻ em người bệnh tại khu hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo).

Riêng các địa phương bị ảnh hưởng mưa, lũ lụt gây ra, Bộ Y tế đề nghị chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, người dân phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong triển khai giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.