Cụ ông 72 tuổi nguy kịch vì hóc hạt xí muội

Một cụ ông 72 tuổi (ngụ quận 7, TP.HCM) suýt nguy kịch tính mạng do hóc dị vật khi đang ăn xí muội.
12:09 | 20/04/2025

Ngày 20/4, Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM) cho biết vừa cấp cứu thành công một trường hợp hóc dị vật đường thở phức tạp, nguy hiểm đến tính mạng.

Bệnh nhân là ông P.C.S, nhập viện trong tình trạng ho nhiều, khạc đàm trắng sau chuyển sang đàm vàng, xanh kèm ít máu. Trước đó 3 ngày, ông S. bị sặc nghẹn khi ăn hạt xí muội và trò chuyện trong lúc ăn. Người nhà đã đưa bệnh nhân đến bệnh viện tuyến quận, được chẩn đoán theo dõi dị vật đường thở.

Chụp CT ngực cho thấy có dị vật nằm ở phế quản gốc trái của bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Chụp CT ngực cho thấy có dị vật nằm ở phế quản gốc trái của bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Kết quả chụp CT ngực cho thấy có dị vật nằm ở phế quản gốc trái, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nguyễn Trãi để can thiệp chuyên sâu. Tại đây, ông S. nhập viện trong tình trạng thở nhanh, SpO2 dao động 91–93%, phải hỗ trợ thở oxy.

BS.CKII Mã Thanh Hữu Nghĩa – Khoa Hô hấp, cho biết tình trạng của bệnh nhân rất nguy kịch, cần nội soi khí – phế quản gắp dị vật khẩn cấp trong đêm. Dị vật được xác định là một khối hình cầu, đường kính khoảng 1cm, bề mặt gồ ghề, cứng chắc, nằm ở đoạn cuối phế quản gốc trái và gây bít gần hoàn toàn lòng phế quản.

Sau thủ thuật, bệnh nhân cải thiện hô hấp rõ rệt, SpO2 tăng lên 98–99%. Ông S. tiếp tục được theo dõi và điều trị kháng sinh, kháng viêm trong 3 ngày và hiện đã hồi phục hoàn toàn, đủ điều kiện xuất viện.

Bác sĩ thăm khám sức khoẻ cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ thăm khám sức khoẻ cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

BS Nghĩa khuyến cáo, việc trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cứu khi gặp tình huống hóc dị vật là rất quan trọng, giúp bảo vệ bản thân và người xung quanh. Mỗi người cần cẩn trọng khi ăn uống, không nói chuyện, cười đùa khi ăn – đặc biệt là với trẻ nhỏ và người cao tuổi.

“Không cố tự lấy dị vật ra nếu không có kỹ năng vì có thể khiến dị vật đi sâu hơn, gây tổn thương đường thở. Người dân nên đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt nếu nghi ngờ hóc dị vật, và tham gia các khóa học sơ cứu cộng đồng để có kiến thức xử lý kịp thời trong tình huống khẩn cấp”, BS Nghĩa khuyến cáo.

Đức Tường

comment Bình luận