Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Công ty Vĩnh Đức cho Bệnh viện Nhân dân 115 thuê Robot phẫu thuật giá gần 54 tỷ đồng

Sau vụ lùm xùm từ Bệnh viện Bạch Mai, bất ngờ vào tháng 8/2020, Công ty CP Xây dựng và thương mại Vĩnh Đức xin rút máy về khi mới mổ được 30 ca.

Bệnh viện Nhân dân 115 thuê của Công ty Vĩnh Đức Hệ thống phẫu thuật lên tới gần 54 tỷ đồng.

Thuê hệ thống Robot có giá 54 tỷ đồng

Theo Quyết định 190A/QĐ-BVND115 ngày 31/1/2019 của Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 Phan Văn Báu về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê hệ thống Robot trong phẫu thuật thần kinh sọ não và cột sống” thuộc Dự toán Thuê hệ thống Rotbot trong phẫu thuật thần kinh sọ não và cột sống.

Đến ngày 11/2/2019, ông Bùi Minh Trạng, Phó giám đốc Bệnh viện (nguyên Chánh thanh tra Sở Y tế TP.HCM) ký thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung: Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Vĩnh Đức được lựa chọn là nhà thầu cung cấp cho Thuê hệ thống Robot trong phẫu thuật thần kinh sọ não và cột sống với giá trị 53.995.500.000 đồng.

Ngày 31/1/2019 của Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 Phan Văn Báu về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê hệ thống Robot trong phẫu thuật thần kinh sọ não và cột sống”

Thời gian thực hiện hợp đồng là “04 năm 02 tháng hoặc 1.170 ca phẫu thuật kể từ ngày ký hợp đồng.

Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Vĩnh Đức thành lập từ năm 2010 (địa chỉ số 208 Đô Đốc Lộc, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM) do ông Nguyễn Văn Tuyên (quê Quảng Nam) làm đại diện pháp luật.

Năm 2018, Công ty Vĩnh Đức từng gửi hồ sơ tới Bộ Y tế đăng ký kinh doanh trang thiết bị y tế có tên “Hệ thống kính vi phẫu tích hợp cánh tay robot MODUS V”, có thông số kỹ thuật là: SYN-0868, Synaptive Medical Inc./. Canada.

Sau “lùm xùm” vụ khởi tố một loạt nguyên lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và các doanh nghiệp cung cấp máy, bất ngờ vào tháng 9/2020, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết đã trả hệ thống Robot 54 tỷ đồng về “nơi sản xuất”.

Hệ thống Robot trong phẫu thuật thần kinh sọ não và cột sống mà Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Vĩnh Đức cung cấp cho Bệnh viện Nhân dân 115 liệu có giá 54 tỷ đồng? Tờ khai hải quan hệ thống này nhập về có giá bao nhiêu?

Trả lời trên Báo Tuổi trẻ, TS.BS Phan Văn Báu - Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 - nói: "Đây là loại robot tốt nhất hiện nay, được triển khai đầu tiên tại Mỹ, Canada và Thụy Sĩ. Việt Nam là nước thứ 4 sử dụng. Robot này được ứng dụng giúp chúng tôi lần đầu tiên đạt kỷ lục châu Á trong phẫu thuật thần kinh và đặc biệt góp sức giúp nhiều bệnh nhân bảo toàn sự sống, giảm tối đa tỉ lệ tàn phế".

Tuy khẳng định những ưu việt, hiện đại trong phẫu thuật thần kinh nhưng Giám đốc Bệnh viện Phan Văn Báu lại cho rằng: “Từ ngày ra mắt ca phẫu thuật thành công đầu tiên (2-2019), đến nay chúng tôi thực hiện được trên 30 ca, trong đó có 10 ca miễn phí. Điều này đồng nghĩa việc bệnh viện không hiện thực được mong muốn sở hữu robot này (phải đáp ứng số bệnh nhân phẫu thuật/năm). Ngay từ đầu năm 2020, phía công ty nhiều lần nhắc có tăng được số ca phẫu thuật không, còn không họ sẽ rút máy về. Và sự thật là vào đầu tháng 8/2020 họ quyết định rút máy về”.

Tháng 5/2020, Báo Tiền Phong có bài viết phản ánh: BS Chu Tấn Sĩ chia sẻ, khoa Ngoại thần kinh BV Nhân dân 115 trung bình mỗi năm mổ 2.400 ca. Tháng 2/2019, BV đã thực hiện thành công ca phẫu thuật u não đầu tiên bằng rô-bốt, mở ra bước đi lịch sử cho BV và ngành y tế Việt Nam vì là trường hợp đầu tiên thực hiện thành công ở châu Á.

Tháng 1/2020, BV tiếp tục triển khai phẫu thuật ca đầu tiên xuất huyết não, mổ tỉnh thành công bằng rô-bốt. Hiện, BV đã phẫu thuật thành công 20 ca bằng AI, trong đó có 4 ca xuất huyết não, mổ tỉnh.

Bệnh viện Bạch Mai: Nhập 7,4 tỷ kê khai lên 39 tỷ đồng

Trước đó, hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật thần kinh ở Bệnh viện Bạch Mai được nhập khẩu giá 7,4 tỉ đồng cả thuế, tuy nhiên, các đối tượng đã câu kết với nhau nâng khống giá lên 39 tỉ đồng và được hợp thức bằng chứng thư thẩm định giá không có giá trị pháp lý, đưa vào hợp đồng liên doanh, liên kết với Bệnh viện Bạch Mai.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, tạm giam ông Nguyễn Quốc Anh, 61 tuổi, PGS.TS, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; ông Nguyễn Ngọc Hiền - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; bà Trịnh Thị Thuận - Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán Bệnh viện Bạch Mai cùng về tội về tội Lợi dụng chức vụ trong thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ Luật hình sự 2015;

Nâng khống giá thiết bị, người bệnh phải trả gấp 5 lần chi phí thực tế. Gia đình anh Tiền ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam - cũng đang quay quắt sống cùng một đống nợ, sau ca phẫu thuật mổ não. Ảnh chụp từ màn hình VTV.

Khởi tố và bắt tạm giam Phạm Đức Tuấn, 42 tuổi, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty BMS; Ngô Thị Thu Huyền, 37 tuổi, Phó giám đốc BMS; khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú với Trần Lê Hoàng, 42 tuổi, thẩm định viên Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội (VFS) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 2/2017 đến hết năm 2019, robot Rosa đã phẫu thuật khoảng 550 bệnh nhân tại Bạch Mai. Với việc nâng khống giá trị máy lên gấp hơn 5 lần khi nhập khẩu, cơ quan điều tra xác định, khi thực hiện đề án - Công ty BMS và Bệnh viện Bạch Mai đã tính giá và thu của bệnh nhân số tiền cao gấp hơn 5 lần số tiền mà đáng ra người bệnh phải trả.

"Với 550 bệnh nhân thực hiện phẫu thuật, BMS chỉ thu khoảng 2,6 tỷ đồng, nhưng với chiêu thổi giá thiết bị, tiền chênh lệch chiếm đoạt của người bệnh là hơn 10 tỷ đồng", thiếu tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an nêu tại cuộc họp báo Chính phủ hôm 4/9.

Sở Y tế TP.HCM vào cuộc

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh vừa có công văn gửi tất cả bệnh viện, trung tâm y tế công lập trực thuộc trên địa bàn đề nghị cung cấp danh sách, tài liệu, hồ sơ, số liệu liên quan đến các hợp đồng liên doanh, liên kết, đặt máy, mượn máy, thuê máy là trang thiết bị y tế để Sở báo cáo Công an TP.HCM. Số liệu cung cấp trong khoảng thời gian từ tháng 1/2007 - 9/2020.

Trước đó, ngày 24/9/2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) thuộc Công an TP.HCM đã có công văn đề nghị Sở Y tế làm đầu mối chỉ đạo các đơn vị thực hiện cung cấp tài liệu nói trên.

Tại TP.HCM, rất nhiều dự án bệnh viện công lập có bóng dáng của tư nhân ngay từ khâu xây dựng. Đó là Dự án Trung tâm Y tế Quận 7 (quy mô vốn đầu tư 99 tỷ đồng), hợp tác với Công ty CP Đầu tư xây dựng An Gia Hưng; Dự án Xây dựng Khu dịch vụ số 1 - Bệnh viện Nhi Đồng 1 (quy mô 800 tỷ đồng), được ký kết với Vietcombank; Khu khám và điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện Quận 2 (tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng) có sự tham gia của Công ty CP Đầu tư Tư vấn Dịch vụ y tế Y Đạo…

Riêng về lĩnh vực thiết bị y tế, các bệnh viện công lập của TP.HCM đã chủ động liên doanh, liên kết với tư nhân từ rất sớm. Rất nhiều bệnh viện lớn như Bình Dân, Nhân dân 115, Nguyễn Tri Phương, Tai Mũi Họng, Mắt… đều có các dự án LDLK.

TP.HCM có thể nói là địa phương triển khai mô hình liên doanh, liên kết đặt máy trong bệnh viện rầm rộ nhất cả nước. Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ tính từ cuối năm 2010 đến năm 2013, các bệnh viện công tại TP.HCM đã triển khai 59 đề án LDLK với tổng giá trị 380 tỷ đồng.

Đánh giá của UBND TP.HCM trong các chương trình kích cầu đầu tư cho thấy, tổng vốn đầu tư tư nhân vào các dự án LDLK trang bị máy móc cho các bệnh viện, kể cả mức tín dụng thỏa thuận cho vay lên tới 26.000 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra của Sở Y tế TP.HCM (năm 2016) cho thấy, trong việc liên kết đặt máy CT-scanner tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, tỷ lệ phân chia lợi nhuận sau thuế (bệnh viện 30%, đối tác 70%) là không bảo đảm lợi ích cho Bệnh viện.

Tại Bệnh viện Bình Dân, việc liên doanh, liên kết đã gây thất thu, thất thoát ngân sách nhà nước, gây lãng phí nhiều tỷ đồng. Riêng với việc đặt máy CT-Scanner từ năm 2006 đến 2011, giá trị máy là 4,5 tỷ đồng, tỷ lệ ăn chia là đối tác 80%, Bệnh viện 20%. Sau 3 năm đặt máy, đối tác thu hồi đủ vốn. Đến cuối năm 2011, Bệnh viện tiếp tục ký hợp đồng đặt máy 2 năm (2011 - 2013) cũng với tỷ lệ đối tác 80%, Bệnh viện 20%. Điều này là bất hợp lý, làm lợi cho đối tác mà thất thu cho Bệnh viện vì máy đã qua sử dụng và đối tác đã thu hồi đủ vốn.

Thanh tra TP.HCM cũng chỉ ra hàng loạt sai phạm trong liên doanh, liên kết, mua sắm, tài chính của Bệnh viện Trưng Vương năm 2018. Một trong các sai phạm tài chính có liên quan đến liên doanh, liên kết tại Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ.

Vấn đề đặt ra lúc này là: Hệ thống Robot trong phẫu thuật thần kinh sọ não và cột sống mà Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Vĩnh Đức cung cấp cho Bệnh viện Nhân dân 115 liệu có phải ở mức giá 54 tỷ đồng? Tờ khai hải quan mà doanh nghiệp nhập khẩu hệ thống Robot về có giá bao nhiêu? Bao nhiêu ca bệnh nhân đã phải chi trả cho hệ thống phẫu thuật này?