Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Công ty Tâm Việt bán máy Real-Time PCR giá cao cho Ninh Bình, vẫn chưa có kết luận thanh tra

Tháng 4/2020, Ninh Bình mua thiết bị xét nghiệm Realtime PCR của Công ty Tâm Việt có giá lên tới gần 8 tỷ đồng. UBND tỉnh sau đó đã chỉ đạo thanh tra vào cuộc nhưng đến nay vẫn chưa có thông báo kết luận.

Hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử Real-Time PCR mà BV Đa khoa Ninh Bình mua của Công ty Tâm Việt.

Cụ thể, vào ngày 18/3/2020, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình Phạm Văn Hiệp đã ký Quyết định 364/QĐ-BVĐK phê việc phê duyệt kết quả lựa chọn gói thầu Cung cấp Hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử Real-Time PCR.

Theo đó, Công ty TNHH Thiết bị Y tế và khoa học Tâm Việt (Đ/c: Số 19, tổ 45A, ngõ 299/2 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội)  là doanh nghiệp trúng thầu với giá là 7.892.676.000 đồng.

Quyết định phê duyệt do ông Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Bệnh viện ký.

Chi tiết về gói thầu gồm: Hệ thống Real-time PCR hoàn toàn tự động (Cobas® 4800, Hãng sản xuất: Roche Xuất xứ: Thụy Sỹ, có giá 5.948.250.000 đồng); Tủ lạnh âm sâu -86 (Nhật Bản); Tủ lạnh bảo quản (2 - 14) (Nhật Bản); Micropipette đơn kênh thể tích thay đổi và Giá đỡ; Máy spindown có chức năng vortex; Đèn cực tím tiệt trùng; Tủ an toàn sinh học cấp II; Tủ chuẩn bị PCR; Máy ly tâm ống 1.5/2.0ml; Máy gia nhiệt khô; Máy lắc Vortex; Máy quang phổ định lượng axit Nucleic/Protein.

Theo Báo Tuổi Trẻ, với mức giá trên (7.892.676.000 đồng), so với hệ thống xét nghiệm mà tỉnh Thái Bình đã mua cùng thời điểm thì giá máy của Thái Bình cao hơn trên hợp đồng, nhưng hôm 15/4/2020, Thái Bình đã thương lượng (sau khi đã lắp đặt và sử dụng máy, còn 5,8 tỉ đồng) nên giá hiện lại rẻ hơn của Ninh Bình, chưa kể những quyền lợi kèm theo về bộ xét nghiệm tặng kèm và số năm bảo hành.

Tại Quảng Nam, doanh nghiệp cung cấp Hệ thống Real-time PCR giảm giá từ 7,2 tỉ xuống 4,8 tỉ đồng

Theo Báo Tuổi Trẻ thì, giá thiết bị trước đàm phán ở các tỉnh đã mua nhìn chung ở mức 6 - 7 tỉ, thậm chí trên 8 tỉ đồng, trong khi thông thường hệ thống này có thể mua ở mức khoảng 3,5 tỉ đồng.

Ngay sau thông tin có bất thường trong việc mua Hệ thống Real-time PCR với giá cao của Công ty Tâm Việt,  ngày 26/5/2020, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, UBND tỉnh này vừa có văn bản giao cho Thanh tra tỉnh Ninh Bình thực hiện việc thanh tra đột xuất đối với các gói thầu mua sắm thiết bị, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh… trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Sở Y tế Ninh Bình và một số đơn vị y tế trực thuộc.

Cùng với quá trình thanh tra, UBND tỉnh Ninh Bình còn yêu cầu Sở Y tế Ninh Bình, Sở Tài chính Ninh Bình thực hiện việc rà soát, chấn chỉnh, thẩm định lại việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, đến nay đã nhiều tháng trôi qua nhưng Ninh Bình vẫn chưa công bố kết luận thanh tra về sự việc trên.

Công ty TNHH Thiết bị Y tế và khoa học Tâm Việt được thành lập ngày 19/03/2014, hiện do ông Ngô Bá Bình làm đại diện pháp luật. Còn cán bộ kỹ thuật của Tâm Việt là: ông Vũ Đức Bình, Vũ Tiến Dũng.

Thời gian gần đây, Công ty Tâm Việt chuyên trúng các gói thầu liên quan đến phòng chống dịch Covid-19. Như, vào ngày 12/05/2020, Công ty Tâm Việt trúng gói thầu “Mua bộ kít sàng lọc Covid – 19 Việt Á (LightPoweriVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR Kit) phục vụ công tác xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai năm 2020” cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai với giá 2.115.000.000 đồng;

Trước đó, vào ngày 14/04/2020, Công ty Tâm Việt trúng gói thầu “Mua vật tư, hóa chất, sinh phẩm cho công tác xét nghiệm tại Labo tỉnh phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai năm 2020” cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai với giá 1.071.640.000 đồng;

Vào ngày 30/03/2020, Công ty Tâm Việt trúng gói thầu “Mua sinh phẩm, vật tư, hóa chất xét nghiệm SARS-CoV2 và một số tác nhân khác gây bệnh đường hô hấp cấp tính” cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương với giá 3.786.580.000 đồng.

 

Thủ đoạn mua sắm “lòng vòng” để thổi giá Realtime PCR

Ngày 12/12/2020, Hội đồng xét xử TAND thành phố Hà Nội nhận định đủ cơ sở xác định bị cáo Nguyễn Nhật Cảm có vai trò cao nhất của vụ án, là người chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện gói thầu số 15 theo thủ tục chỉ định thầu thông thường nên tuyên phạt bị cáo 10 năm tù.

Theo nhận định của HĐXX, trên cơ sở lời khai của các bị cáo và những tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, cho thấy từ đầu năm 2020, CDC Hà Nội đã mua một số hệ thống Realtime PCR tự động nhằm đáp ứng nhu cầu xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19.

Do thời gian gấp nên việc mua sắm này được CDC Hà Nội thực hiện theo phương thức chỉ định thầu. Sai phạm xảy ra tại gói thầu số 15 với số tiền 9,54 tỉ đồng.

Cụ thể, hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR phòng chống Covid-19 của Hãng Qiagen từ Cộng hòa Liên bang Đức khi nhập về Việt Nam giá khoảng hơn 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối mua bán lòng vòng với nhau và CDC Hà Nội đã mua với giá hơn 7 tỉ đồng, gấp hơn 3 lần giá nhập.

Cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm đã lợi dụng tình hình dịch bệnh, vì động cơ vụ lợi, trực tiếp thỏa thuận, thống nhất giá mua sắm các máy, thiết bị y tế với các bị cáo khác, trực tiếp ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thẩm định giá với bị cáo Nguyễn Trần Duy (Tổng giám đốc Công ty CP định giá và bán đấu giá Nhân Thành) để Duy giả mạo hồ sơ, ký ban hành chứng thư thẩm định giá theo mức do CDC Hà Nội yêu cầu.

Đồng thời, bị cáo Cảm chỉ đạo cán bộ dưới quyền tại CDC Hà Nội là các bị cáo Thanh, Dung và Quỳnh hoàn tất hồ sơ chỉ định thầu, ấn định Công ty MST là đơn vị trúng thầu. Nhóm bị cáo trên đã ấn định giá thiết bị trước khi chỉ định thầu thông thường. Riêng bị cáo Cảm còn thông đồng giả mạo hồ sơ, chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện các thủ tục trái quy định để thực hiện sai phạm.

Sau 3 ngày xét xử, chiều 12/12, TAND TP.Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội (CDC Hà Nội), gây thiệt hại cho nhà nước hơn 5,4 tỉ đồng.

Theo đó, mức án HĐXX sơ thẩm tuyên cho các bị cáo là cựu cán bộ CDC Hà Nội, như sau: Nguyễn Nhật Cảm, cựu giám đốc, 10 năm tù; Nguyễn Vũ Hà Thanh, trưởng phòng tài chính kế toán, 6 năm 6 tháng tù; Hoàng Kim Thư, kế toán trưởng, 36 tháng tù, được hưởng án treo; Lê Xuân Tuấn, cán bộ phòng tài chính kế toán, 36 tháng tù, được hưởng án treo; Nguyễn Thị Kim Dung, trưởng phòng tổ chức hành chính, 6 năm tù và Nguyễn Ngọc Quỳnh, trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ, 5 năm tù.

HĐXX cũng đã tuyên phạt bị cáo Đào Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH vật tư khoa học và thương mại Việt Nam (MST), 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Trần Duy, Tổng giám đốc Công ty CP định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, 6 năm tù; Nguyễn Ngọc Nhất, nhân viên Công ty TNHH phát triển khoa học Vitech, 6 năm tù; Nguyễn Thanh Tuyền, nhân viên Công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông, 5 năm tù.