Công tác phòng chống tác hại thuốc lá tại Bình Thuận có nhiều chuyển biến tích cực
Tháng 5/2013, Bình Thuận đã bắt đầu triển khai chương trình phòng chống tác hại thuốc lá và nhận sự hỗ trợ từ quỹ phòng chống tác hại thuốc lá của Bộ Y tế từ năm 2015. Suốt thời gian qua, gần 8.000 người, gồm cán bộ UBND các cấp, thanh tra liên ngành, cán bộ y tế, y tế thôn bản, cộng tác viên, giáo viên, chủ nhà hàng, khách sạn,… đã tham gia 176 lớp tập huấn. Nội dung tập huấn là phố biến Luật Phòng chống tác hại thuốc lá; tác hại thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử; cách cai nghiện; xây dựng môi trường không thuốc lá tại bệnh viện, cơ quan, trường học, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch,…; quy trình xử phạt vi phạm hành chính; kỹ năng truyền thông trực tiếp, kỹ thuật đăng tin, bài trên mạng xã hội về phòng chống tác hại thuốc lá. Cùng với đó, nhiều cuốn sách, băng rôn, áp phích, panô đề cập tác hại thuốc lá ảnh hưởng bệnh tim mạch, phổi, sức khỏe sinh sản,….

Nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá
Từ những nỗ lực tập huấn, truyền thông bằng nhiều hình thức, hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá ở Bình Thuận đã và đang có sự thay đổi tích cực. Cụ thể, số người hút thuốc lá chủ động giảm 12,2%; người dưới 20 tuổi bắt đầu hút thuốc giảm 30,6%; người đang hút cố gắng bỏ thuốc tăng 39,5%; tăng 9,8% số người có hiểu biết về tác hại của hút thuốc lá. Riêng số người biết hút thuốc thụ động mắc bệnh lý nghiêm trọng thì không tăng, không giảm.
Mặc dù công tác truyền thông được đẩy mạnh, đa số người dân đều biết và hiểu rõ về tác hại của thuốc lá, tuy nhiên việc cai nghiện thuốc không dễ dàng với người hút thuốc lá. Thậm chí, có người bỏ hút được vài tháng, thì hút trở lại.
Theo Tổng Hội Y học Việt Nam, nghiện thuốc lá là một bệnh nhưng chưa có chính sách khuyến khích các cơ sở y tế triển khai tư vấn và điều trị cai nghiện thuốc lá. Thiếu các loại thuốc thiết yếu trong điều trị nghiện thuốc lá. Kinh phí triển khai hoạt động tư vấn, điều trị cai nghiện chủ yếu do quỹ phòng chống tác hại thuốc lá hỗ trợ. Bên cạnh đó, nhận thức của người dân về lợi ích cai nghiện thuốc lá còn hạn chế. Các cơ sở y tế chưa quan tâm, chủ động triển khai tư vấn cai nghiện này tại cơ sở. Nếu có, thì nhân lực kiêm nhiệm, dẫn đến khó khăn khi theo dõi, hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình cai nghiện thuốc lá. Thêm vào đó, chính sách phụ cấp, tiền công cho nhân viên tư vấn, cán bộ y tế kiêm nhiệm chưa có.
GS.TS Nguyễn Văn Kính – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng hội Y học Việt Nam chia sẻ, để triển khai các hoạt động truyền thông, kiểm soát việc hút thuốc lá, giám sát việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, cần có sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và toàn thể người dân. Đây là việc làm thường xuyên, cung cấp thông tin cho người dân thấu hiểu tác hại thuốc lá, chung tay cùng ngành y tế chống lại tác hại. Từ đó người dân dần dần cai thuốc và bỏ hút thuốc lá. Đây là chia sẻ của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Kính – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng hội Y học Việt Nam.
BS.CK II Lê Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận cho biết: “Ngành Y tế sẽ phối hợp các đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân hiểu biết thêm về tác hại của thuốc lá đến sức khỏe. Cũng như thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thông qua kiểm tra, giám sát, ngành y tế tỉnh sẽ nắm bắt được tình hình đơn vị tổ chức thực hiện phòng chống tác hại thuốc lá như thế nào và có hướng khắc phục”.
Hút thuốc lá là một yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và làm tăng mức độ nghiêm trọng của các bệnh về đường hô hấp. Theo đánh giá của hội đồng các chuyên gia y tế công cộng được WHO triệu tập vào ngày 29/4/2020 cho thấy những người hút thuốc có nguy cơ mắc các biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe do Covid-19 cao hơn so với những người không hút thuốc. Ngoài ra, hút thuốc lá có thể gây ung thư với mọi cơ quan trong cơ thể như: phổi, bàng quang, máu, cổ tử cung, đại tràng, thực quản, thận, vòm họng, gan, tụy, dạ dày.
Hàng năm, cả nước có không ít số lượng người chết do các bệnh từ thuốc lá gây ra; đồng thời, gây ra gánh nặng về kinh tế cho người sử dụng, gia đình và xã hội. Vì vậy, thực hiện chương trình phòng chống tác hại thuốc lá nhằm kiểm soát, giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá để giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra.
Hữu Tri

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Eherbal: Gán ghép công dụng điều trị, qua mặt pháp luật trong vỏ bọc thảo dược
Trên bao bì là dòng chữ “sấy thăng hoa công nghệ Mỹ”. Trên mạng xã hội là lời hứa “thải độc gan, giảm mỡ máu, chống ung thư, ổn định huyết áp, tăng cường sinh lý”;… nhưng dưới góc nhìn pháp lý, eHerbal đang đứng trước hàng loạt nghi vấn vi phạm nghiêm trọng Luật Quảng cáo, Luật An toàn thực phẩm và quy định ghi nhãn.May 30 at 2:14 pm -
Lâm Đồng: Tăng cường quản lý mỹ phẩm chống nắn , siết chặt kiểm tra chất lượng
Vừa qua, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Công văn số 1921/SYT-NVYD về việc tăng cường quản lý mỹ phẩm, đặc biệt là các sản phẩm chống nắng, nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng.May 29 at 2:21 pm -
Gia Lai: Tăng cường công tác dân số trong tình hình mới
Vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 1415/UBND-KGVX nhằm triển khai thực hiện kết luận số 149-KL/TW ngày 10/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.May 29 at 2:21 pm -
TP. HCM và Pháp tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khoa học công nghệ
Sáng 27/5, sự kiện French Tech Summit Việt Nam (FTSV 2025) đã diễn ra tại TP. HCM, do La French Tech Vietnam tổ chức, với sự đồng hành của đối tác chiến lược AVSE Global (Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu). Sự kiện thu hút hơn 1.500 đại biểu, 80 đơn vị triển lãm và 40 startup từ Pháp và Việt Nam, cùng tham dự Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Văn Dũng.May 29 at 11:42 am