Chiến lược phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030
Chiến lược giai đoạn năm 2020 đến năm 2025 phải giảm tỷ lệ hút thuốc lá của nhóm nam từ 15 tuổi lên xuống 39%; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống 1,4%. 100% lãnh đạo tỉnh, các phòng ban ngành, đoàn thể; địa phương hiểu biết về quy định của luật phòng chống thuốc lá. Giảm tỷ lệ người hút thuốc thụ động tại nơi làm việc dưới 30%. Ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha… Từ 98% người dân tại cộng đồng hiểu biết về các bệnh do hút thuốc lá. Chiến lược phòng, chống tác hại của thuốc lá tập trung tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.
Bác sĩ Dương Thị Tú - trung tâm y tế huyện Cái Nước cho biết: “Bằng nhiều biện pháp tuyên truyền cho thấy tỷ lệ hút thuốc lá cũng có giảm, tuy nhiên là rất ít cho người hút thuốc vẫn chưa quyết tâm bỏ thuốc. Thời gian tới, cần có thêm nhiều lớp tập huấn nâng cao kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý để từ đó có sự chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cơ quan, đơn vị. Chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức của người dân”.

Ảnh minh họa
Chiến lược đến giai đoạn 2026 - 2030 phải giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 36%; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên giảm dưới 1%; 95% người dân hiểu biết về các bệnh do thuốc lá gây ra. Bên cạnh đó, sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời xử lý vi phạm về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã lồng ghép truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các chương trình chăm sóc sức khỏe. Triển khai xây dựng môi trường không khói thuốc trong khuôn viên các cơ sở y tế đã và xây dựng bệnh viện khôi khói thuốc lá.
Bác sĩ Lâm Hữu Đoàn - Phó Giám đốc trung tâm y tế huyện U Minh cho biết: “Chúng tôi đã đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc là vào nội quy của đơn vị. Triển khai công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của trung tâm. Đồng thời, lồng ghép vào các buổi họp hội đồng bệnh nhân để tuyên truyền, nhắc nhở bệnh nhân và thân nhân, trong phòng bệnh và khuôn viên của bệnh viện thì không được hút thuốc, căn tin của trung tâm cũng không được bán thuốc lá, thời gian gần đây thì người dân có ý thức”.
Giải pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá trong thời gian tới sẽ xây dựng lộ trình tăng thuế đối với các sản phẩm thuốc lá đến năm 2030 mức thuế đạt tỷ trọng trên giá bán lẻ theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Lồng ghép hoạt động cai nghiện thuốc lá vào các chương trình y tế quốc gia về phòng chống các bệnh không lây nhiễm, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Tiếp tục tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá và ban hành quy định cấm các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới trong cộng đồng.
Gia Bảo

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm