Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 17 đến 22/11, tỉnh này chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của các đợt mưa lớn kéo dài gây ngập lụt lịch sử. Mực nước sông, suối dâng cao vượt mức lũ lịch sử, gây ngập diện rộng.
(Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN)
Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh bị cô lập, chia cắt do nước dâng kết hợp với việc điều tiết, xả lũ từ các hồ thủy lợi, thủy điện đã gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, cũng như các công trình công cộng, trường học và trụ sở cơ quan nhà nước…
Trước tình hình đó, ngày 5/12, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gởi công an tỉnh, thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.
Theo đó, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đã giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Đài khí tượng thủy văn Trung bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan điều tra, rà soát và kiểm tra việc vận hành các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian trên, đặc biệt là một số hồ chứa thủy lợi như: Sông Cái, Nước Ngọt (tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũ), Suối Dầu, Am Chúa (tại tỉnh Khánh Hòa cũ) và hồ thủy điện Đa Nhim…
Việc điều tra, kiểm tra cần xác định thời điểm xả lũ có được thực hiện đúng quy định, đúng phương án đã được phê duyệt, cơ chế vận hành có kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế và tuân thủ các chỉ đạo của UBND tỉnh hay không; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong trường hợp vận hành không đúng quy định gây ảnh hưởng, thiệt hại cho vùng hạ du.
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Công an tỉnh báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh trước ngày 15/12/2025.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu