Đắk Lắk: Thực hiện tốt môi trường không khói thuốc lá
Hàng năm, song song với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trung tâm y tế huyện M’Drắk đã xây dựng kế hoạch PCTH của thuốc lá, kiện toàn ban chỉ đạo, đưa công tác PCTH thuốc lá gắn với các hoạt động khác, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Đồng thời, đưa ra quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, gắn với việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.
Từ năm 2015 – 2020, đơn vị đã phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật Đắk Lắk tổ chức 2 lớp tập huấn và 10 buổi truyền thông trực tiếp về PCTH thuốc lá cho các cán bộ hành chính, công an, giáo viên, học sinh, nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên nhà hàng khách sạn, cộng đồng. Tại đơn vị cũng đã triển khai các nội dung của Luật PCTH thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; thực hiện treo biển “cấm hút thuốc” tại các khoa, phòng làm việc, hầu hết các cán bộ, nhân viên đều tự giác thực hiện không hút thuốc tại nơi làm việc, đồng thời mọi người cùng nhắc nhở nhau thực hiện và nhắc nhở bệnh nhân, người nhà bệnh nhân không được hút thuốc tại bệnh viện.

Poster về phòng chống tác hại thuốc lá được treo tại nơi có nhiều người ra vào của khuôn viên Trung tâm y tế huyện M’Drắk
Tại hội nghị triển khai kế hoạch về PCTH thuốc lá năm 2023, BS.CKI, Võ Trọng Phúc - Phó Giám đốc trung tâm y tế huyện M’Drắk chia sẻ: “Đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ đề như ngày thế giới không thuốc lá 31/5, tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25 – 31/5 hàng năm, thường xuyên đăng tải trên hệ thống web, facebook của đơn vị về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe. Tổ chức, tuyên truyền, phổ biến tới đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các quy định của luật PCTH thuốc lá, quyền và nghĩa vụ của người hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá, lồng ghép thông qua các cuộc họp của cơ quan để mọi người nhận thức rõ về nguyên nhân, tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường xung quanh, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp tại cơ quan, đơn vị và xây dựng văn hóa công sở”.
Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá là biện pháp hữu hiệu để thực hiện quyền của người không hút thuốc được hít thở bầu không khí trong lành không có khói thuốc lá, giúp những người nghiện thuốc lá có thêm quyết tâm để bỏ thuốc hoặc giảm mức độ hút thuốc lá. Môi trường làm việc không khói thuốc lá sẽ hạn chế được các nguy cơ cháy nổ do việc hút thuốc, tàn thuốc,… giảm bớt được những chi phí do vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, thể hiện sự quan tâm tới sức khỏe, sự an toàn của nhân viên cơ quan, đơn vị.
Nhận thức rõ những tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người, trung tâm y tế huyện M’Drắk luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tuyên truyền cho mọi người cùng thực hiện công tác PCTH thuốc lá, cả cán bộ y tế và bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân đều thực hiện nghiêm túc quy định về cấm hút thuốc lá tại đơn vị. Nhờ vậy môi trường trong bệnh viện và các khoa, phòng làm việc của trung tâm luôn sạch sẽ, thông thoáng, không có dấu hiệu của việc hút thuốc lá. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo PCTH thuốc lá, phân công nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch hoạt động, phối hợp với các ban ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực về PCTH thuốc lá, duy trì và nhân rộng mô hình môi trường không khói thuốc lá tại đơn vị.
Hồng Ánh

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm