Tin lời thầy phán có thai suốt 9 tháng, vác bụng bầu đi đẻ mới phát hiện sự thật ngỡ ngàng
Hai vợ chồng ở với nhau nhiều năm chưa có con được thầy lang cắt thuốc uống thấy mất kinh và bụng to dần cứ ngỡ là có thai. Tới khi "đến tháng đẻ" vác bụng bầu đến viện mới phát hiện không có cái thai nào hết.
16:20 | 29/06/2020
Sáng 29/6, bác sĩ Trần Công Ân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), xác nhận bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp hy hữu. Người phụ nữ tìm đến bệnh viện để sinh con nhưng khi siêu âm thì thực tế không hề có thai. Trước đó, câu chuyện này được lan truyền trên mạng Facebook là hoàn toàn có thật.
Theo thông tin được chia sẻ từ Bác sĩ Nguyễn Bửu Thuyên – Trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, trưa ngày 26/6, phòng khám sản của bệnh viện tiếp nhận chị Nguyễn Thị D. (SN 1988, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đến xin nhập viện để sinh con. Cùng đi với chị D. có khoảng 7 người trong nhà mang theo túi xách, đầy đủ áo, quần, khăn, tã...
Kết quả siêu âm không có thai. (Ảnh: Bác sĩ Thuyên)
Chị D. nhập viện trong tình trạng bụng khá to, khệ nệ như người mang thai đến tháng đẻ. Chị nhập viện để chờ sinh thì được bác sĩ và nữ hộ sinh khẩn trương làm thủ tục và tiến hành khám xét chuyên khoa, siêu âm.
Từ kết quả thăm khám, bác sĩ thông báo trong bụng chị D. không có thai. Chị D. được siêu âm và xét nghiệm Beta HCG (đây là hormone được tiết ra từ bào thai) cho thấy nồng độ Beta HCG rất thấp. Kết quả siêu âm không có em bé nào trong ổ bụng.
Kết quả xét nghiệm chất b HCG rất thấp
Lúc này, gia đình mới "ngã ngửa" vì nhiều tháng qua thấy bụng to cứ ngỡ là chị D. có thai. Hai vợ chồng chị D. lấy nhau đã 7 năm nhưng chưa có con, đã đi khám nhiều nơi nhưng chưa có kết quả.
Nghe lời người mách đến khám một thầy lang chuyên chữa bệnh có thai ở huyện Thăng Bình, chị D. được cho uống thuốc rồi sau đó không có kinh và bụng cứ to dần nên cứ đinh ninh là có thai.
Ngặt một nỗi, ông thầy này quy định, đã chữa "thầy" thì không được đi chỗ khác, không được siêu âm. Vợ chồng anh chị kể lại, thời điểm trễ kinh được 4 tháng, hai vợ chồng "lén" đi siêu âm đã được bác sĩ trả lời là không có thai.
Lúc đem kết quả đến thắc mắc thì "thầy" thu giấy siêu âm và mắng một trận nên từ đó, hai vợ chồng không dám đi siêu âm nữa.
Chồng chị D. bức xúc kể lại, mỗi lần đến khám thì “thầy lang” không lấy tiền, chỉ nói muốn gửi bao nhiêu thì gửi. Nhưng lần cuối cùng “thầy” đưa cho 2 chai nước và lấy 5 triệu đồng rồi bảo uống vào để có con. Nhưng kết cục bác sĩ vẫn khẳng định không có cái thai nào cả.
Bác sĩ Nguyễn Bửu Thuyên cho hay, cách đây khoảng 2 tuần, có hai vợ chồng đến bệnh viện xin điều trị động thai nhưng khi thăm khám cũng phát hiện không có thai. Cặp vợ chồng này cũng cho biết đã đi điều trị thai “tâm linh”.
Từ các trường hợp này, bác sĩ Thuyên khuyến cáo các cặp đôi hiếm muộn nên tới bệnh viện thăm khám. Tuyệt đối không nên chữa bệnh dân gian, nghe lời các "thầy lang" để rồi tiền mất tật mang.
Cơ thể phụ nữ thay đổi như thế nào khi mang thai
Theo Hà Ly/SKCĐ
Bình luận
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
TP. HCM: Hưởng ứng Tháng An toàn và Vệ sinh lao động năm 2024
Tháng An toàn và Vệ sinh lao động năm 2024 được triển khai với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”, đây được xem là yếu tố quan trọng trong hành trình vươn lên thành một đô thị văn minh và hiện đại của TP. HCM.May 5 at 8:43 am -
Số trẻ em mắc ‘rối loạn phổ tự kỷ’ ở Việt Nam đang tăng lên rất nhanh
Đó là thông tin TS.BS Đinh Thạc - Trưởng khoa Tâm lý, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) chia sẻ tại hội thảo “Phương pháp mới trong can thiệp cho trẻ tự kỷ” do Hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện European Wellness (EWH) phối hợp cùng Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (VAN) tổ chức vào sáng 4/5.May 4 at 4:56 pm -
Thừa Thiên Huế: Thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 – 2030
Ngày 2/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 - 2030 đối với trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến năm 2030.May 3 at 2:25 pm -
Gia Lai: Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024
Ngày 1/5, UBND tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch 1003/KH-UBND về triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024 trên địa bàn tỉnh.May 3 at 2:25 pm