Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Cẩn trọng với sản phẩm mọc tóc Hatachi của Akina Đông Á

Lợi dụng lòng tin của khách hàng bằng nhiều quảng cáo chiêu trò, mánh khóe. Rất nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng của Công ty Cổ phần đầu tư Akina Đông Á đang bị lật tẩy, điển hình là sản phẩm mọc tóc Hatachi.

Quảng cáo Hatachi như một "thần dược" kích thích mọc tóc.

Tại website có tên miền: http://www.thaoduochatachi.site/pc?utm_source=dable&utm_medium=cpc&utm_campaign=120tr%20T9&utm_content=vi%C3%AAn%20tr%C3%B2n%20%C4%91en đang quảng cáo Hatachi với nội dung: "Hatachi Plus là tinh hoa kết hợp giữa Đông - Tây y Nhật Bản và Việt Nam. Dược liệu đơn giản nhưng hiệu quả làm đen thì vô cùng kỳ diệu. Thị trường Người già Việt Nam rất ưa chuộng sản phẩm này vì không những nó làm đen tóc hiệu quả mà nó còn giúp bồi bổ sức khỏe, bổ thận, làm đen râu tóc, cải thiện tình trạng tóc bạc sớm, kích thích mọc tóc, ngăn ngừa tóc rụng nhiều, dưỡng huyết, hoạt huyết, bổ tinh tủy, kích thích sinh huyết dịch, khỏe gân cốt, gia tăng tuổi thọ, trẻ hóa cơ thể".

Sau đó, website này đưa hình ảnh 1 người phụ nữ có tên N.T.H (50 tuổi) làm dẫn chứng để kích thích người tiêu dùng. Đồng thời không quên kèm theo tên một vài NSND như: NSND Như Quỳnh, MC Việt Cường, Nghệ sỹ Quang Tèo,…để tăng độ tin tưởng cho sản phẩm.

Website này đưa hình ảnh 1 người phụ nữ có tên N.T.H (50 tuổi) làm dẫn chứng để kích thích người tiêu dùng

Những mánh khóe như lợi dụng các đài truyền hình lớn VTV2, VTV1, VTC,...để lồng ghép, cắt ghép thành một video hoàn chỉnh. Thoáng qua, người đọc sẽ lầm tưởng sản phẩm được VTV công nhận và quảng cáo không phải hiếm. Thậm chí nhiều doanh nghiệp còn mạo danh hình ảnh của các nghệ sỹ, bác sĩ, y tá, ... khi chưa được sự đồng ý của họ, bất chấp quảng cáo. Những chiêu trò này đều nhằm mục đích tăng tương tác, thu hút khách và bán hàng của doanh nghiệp.

Công dụng thì được thần thánh hóa trên trời chữa được bệnh nọ bệnh kia. Nhưng thực chất, thực phẩm chức năng chỉ có tác dụng hỗ trợ cho việc phục hồi, duy trì hoặc tăng cường chức năng nào đó của một hoặc nhiều bộ phận cơ thể. Ngoài ra sản phẩm có tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ bệnh tật…

Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, các sản phẩm đa số đều được Cục An toàn thực phẩm cấp giấy phép, nhưng chỉ được cấp phép quảng cáo với nội dung hỗ trợ, bổ sung chứ không chữa khỏi bất kỳ căn bệnh nào. Vậy mà khi quảng cáo, nhà sản xuất đã cố tình nói vống công dụng sản phẩm, đó là có tác dụng giúp thoát khỏi bệnh này, bệnh kia. Hay sản phẩm xương khớp được quảng cáo là bí quyết trị dứt điểm thoái hoá, thoát vị ngay tại nhà. Xem một phút, khỏi guot cả đời - trong khi gout là bệnh chuyển hoá không thể chữa được.

Vì vậy, tất cả những quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ khẳng định là "giải pháp hoàn hảo", "chữa khỏi"... đều lừa dối người tiêu dùng.

Các sản phẩm của Akina Đông Á từng bị “sờ gáy”

Mới đây nhất, ngày 25/8/2020, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cảnh báo người dân không nên mua thực phẩm chức năng mọc tóc Hatachi đang quảng cáo lừa dối trên nhiều website. Cụ thể, các website có nội dung quảng cáo sản phẩm Hatachi sai phạm là: https://www.thuocdantoc.org/hatachi-tri-bac-toc.html, https://hoanluu.com/hatachi.html, https://ihs.org.vn/vien-uong-hatachi-24136.html.

Trước đó, hồi tháng 8/2018, Công ty Cổ phần đầu tư Akina Đông Á từng bị Cục ATTP phạt 50 triệu đồng vì quảng cáo chính sản phẩm Hoàn Xuân Thang và Bột tía tô Akina gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Akina Đông Á tung hô 2 sản phẩm Bột tía tô AkinaHoàn Xuân Thang của mình như thần dược chữa bệnh. Cụ thể, Hoàn Xuân Thang được quảng cáo như "bài thuốc cải lão hoàn đồng". Thậm chí, công ty này còn vẽ thêm công dụng cho sản phẩm và dùng thư cảm ơn, chia sẻ của nhân vật để quảng cáo sản phẩm trên các website, fanpage, facebook không đúng sự thật, gây hoang mang, hiểu nhầm cho người tiêu dùng.
Thực phẩm chức năng Bột tía tô Akina cũng được Công ty này "nổ vang trời" trên các trang website: tiatoakina.vn; shop.tiatoakina.vn về công dụng của thuốc như một loại biệt dược có khả năng chữa bách bệnh: bảo vệ gan, hạ lipit máu, chống dị ứng, chống viêm, chống oxy hóa cao, và đặc biệt còn ngăn ngừa ung thư…
Đặc biệt, trên trang web: tiatoakina.vn có quảng cáo một đoạn video clip, trong đó khẳng định Bột tía tô Akina với 5 tác dụng: Đẩy lùi bệnh gút; Chứa 4 chất ngăn ngừa quá trình hình thành acid uric; Chứa nhiều tinh dầu giúp giảm đau chống viêm, giãn mạch; Phòng cảm ho, cảm lạnh; Giúp giảm béo, làm đẹp da cho chị em phụ nữ.
Ngoài mức xử phạt 50 triệu đồng, Akina Đông Á phải giao nộp và tiêu hủy các lô sản phẩm vi phạm, tháo gỡ nội dung quảng cáo vi phạm, cải chính thông tin theo quy định.
Tuy nhiên, sau đó sản phẩm của Akina Đông Á lại được quảng cáo rầm rộ hơn trên nhiều website, liên tiếp nội dung thần thánh hóa công dụng sản phẩm. Dư luận không khỏi đặt ra nghi vấn: Phải chăng việc xử phạt vẫn còn "nhẹ nhàng" so với lợi nhuận kinh tế quá lớn nên Công ty Cổ phần đầu tư Akina Đông Á vẫn bất chấp việc bị xử phạt để tiếp tục quảng cáo sai sự thật, lừa dối người tiêu dùng?

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Đầu tư Akina Đông Á được thành lập vào năm 2009, tên giao dịch là AKINA EAST ASIA.,JSC, đại diện pháp luật là ông Nguyễn Công KhanhĐịa chỉ tại Km 30 Đại lộ Thăng Long, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội. Đây là doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ngành thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nông nghiệp, dịch vụ, chuyển giao công nghệ và đầu tư…

Với mục tiêu hoạt động "Khách hàng là thượng đế" nhưng có lẽ vì lợi nhuận kinh tế quá lớn, nên Công ty Cổ phần đầu tư Akina Đông Á đang cố tình bất chấp việc từng bị xử phạt để tiếp tục quảng cáo sai sự thật, lừa đảo người tiêu dùng?

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để thanh kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tránh tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng đang sử dụng sản phẩm của công ty này.