Cần Thơ: Truyền thông dinh dưỡng cho 1.000 ngày đầu đời tại quận Ninh Kiều

Nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của dinh dưỡng trong những năm tháng đầu đời của trẻ, Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều vừa phối hợp với trạm y tế phường An Bình và Hưng Lợi tổ chức hai buổi truyền thông chuyên đề dành cho phụ nữ mang thai và các bà mẹ có con nhỏ dưới 2 tuổi.
15:39 | 15/05/2025

Tại buổi truyền thông, BS.CKI Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và dinh dưỡng, Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều đã chia sẻ nhiều nội dung thiết thực liên quan đến chế độ ăn hợp lý trong 1.000 ngày đầu đời của trẻ (tính từ thời điểm thụ thai đến khi trẻ tròn 2 tuổi). Đây được xem là “giai đoạn vàng” quyết định đến sự phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và sức khỏe lâu dài của trẻ.

Thông qua buổi truyền thông, các bà mẹ được hướng dẫn cách bổ sung vi chất dinh dưỡng, xây dựng thực đơn khoa học từ các thực phẩm sẵn có trong gia đình, kỹ năng theo dõi tăng trưởng và phát hiện sớm dấu hiệu suy dinh dưỡng ở trẻ. Bác sĩ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cân đo định kỳ, duy trì sổ theo dõi tăng trưởng và đưa trẻ đi khám đúng lịch.

BS.CKI Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và dinh dưỡng hướng dẫn cho bà mẹ và người chăm sóc trẻ tại các buổi truyền thông

BS.CKI Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và dinh dưỡng hướng dẫn cho bà mẹ và người chăm sóc trẻ tại các buổi truyền thông

Theo chuyên gia, dinh dưỡng đầy đủ và hợp lý trong 1.000 ngày đầu đời có thể giúp giảm tới 20% nguy cơ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi, đồng thời phòng ngừa hiệu quả tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi, béo phì và các bệnh mạn tính không lây về sau.

Ngược lại, nếu không được chăm sóc dinh dưỡng đúng cách trong giai đoạn này, trẻ dễ bị thiếu hụt vi chất, chậm tăng trưởng, ảnh hưởng đến phát triển trí tuệ và không đạt chiều cao tối ưu khi trưởng thành.

Việc tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp tại cơ sở như ở phường An Bình và Hưng Lợi là nỗ lực thiết thực của ngành y tế địa phương trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, hướng đến mục tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng và nâng cao chất lượng giống nòi trong tương lai.

Ngọc Lan

comment Bình luận