Đắk Lắk triển khai điều tra tình trạng dinh dưỡng năm 2025

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức đợt điều tra, giám sát, đánh giá tình trạng dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em tại 10 xã thuộc các huyện Lắk, Buôn Đôn, Ea H’leo và Krông Năng. Hoạt động nằm trong chương trình cải thiện dinh dưỡng trẻ em của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu thực tế phục vụ hoạch định chính sách y tế dự phòng.
17:10 | 13/05/2025

Trong đợt khảo sát, đoàn công tác đã đo lường và phỏng vấn trực tiếp 512 trẻ em dưới 5 tuổi và 459 bà mẹ đang nuôi con nhỏ. Kết quả bước đầu cho thấy: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 20,3%, thấp còi 25% và gầy còm 5,3%. Phân tích theo giới tính cho thấy, trẻ gái có tỷ lệ nhẹ cân cao hơn trẻ trai, trong khi tình trạng thấp còi lại phổ biến ở trẻ trai.

Đáng chú ý, có 46 bà mẹ đang nuôi từ hai con nhỏ trở xuống, phản ánh gánh nặng chăm sóc và nguy cơ suy dinh dưỡng lặp lại trong cùng một hộ gia đình. Bên cạnh các chỉ số nhân trắc, đoàn còn thu thập thông tin về chế độ ăn uống, bổ sung vi chất trong thai kỳ và sau sinh, đồng thời đánh giá kiến thức dinh dưỡng, cách lựa chọn thực phẩm, chế biến bữa ăn và nhận diện thiếu vi chất.

Nhân viên y tế thực hiện công tác thu thập thông tin, phỏng vấn bà mẹ nuôi con nhỏ (ảnh: Vi Huệ)

Nhân viên y tế thực hiện công tác thu thập thông tin, phỏng vấn bà mẹ nuôi con nhỏ (ảnh: Vi Huệ)

“Nhiều bà mẹ còn nhầm tưởng ăn no là đủ chất, hoặc chưa từng nghe đến vai trò của sắt, kẽm, vitamin A đối với sự phát triển của trẻ. Vì vậy, chúng tôi luôn kết hợp khảo sát với tư vấn trực tiếp, hướng dẫn bà mẹ cách tận dụng thực phẩm sẵn có tại địa phương để cải thiện bữa ăn hằng ngày”, bác sĩ Vi Thị Huệ – Trưởng khoa Dinh dưỡng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đắk Lắk chia sẻ.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về địa hình, giao thông và thời tiết nắng nóng, đội ngũ khảo sát vẫn nỗ lực làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn. Nhờ sự phối hợp hiệu quả với trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã và mạng lưới cộng tác viên, cùng sự hưởng ứng tích cực của các bà mẹ, chương trình đã đạt tỉ lệ khảo sát ấn tượng, khoảng 95% trẻ được thu thập dữ liệu đầy đủ.

Toàn bộ kết quả sẽ được tổng hợp, phân tích và gửi về Viện Dinh dưỡng để đề xuất các chương trình can thiệp phù hợp như: Bổ sung vi chất cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, truyền thông thay đổi hành vi dinh dưỡng, hỗ trợ các vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.

“Chúng tôi không xem đây chỉ là khảo sát, mà là bước khởi đầu để mỗi đứa trẻ dù ở vùng sâu vùng xa cũng có cơ hội lớn lên khỏe mạnh và đủ đầy hơn”, bác sĩ Vi Thị Huệ nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, hoạt động giám sát sẽ tiếp tục được mở rộng ra 20 cụm thuộc các huyện còn lại của tỉnh. Đây sẽ là bước đi quan trọng trong việc xây dựng hệ thống dữ liệu dinh dưỡng sát thực tế, giúp ngành y tế có cơ sở đề xuất các giải pháp can thiệp hiệu quả, phù hợp với đặc điểm từng vùng miền và nhóm đối tượng, góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện tầm vóc và chất lượng cuộc sống cho thế hệ tương lai.

Ngọc Lan

comment Bình luận