Cần Thơ: Tiếp tục chung tay chăm lo, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

Vừa qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Cần Thơ tổ chức họp mặt ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8).
7:49 | 15/08/2024

Tham dự có ông Dương Tấn Hiển - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; ông Tống Văn Nhịn - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng thuộc Thành ủy, sở, ban ngành thành phố; các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân mạnh thường quân đóng góp quỹ Hội…

Ông Dương Tấn Hiển - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố và bà Võ Thị Thanh Nga - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố trao quà và học bổng học sinh, sinh viên là nạn nhân, con em của nạn nhân chất đọc da cam tại buổi họp mặt

Ông Dương Tấn Hiển - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố và bà Võ Thị Thanh Nga - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố trao quà và học bổng học sinh, sinh viên là nạn nhân, con em của nạn nhân chất đọc da cam tại buổi họp mặt

Buổi họp mặt nhằm tiếp tục tuyên truyền về thảm họa da cam, các chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước về khắc phục hậu quả chất độc hóa học, chung tay chăm lo giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; đồng thời là dịp để Lãnh đạo thành phố gặp gỡ, thăm hỏi, động viên nạn nhân chất độc da cam, tri ân những tấm lòng nhân hậu đã chung tay xoa dịu nỗi đau da cam thời gian qua.

Tại buổi họp mặt, bà Võ Thị Thanh Nga - Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Cần Thơ - cho biết: Toàn thành phố hiện có 1.365 nạn nhân chất độc da cam là người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ, 2.923 nạn nhân là dân, 1.075 người kháng chiến đang mắc các bệnh có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học, 3.216 người khuyết tật do di chứng của chất độc hóa học, 1.140 nạn nhân bệnh tật rất nặng không tự phục vụ được và có hoàn cảnh khó khăn. 6 tháng đầu năm 2024, Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố đã vận động trên 8,6 tỷ đồng, có 11.950 lượt nạn nhân chất độc da cam được các cấp Hội thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời thông qua các chương trình như: xây sửa nhà, trợ cấp thường xuyên theo địa chỉ đỏ, cấp học bổng, trợ vốn sản xuất, cấp phương tiện xe lăn, dạy nghề…

Ông Dương Tấn Hiển - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại buổi họp mặt

Ông Dương Tấn Hiển - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Dương Tấn Hiển - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố ghi nhận, biểu dương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Cần Thơ thời gian qua đã phát huy vai trò quan trọng trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội với chủ đề hoạt động “Đổi mới - hướng về cơ sở - hướng về nạn nhân chất độc da cam”, thực hiện kịp thời công tác tuyên truyền, nắm chắt tình hình nạn nhân chất độc da cam và triển khai thực hiện tốt các chương trình chăm lo giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Ông Dương Tấn Hiển cho biết, thời gian qua TP. Cần Thơ cùng với cả nước đã triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách để khắc phục hậu quả chất độc hóa học, các chế độ chính sách ưu đãi đối với các cô, chú trực tiếp tham gia kháng chiến và con đẻ, cháu của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học; các chế độ trợ giúp xã hội đối với người dân bị khuyết tật do phơi nhiễm chất độc hóa học được thực hiện đầy đủ và kịp thời, các trợ giúp khác được xã hội đồng hành hỗ trợ... đã giúp cho nạn nhân chất độc da cam, gia đình nạn nhân chất độc da cam vơi đi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập tốt trong cộng đồng. Nhiều điển hình tốt trong phong trào “Hành động vì nạn nhẫn chất độc da cam”, mô hình cộng đồng chăm sóc nạn nhân chất độc da cam, nạn nhân vượt khó trong học tập, lao động tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc đã được phát huy, nhân rộng ở các địa phương...

Bà Võ Thị Thanh Nga - Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Cần Thơ trao kỷ niệm chương

Bà Võ Thị Thanh Nga - Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Cần Thơ trao kỷ niệm chương

Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố mong muốn trong thời gian tới, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục tham gia đóng góp vật chất, tinh thần cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Cần Thơ triển khai thực hiện tốt các chương trình chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Tại buổi họp mặt, Hội Nạn nhân chất độc dam cam thành phố đã tiến hành trao tặng kỷ niệm chương “Vì nạn nhân chất độc da cam” của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin Việt Nam cho 12 cá nhân thuộc TP. Cần Thơ đã có công lao trong sự nghiệp chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; đồng thời, trao bằng tri ân tấm lòng vàng cho nhiều cá nhân, tập thể đã có những đóng góp tích cực trong việc đồng hành cùng Hội, chăm lo và hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng tiến hành tổng kết, trao giải cuộc thi viết điển hình tiên tiến “Nạn nhân vượt khó và tấm lòng nhân hậu” năm 2024; tặng 85 suất học bổng cho học sinh, sinh viên là nạn nhân, con em của nạn nhân chất đọc da cam đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và cao đẳng, đại học năm học năm học 2024 - 2024; trao giấy chứng nhận cho các nạn nhân đã hoàn thành khóa học dạy nghề do Hội Nạn nhân chất độc dam cam thành phố phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.

Theo bà Võ Thị Thanh Nga - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Cần Thơ, chất độc da cam/dioxin đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, trong đó có trên 3 triệu người là nạn nhân. 63 năm qua, nhiều nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học đã chết vì bệnh tật, đau đớn, hàng triệu nạn nhân khác cùng con cháu của họ đang phải vượt lên với cuộc sống bệnh tật, nghèo khó do di chứng của chất độc hóa học.

Thanh Xuân

comment Bình luận