Cần Thơ: Phẫu thuật nội soi cắt khối u nang buồng trứng có kích thước lớn cho sản phụ mang thai 14 tuần tuổi

Các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ vừa phẫu thuật nội soi bóc tách thành công khối u nang buồng trứng phải có kích thước lớn cho sản phụ đang mang thai tuần thứ 14, đồng thời vẫn giữ được thai an toàn.
9:50 | 02/07/2024

Trước đó, vào ngày 25/6, sản phụ Đ.T.T.Tr, 19 tuổi, tại TP. Cần Thơ, nhập viện trong tình trạng đau bụng từng cơn kèm ra ít huyết âm đạo, đặc biệt bệnh nhân đang mang thai 13 tuần 5 ngày, dọa sẩy thai và đang theo dõi u nang buồng trứng phải phát hiện ở tuần thai thứ 5.

Qua thăm khám, các bác sĩ sờ thấy có khối u chiếm gần hết ổ bụng. Đồng thời, trên hình ảnh siêu âm cho thấy, buồng trứng bên phải của bệnh nhân có khối u nang kích thước lớn khoảng 20x10cm. Đây là trường hợp tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ khi mang trong mình khối u buồng trứng lớn nếu không phẫu thuật kịp thời, khối u buồng trứng có thể bị xoắn nặng hơn, dẫn đến hoại tử buồng trứng, vỡ u nang buồng trứng, sảy thai, nguy hiểm tới tính mạng cả thai phụ và thai nhi. Vì vậy, sau khi hội chẩn viện, các bác sĩ quyết định lên lịch mổ nội soi chủ động để loại bỏ khối u cho người sản phụ và cứu thai nhi.

Ê kíp phẫu thuật cho bệnh nhân

Ê kíp phẫu thuật cho bệnh nhân

Vào sáng 27/6, BS.CKII Trịnh Hoài Ngọc, BS.CKI Lê Trần Thanh Thảo cùng với ekip đã thực hiện phẫu thuật nội soi cho sản phụ. Nhờ sự phối hợp ăn ý của ekip cũng như tay nghề dày dặn của bác sĩ, quá trình phẫu thuật nội soi hoàn thành nhanh chóng bóc tách trọn khối u buồng trứng phải có đường kính khoảng 20 cm ra khỏi cơ thể của sản phụ. Khối u sau đó được lấy mẫu làm xét nghiệm giải phẫu bệnh lý và đang chờ kết quả. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, thai nhi an toàn và đang được theo dõi tại khoa Sản bệnh.

Theo BS.CKII Trịnh Hoài Ngọc – Trưởng khoa Phụ cho biết: “U nang buồng trứng là một bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ. U nang buồng trứng khi mang thai có thể được xem là một thai kỳ nguy cơ, nhất là khi u có khuynh hướng tăng kích thước và dễ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm. Vì vậy, chị em phụ nữ nên kiểm tra sức khỏe sinh sản tổng quát để sẵn sàng cho việc mang thai và sinh con. Nếu mang thai có phát hiện u nang buồng trứng cần theo dõi sát chỉ định của bác sĩ kinh nghiệm và khám thai định kỳ tại các bệnh viện chuyên sản phụ khoa, giúp theo dõi thai kỳ và phát hiện kịp thời những diễn biến bất thường trong thời kỳ mang thai để đảm bảo an toàn cho mẹ và thai nhi”.

Theo Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ

comment Bình luận