Băn khoăn việc trúng thầu tiết kiệm ngân sách ‘siêu thấp’ của Công ty Hà Thành
Công ty cổ phần thiết bị giáo dục và đồ chơi Hà Thành (gọi tắt là Công ty Hà Thành) được thành lập từ năm 2004, có địa chỉ tại số 41D Tập thể Đại học Thương Mại, phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Người đại diện theo pháp luật là bà Vũ Thị Ngọc Lan. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính của Công ty là bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Công ty cổ phần thiết bị giáo dục và đồ chơi Hà Thành có địa chỉ tại số 41D Tập thể Đại học Thương Mại, phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Thời gian qua, Công ty này nổi lên là một trong những doanh nghiệp lớn “quen mặt” trong việc cung cấp thiết bị giáo dục khi liên tục trúng những gói thầu lớn tại Sở giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) của nhiều địa phương như: Hà Giang, Vĩnh Phúc, Lai Châu, Ninh Bình, Bắc Ninh….
Đặc điểm chung của những gói thầu mà Công ty Hà Thành trúng thầu là tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước ở mức rất khiêm tốn so với giá trị gói thầu, điều này khiến dư luận không khỏi bàn tán, thậm chí nghi ngờ về tính minh bạch trong công tác đấu thầu giáo dục. Có thể kể đến:
Tại Hà Giang: Từ năm 2019 đến nay, với tư cách liên danh hay độc lập Công ty Hà Thành đã trúng 4 gói thầu với giá trị lên tới gần 60 tỷ đồng.
Trong đó, gói thầu mua thiết bị đồ dùng, đồ chơi cho các trường mầm non, mua sách thư viện cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số vào tháng 9/2019, có giá trị 1.974.000.000 đồng, Sở GD&ĐT Hà Giang đã lựa chọn liên danh Công ty Hà Thành và Nhà sách Đống Đa trúng thầu với giá trị 1.958.105.000 đồng, chỉ tiết kiệm được cho ngân sách gần 16.000.000 đồng.
Tháng 12/2019, Sở GD&ĐT Hà Giang tiếp tục lựa chọn liên danh Công ty Hà Thành và hộ kinh doanh Bùi Thế Hùng, Công ty Hải Hà trúng gói thầu mua sắm trang thiết bị, đồ dùng cho các trường học năm 2019. Giá trúng thầu là 5.727.678.000 đồng và tiết kiệm 0 đồng.
Gần đây, ngày 15/6/2020, ông Nguyễn Thế Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang ký quyết định lựa chọn liên danh Công ty Hà Thành, Công ty Cao Nguyên và Công ty Hải Hà trúng gói thầu số 02 mua thiết bị phòng học ngoại ngữ. Đáng nói, gói thầu trị giá đến 6.525.230.000 đồng, giá trúng thầu 6.525.079.000 đồng, đồng nghĩa mức tiết kiệm được cho ngân sách ở mức “siêu thấp” là 151.000 đồng.

Tại Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang từ năm 2019 đến nay, với tư cách liên danh và độc lập Công ty Hà Thành đã trúng 4 gói thầu với giá trị lên tới gần 60 tỷ đồng.
Tại Vĩnh Phúc: Công ty này cũng liên tục trúng các gói thầu siêu lớn với giá trị hàng chục tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức khiên tốn.
Cụ thể: Ngày 10/9/2021, liên danh Công ty Hà Thành và Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục và Đồ chơi Bình Dương được ông Nguyễn Xuân Trường - Phó Giám đốc Sở ký ban hành quyết định phê duyệt trúng thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị vận động, đồ chơi ngoài trời cho các trường tiểu học và mầm non trên địa bàn tỉnh” với giá 58.590.600.000 đồng.
Hay tại gói thầu trang bị đồ chơi, thiết bị nhà bếp cho các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc với giá 39.537.886.000 đồng do Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc mời thầu, liên danh Công ty Hà Thành - Công ty Bình Dương cũng "may mắn" được lựa chọn với giá sát nút, chỉ tiết kiệm được cho ngân sách 180.000.000 đồng.
Tại Lai Châu: Tại gói thầu “Mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học năm 2018 cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu”, có giá 22.814.576.000 đồng, Công ty Hà Thành trúng thầu với giá 22.778.484.180 đồng – đồng nghĩa với mức tiết kiệm được là 36 triệu đồng.
Chưa dừng lại, tháng 8/2020, liên danh Công ty Hà Thành và Công ty Thanh Oánh và Công ty Thuận Thành trúng gói thầu số 07 “Mua sắm bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu, bàn ghế học sinh, đồ dùng bán trú cho các trường TH và THCS”.
Giá gói thầu 34.000.000.000 đồng, giá trúng thầu 33.732.404.000 đồng, gói thầu tiết kiệm hơn 267 triệu đồng.
Trước đó, liên danh Công ty Thuận Thành và Công ty Thanh Oánh và Công ty Hà Thành cũng trúng gói thầu số 01 “Mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng bán trú cho các trường Tiểu học và Trung học cơ sở”. Giá gói thầu này là 35.100.000.000 đồng, giá trúng thầu 35.070.390.000 đồng, gói thầu tiết kiệm 29,6 triệu đồng.
Tại Bắc Ninh: Công ty Hoàng Mai, Công ty Hà Thành và Công ty Long Hưng trúng gói thầu “mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục chuyên biệt ngoài công lập”. Giá gói thầu 31.716.430.000 đồng, giá trúng thầu 31.387.105.500 đồng, tiết kiệm hơn 329 triệu đồng…

Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu của Sở GD&ĐT Bắc Ninh.
Theo dữ liệu trên trang DauThau.info, Công ty Hà Thành đã tham gia 105 gói thầu, trong đó đã trúng thầu 71 gói, trượt thầu 28 gói, 6 gói chưa có kết quả; có quan hệ với 49 bên mời thầu.
Công ty Hà Thành đã từng liên danh với 37 nhà thầu trong 36 gói thầu, thắng thầu 34 gói, thua 0 gói, 2 gói thầu chưa có kết quả.
Cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh
Gần đây, cơ quan chức năng liên tiếp khởi tố và bắt giam nhiều lãnh đạo tại các Sở Giáo dục của nhiều địa phương cùng Giám đốc các doanh nghiệp do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Điều này được người dân và dư luận rất quan tâm, bởi vậy, nhiều ý kiến cho rằng, cơ quan chức năng cũng cần vào cuộc xác minh những thông tin liên quan đến những gói thầu mà Công ty cổ phần thiết bị giáo dục và đồ chơi Hà Thành tham gia để qua đó làm rõ các vấn đề liên quan nhất là khi mức giá mời thầu và trúng thầu mà tỷ lệ tiết kiệm tương đối “khiêm tốn” khiến dư luận cảm thấy băn khoăn.
Dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính pháp (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho rằng: Trường hợp có thông tin nghi ngờ về sự công khai minh bạch trong việc tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thì cơ quan chức năng có thể vào cuộc xác minh làm rõ sự việc để có căn cứ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường.
Theo luật sư, bản chất của việc lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu để mua sắm thiết bị giáo dục phục vụ cho công tác dạy và học là để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước. Việc tổ chức đấu thầu sẽ lựa chọn được nhà thầu cung cấp các thiết bị dạy học có chất lượng, giá rẻ, đáp ứng được nhu cầu của việc dạy và học.
Vì vậy, khi đã thông qua thủ tục đấu thầu, lựa chọn được nhà thầu có uy tín, cung cấp các thiết bị giáo dục giá rẻ thì sẽ có lợi cho việc chi tiêu ngân sách nhà nước, phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy. Trường hợp cơ quan chức năng có căn cứ cho thấy khi tổ chức lựa chọn nhà thầu mà cơ sở giáo dục vẫn phải chi ra một số tiền rất lớn để mua sắm thiết bị với giá cao thì cần kiểm tra, thanh tra lại các gói thầu này.
“Việc làm rõ sự việc cũng là để trả lời những nghi ngờ đồn đoán của dư luận nhằm giữ gìn uy tín của cơ quan nhà nước, đảm bảo tính không khai, minh bạch về thông tin trong việc quản lý kinh tế, quản lý nhà nước. Trường hợp có căn cứ cho thấy đã có sai phạm xảy ra thì cơ quan chức năng phải làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật”, luật sư Cường đánh giá.
Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên là ông Nguyễn Văn Kiên bị khởi tố, bắt tạm giam do sai phạm trong việc đấu mua sắm thiết bị dạy học.
Trước đó, ngày 16/7, C03 cũng đã tiến hành khởi tố vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa.
Ngày 28/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh do để xảy ra vi phạm pháp luật trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư giai đoạn này.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu