Ca phẫu thuật lách to hiếm gặp, kích thước gấp 40 lần người bình thường
Ngày 13/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nữ P.T.C. (53 tuổi, quê Thái Bình), được chẩn đoán mắc bệnh đa nang lách to. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài.
Một năm trước, bệnh nhân C. thường xuyên cảm thấy đau tức vùng hạ sườn trái, kèm theo đầy hơi và khó chịu ở vùng bụng. Khi thăm khám tại một bệnh viện địa phương, chị được chẩn đoán có u nang lách và được tư vấn phẫu thuật, tuy nhiên, chị chưa đồng ý can thiệp.

Hình ảnh đa nang lách to được ghi nhận qua CTScan (Ảnh: BVCC)
Gần đây, tình trạng đau bụng của chị C. trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, chị quyết định đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long để thăm khám.
Tại phòng khám Ngoại Tổng quát, bệnh nhân được bác sĩ thăm khám và chỉ định chụp CT vùng bụng. Kết quả cho thấy lách to bất thường, chiếm gần toàn bộ vùng bụng trái, kèm theo nhiều nang lớn. Sau khi hội chẩn và đánh giá tình trạng bệnh, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt toàn bộ lách để loại bỏ khối nang.
Do lách của bệnh nhân có kích thước quá lớn, các bác sĩ lựa chọn phương pháp mổ hở với đường rạch khoảng 15cm, lấy trọn khối lách nặng 1.300 gram, tức gấp 40 lần so với lách bình thường (chỉ khoảng 32 gram).
Chỉ sau một ngày phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân đã hồi phục tốt. Các triệu chứng đau tức vùng hạ sườn, đầy hơi và khó chịu vùng bụng đã hoàn toàn biến mất. Bệnh nhân cũng có thể tự vận động và ăn uống bình thường.

Khối lách nặng 1.300gram, tức là to gấp 40 lần so với lách bình thường được các bác sĩ loại bỏ ra khỏi cơ thể người bệnh (Ảnh: BVCC)
BS.CKII Lê Tòng Bá – Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng quát cho biết, u nang lách là một tổn thương hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 0,5% - 2% dân số. Nguyên nhân hình thành u nang lách có thể do:
- Nhiễm ký sinh trùng: Thường do sán dây nhỏ từ động vật như chó, mèo hoặc động vật gặm nhấm.
- Không do ký sinh trùng: Bao gồm nang bẩm sinh, nang bạch mạch hoặc do bất thường mạch máu.
Theo BS Bá, hiện chưa có biện pháp phòng ngừa đặc hiệu đối với u nang lách. Tuy nhiên, để giảm nguy cơ mắc bệnh, mọi người nên: Giữ vệ sinh cá nhân và ăn uống sạch sẽ; Hạn chế tiếp xúc với nguồn lây nhiễm ký sinh trùng; Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bất thường.
“Đối với những trường hợp mắc u nang lách nhưng chưa có chỉ định phẫu thuật, bệnh nhân nên sinh hoạt điều độ, tránh lao động nặng. Bệnh có thể trở nên nguy hiểm nếu nang bị nhiễm trùng, xuất huyết hoặc vỡ vào các cơ quan lân cận như dạ dày, đại tràng”, BS Bá chia sẻ.
Cao Ánh

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Đồng Tháp: Phát động tháng an toàn, vệ sinh lao động và tháng công nhân
UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành kế hoạch tổ chức lễ phát động “tháng an toàn, vệ sinh lao động” và “tháng công nhân” năm 2025.March 13 at 4:39 pm -
Cà Mau: Đôn đốc thực hiện chiến dịch “Tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID”
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo Sở Y tế; UBND các huyện, TP> Cà Mau về việc đôn đốc thực hiện chiến dịch “Tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID”.March 13 at 1:47 pm -
Bộ quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạngMarch 11 at 12:10 pm -
Triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Campuchia về TP. HCM
Vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp cơ sở đã phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng rất lớn từ Campuchia về TP. HCM qua tuyến đường bộ Tây Nam.March 10 at 2:55 pm