Chị N.T.D (28 tuổi, phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh) cho biết, trong lần đi uốn tóc xoăn tại một tiệm gần nhà, chị được thợ sử dụng 20–30 ống nhiệt để tạo kiểu. Trong quá trình thực hiện, một ống nhiệt vô tình chạm sát da đầu. Dù chỉ tiếp xúc khoảng 10 giây sau khi thiết bị được làm nóng, chị D. cảm thấy bỏng rát dữ dội ở vùng sau đầu.
Nhân viên tiệm vội dùng máy sấy lạnh để làm dịu vùng bỏng, song cảm giác đau nhức vẫn kéo dài. Chị D. cố gắng chịu đựng để hoàn tất quá trình làm tóc, nhưng đến ngày hôm sau, khu vực bỏng rỉ dịch vàng, ngứa rát và tóc bết dính, buộc chị phải đến bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ Đặng Thị Ngọc Bích - Chuyên khoa Da liễu – Thẩm mỹ da cho biết, bệnh nhân bị bỏng da đầu có dấu hiệu viêm loét và rỉ dịch, nếu không điều trị kịp thời có thể bội nhiễm. Các bác sĩ đã chỉ định thuốc bôi và thuốc uống giúp tái tạo da, tuy nhiên diện tích bỏng khá lớn, một số vị trí mất da để lại sẹo và nguy cơ rụng tóc vĩnh viễn.
Theo bác sĩ Bích, bỏng da đầu khi uốn hoặc tạo kiểu tóc thường xảy ra do thiết bị làm tóc quá nóng, đặt sát da đầu hoặc vô tình chạm trực tiếp vào da. Ngoài ra, việc sử dụng thuốc uốn có nồng độ mạnh, để quá lâu, hoặc làm tóc khi da đầu đang nhạy cảm, có vết thương hở cũng dễ gây bỏng và kích ứng.
Bác sĩ Bích nhấn mạnh, da đầu là vùng rất mỏng, tập trung nhiều nang tóc và tuyến mồ hôi, nên chỉ cần một tổn thương nhỏ cũng có thể gây đau rát, tiết dịch, sẹo xơ và rụng tóc.
Không giống các vùng da khác, da đầu khi bị bỏng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nang tóc. Nếu tổn thương nông và được xử trí đúng cách, tóc có thể mọc lại sau vài tháng. Ngược lại, những vết bỏng sâu làm hoại tử da và phá hủy nang tóc thường dẫn đến sẹo cứng, hói vĩnh viễn.
Bác sĩ Bích khuyến cáo, khi bị bỏng, tuyệt đối không bôi kem đánh răng, nước mắm hay dầu gió lên vết thương vì dễ gây nhiễm trùng. Người bị bỏng cần đến bệnh viện sớm để được bác sĩ làm sạch, kê thuốc chống nhiễm khuẩn và hướng dẫn chăm sóc đúng cách.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu