Các dịch vụ phẫu thuật đang được quảng cáo tại Bệnh viện thẩm mỹ Medika.
Mới đây, Sở Y tế TP.HCM công bố thông tin xử phạt Công ty Cổ phần đầu tư Khang Minh do có vi phạm tại Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Khang Minh - Bệnh viện Medika (số 262 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10).
Cụ thể, Bệnh viện Medika đã có hành vi “Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh”.
Ngoài số tiền bị xử phạt là 25.000.000 đồng, Sở Y tế còn buộc Bệnh viện Medika tháo gỡ, xóa quảng cáo không đúng phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.
Banner quảng cáo về Medika.
Công ty Cổ phần đầu tư Khang Minh được thành lập tháng 11/2007, do ông Võ Thanh Đạm làm đại diện pháp luật. Doanh nghiệp có địa chỉ tại 266A-268 đường 3/2, phường 12, quận 10 (TP.HCM).
Theo tìm hiểu của PV, tại địa chỉ số 262 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10 là nơi đặt cơ sở Bệnh viện Thẩm mỹ Kỳ Hòa – Medika được Bộ Y tế cấp giấy phép 179/BYT-GPHĐ ngày 10/12/2015.
Hiện nay trên trang web của Thẩm mỹ viện Medika (https://medika.vn) đang quảng cáo các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ như: nâng ngực, thu nhỏ quầng nhũ hoa, hút mỡ các bộ phận cơ thể, nâng mông, trẻ hoá làm hồng vùng kín, tiêm filler…
Trước đó, vào tháng 04/2019, trên tờ Đời sống Pháp luật có bài viết: “Bệnh viện Medika bị tố phẫu thuật ngực hỏng, vô trách nhiệm với bệnh nhân?” phản ánh:
Độc giả T.T.K.N phản ánh dù thực hiện ca phẫu thuật ngực không thành công nhưng bệnh viện thẩm mỹ Medika vẫn yêu cầu chị phải chi thêm 100 triệu đồng để đặt lại túi ngực bị lệch trước đó.
Theo phản ánh của chị T.T.K.N (27 tuổi, trú tại Bình Dương) vì muốn tìm lại vòng 1 căng đầy sau hai lần sinh nở nên đã tư vấn và đồng ý thực hiện dịch vụ nâng ngực tại bệnh viện thẩm mỹ Medika. Theo đó ngày 8/1/2019 chị T.T.K.N đã nâng ngực nội soi nano chip loại 320cc, thu nhỏ quầng vú tại bệnh viện thẩm mỹ Medika (địa chỉ 262 đường 3 Tháng 2, P 12, Q10, TP. HCM). Tổng chi phí thực hiện là 71 triệu đồng, người thực hiện dịch vụ cho chị N là bác sỹ Thọ.
Chị N cho biết đã giấu gia đình việc bản thân phẫu thuật nâng ngực và rất hy vọng sẽ thành công. Thế nhưng sau 1 tháng chờ đợi trong đau đớn, khi bác sỹ của bệnh viện thẩm mỹ Medika tháo chiếc áo ngực được gắn sau ca phẫu thuật ra, chị N đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, cảm giác ngực của mình bị lệch. Chị N thắc mắc điều này với bác sỹ thì vị này nói không vấn đề gì. Nhiều ngày sau đó, chị N sống trong lo lắng, bất an và trong lần khám lại thứ hai tại bệnh viện thẩm mỹ Medika, khách hàng 27 tuổi nhận thấy tình trạng túi ngực của mình thậm chí còn tệ hơn trước.
Nghe lời khuyên từ bạn bè, chị N đã đến thăm khám tại một bệnh viện khác và thực sự “ngã ngửa” khi nhận được kết luận rằng túi ngực do bác sỹ bệnh viện thẩm mỹ Medika đặt cho mình bị lệch, bị nứt và rách. Chị N sốc nặng.
"Việc đặt túi ngực bị hỏng trên thực tế hoàn toàn do lỗi của phía bệnh viện này nhưng thay vì nhận trách nhiệm về mình, họ lại từ chối bảo hành, đồng thời yêu cầu khách hàng phải đóng tiền khắc phục hậu quả không phải do họ gây ra", khách hàng bức xúc phản ánh.
Chị N mang kết quả trên đến gặp bác sỹ bệnh viện thẩm mỹ Medika, mong được giải thích rõ ràng nhưng người này vẫn thản nhiên nói không có gì bất thường cả.
Khi chị N hỏi cách giải quyết thì vị bác sỹ cho biết nếu muốn lấy túi ngực ra để đặt lại, khách hàng sẽ phải đóng thêm cho bệnh viện thẩm mỹ Medika số tiền 100 triệu đồng.
Yêu cầu vô lý từ bác sỹ bệnh viện thẩm mỹ Medika khiến chị N rất bức xúc bởi việc đặt túi ngực bị hỏng trên thực tế hoàn toàn do lỗi của phía bệnh viện này nhưng thay vì nhận trách nhiệm về mình, họ lại từ chối bảo hành, đồng thời yêu cầu khách hàng phải đóng tiền khắc phục hậu quả không phải do họ gây ra.
Vào tháng 8/2020, trên tờ Pháp luật TP.HCM có bài viết: “Sở Y tế TP.HCM kiểm tra những cơ sở thẩm mỹ báo chí nêu”, trong đó phản ánh:
Dù Bộ Y tế chưa cho phép nhưng BV Thẩm mỹ Medika, BV Thẩm mỹ Kangnam, Thẩm mỹ viện Gangwhoo vẫn quảng cáo và nhận thực hiện trẻ hóa da bằng công nghệ tế bào gốc tự thân (PRP).
Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, Thanh tra Sở Y tế đang tổng hợp các thông tin liên quan đến hoạt động thẩm mỹ tại những cơ sở nêu trên để đề xuất kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có). Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cũng mong báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp thêm thông tin, chứng cứ mà phóng viên ghi nhận được.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu